logo
Thứ năm, 09/05/2024 04:25:31

Sẽ xử lý nghiêm người quảng cáo app khiêu dâm, cá cược


Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi quảng cáo, cung cấp các ứng dụng khiêu dâm, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.

Trả lời Zing, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết sở đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh và có hướng ngăn chặn, xử lý các ứng dụng khiêu dâm, cá cược được quảng bá tràn lan trên Internet gần đây.

“Hiện tại, quy định về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng là đầy đủ, biện pháp chế tài đủ để răn đe, hình thức áp dụng xử lý mạnh cả về trách nhiệm hành chính lẫn hình sự”, ông Thọ nhấn mạnh.

xu ly quang cao co bac khieu dam anh 1
Sau phát ngôn gây tranh cãi trên sóng truyền hình, Đoan Minh quảng cáo cho app khiêu dâm cá cược 0****. Ảnh: GDTT.

Bên cạnh đó, chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết trường hợp Đoan Minh, cô gái gây tranh cãi về câu chuyện “12 mối tình” trên sóng truyền hình, quảng cáo cho ứng dụng phi pháp cũng sẽ bị xử lý. “Việc quảng cáo cho các trang website có nội dung cá cược, đánh bạc online có đổi thưởng cũng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật”, ông Thọ cho biết.

Đại diện sở cho biết cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc những tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về những dịch vụ, thông tin mà mình cung cấp, lan truyền trên mạng. “Chủ thể thiết lập mạng xã hội cung cấp dịch vụ có những hình ảnh, video khiêu dâm, quan hệ tình dục, cũng sẽ bị xử phạt theo điểm b khoản 3 điều 100 nghị định 15 về chủ động cung cấp thông tin dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc”, ông Thọ cho biết.

Với các ứng dụng gây ảnh hưởng đến người dùng trong nước và vi phạm pháp luật Việt Nam có trên các nền tảng như Google hay App Store, cơ quan quản lý sẽ có trách nhiệm xem xét, yêu cầu chủ nền tảng loại bỏ những ứng dụng này.

Theo ông Thọ, các hội nhóm công khai gửi liên kết tải ứng dụng trực tiếp tới người dùng đang hoạt động phức tạp. Tuy vậy, cách hoạt động này được đánh giá có mức độ lan tỏa thấp.

“Tuy nhiên, khi cơ quan quản lý nhà nước nhận thấy tầm ảnh hưởng quá lớn sẽ có hình thức quản lý phù hợp. Đã đến lúc kiểm soát các bên cung cấp nền tảng dịch vụ không phép và có nội dung không đúng quy định tại Việt Nam”, ông Thọ khẳng định.

Ngày 23/6, Đoan Minh, cô gái nổi lên sau một chương trình ghép đôi đã đăng tải bài viết quảng cáo cho app cá cược khiêu dâm. Theo đó, ứng dụng có tên 0***.net được quảng cáo bởi Đoan Minh là app cá cược có tính năng livestream khiêu dâm. Ứng dụng này không có trên các nền tảng như Google Play hay App Store. Người dùng chỉ có thể tải qua liên kết trực tiếp đến trang web của 0***.net.

Bên trong ứng dụng, người dùng sẽ được dẫn tới các livestream khiêu dâm. Ngoài hình thức donate (tặng tiền) thông thường, các cô gái trong livestream còn mời gọi người dùng tham gia cá cược với các trò: tài xỉu, bóng đá, bầu cua…

Hoạt động quảng bá các ứng dụng cá cược thời gian qua diễn ra với tần suất cao. Đầu tháng 6, cựu cầu thủ Công Vinh xuất hiện và nhảy múa để quảng bá cho app cá cược BK8. Hàng loạt nghệ sĩ như Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray… và các KOLs như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn cũng liên tục đăng tải nội dung về B5*, một nền tảng cá cược khác trên trang cá nhân.

Theo Luật sư Nguyễn Đức Toàn – Đoàn Luật sư TP.HCM, Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định rõ về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015.

Ngày 17/6, Bộ TT&TT ban hành quyết định số 874/QĐ-BTTTT về bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Theo đó, các cá nhân trên mạng xã hội cần có hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, người dùng mạng xã hội không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép…

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan