logo
Thứ sáu, 17/02/2023 20:08:49

Sao trẻ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam từng dính bê bối gian lận tuổi


Trên giấy tờ, Mohanad Ali - sinh năm 2000 - là cầu thủ trẻ tuổi nhất tham dự Asian Cup 2019. Tuy nhiên, chứng kiến màn trình diễn của tiền đạo này, nhiều người có quyền nghi ngờ.

 
Highlights Asian Cup 2019: Iraq 3-2 Việt Nam Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước nhưng Iraq thể hiện đẳng cấp khi lần lượt gỡ hòa và ghi bàn thắng ở phút 90 để giành lấy chiến thắng chung cuộc trong trận đấu tại bảng D.

Không có Younis Mahmoud và Justin Meram, trọng trách ghi bàn của đội tuyển Iraq tại Asian Cup 2019 đặt trọn lên vai Mohanad Ali.

Với một cầu thủ trẻ năm nay mới bước sang tuổi 19, việc gồng gánh trên vai hàng công của đội tuyển quốc gia là một nhiệm vụ hoàn toàn quá sức. Tuy nhiên, chứng kiến màn trình diễn của Mohanad trước đội tuyển Việt Nam, nhiều người sẽ phải có cái nhìn khác về cầu thủ này. 

Sự điềm tĩnh cùng những pha xử lý tinh quái, đặc biệt trong bàn gỡ hòa 1-1 rõ ràng vượt xa độ tuổi 19. Và nếu lật lại hồ sơ quá khứ, nhiều người có quyền nghi ngờ về tính trung thực của cầu thủ này.

Sao tre ghi ban vao luoi tuyen Viet Nam tung dinh be boi gian lan tuoi hinh anh 1
Mohanad Ali có thực sự sinh năm 2000?

Nghi vấn sử dụng giấy tờ của em trai

Lật lại hồ sơ vào tháng 12/2017, thời điểm trước thềm giải vô địch các quốc gia vùng vịnh (GULF Cup), nhật báo Ahdaaf của Iraq vào cuộc điều tra và bất ngờ công khai thông tin gây sửng sốt: ngôi sao trẻ 17 tuổi Mohanad Ali của họ thực chất có tên là Hassan Ali, sinh năm 1997.

Sự việc bắt đầu lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra tại giải U14 châu Á năm 2014. Khi đó, tiền đạo trẻ Mohanad Ali của U14 Iraq thi đấu tuyệt hay và có 6 bàn thắng, qua đó ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới giải đấu một cách ấn tượng.

Tuy nhiên, thực chất, theo kết luận của Ahdaaf, Mohanad Ali chỉ là em trai cầu thủ này. Hassan Ali, sinh năm 1997, thực chất mới là cầu thủ tham dự giải đấu năm đó.

Lật lại hồ sơ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tờ báo này bất ngờ khi biết rằng Hassan đã tham dự giải đấu 3 năm về trước. Và tại giải đấu năm 2014, dưới sự hậu thuẫn, yêu cầu của các HLV, cầu thủ này sử dụng tên và tuổi của em trai mình để tiếp tục thi đấu và tỏa sáng dưới màu áo U14 Iraq.

Sao tre ghi ban vao luoi tuyen Viet Nam tung dinh be boi gian lan tuoi hinh anh 2
Tiền đạo sinh năm 2000 thực chất chỉ là “cú lừa” của đội tuyển Iraq?

Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Việc sử dụng tên, tuổi của em trai trong nhiều loại giấy tờ khiến “Mohanad” không thể lấy lại tên thật của mình khi xin cấp hộ chiếu thi đấu.

Dẫu vậy, bằng một cách thần kỳ nào đó, Mohanad Ali đã trở lại mang tên thực là Hassan Ali cùng năm sinh 1997 và thi đấu trong màu áo các CLB Al-Shurta và Al-Kahrabaa ở giải vô địch quốc gia Iraq trong các mùa giải 2015/16 và 2016/17.

Vụ việc này tạo ra cuộc tranh cãi dữ dội tại Iraq. Bản thân cầu thủ này sau đó cũng thừa nhận muốn lấy lại tên thật và khiến Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) không dám gọi anh ta lên tuyển trong một thời gian dài.

Sao tre ghi ban vao luoi tuyen Viet Nam tung dinh be boi gian lan tuoi hinh anh 3
Mohanad Ali không được gọi lên tuyển trong một thời gian dài. 

Tòa xử trắng án

Trước những lùm xùm về tên và tuổi cầu thủ này, cuối năm 2017, một tòa án tại Iraq đứng ra thụ lý, giải quyết vụ việc. Phán quyết cuối cùng được tòa án đưa ra là cho “Mohanad” được mang tên chính là Mohanad Ali cùng năm sinh 2000, thay vì Hassan Ali, sinh năm 1997 như nghi ngờ từ tờ báo Ahdaaf.

Tòa án Iraq cho rằng giấy tờ của cầu thủ này là hợp lệ, kể cả tại giải U14 châu Á năm 2014. Điều này đồng nghĩa với việc cái tên Mohanad Ali đã được hợp pháp hóa, và cầu thủ này hoàn toàn có thể thi đấu ở các giải đấu của AFC và FIFA bằng bộ hồ sơ của cậu em trai đăng ký tại giải đấu năm đó.

Sao tre ghi ban vao luoi tuyen Viet Nam tung dinh be boi gian lan tuoi hinh anh 4
Tòa xử trắng án, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ về năm sinh thật của Mohanad Ali. 

Tại ASIAD 2018 hồi tháng 8 vừa qua, Olympic Iraq phải rút lui ở phút chót vì việc đội U16 bị phát hiện gian lận tuổi và thay tên đổi họ đến 9 cầu thủ. Khi đó, IFA được lệnh của AFC phải rà soát lại toàn bộ việc đăng ký cầu thủ ở các lứa trẻ, và nếu bị phát hiện gian lận sẽ bị cấm thi đấu dài hạn.

Đây rõ ràng không phải scandal gian lận tuổi đầu tiên của bóng đá Iraq. Và bất chấp phán quyết của tòa án, màn trình diễn của cầu thủ này trong cuộc chạm trán đội tuyển Việt Nam dưới cái tên Mohanad Ali, sinh năm 2000, sẽ tiếp tục là dấu hỏi lớn với người hâm mộ bóng đá châu Á thời gian tới. 

Sao tre ghi ban vao luoi tuyen Viet Nam tung dinh be boi gian lan tuoi hinh anh 5
Cục diện bảng D, Asian Cup 2019 sau lượt trận đầu tiên vòng bảng. Đồ họa: Minh Phúc.
 

Tình huống hậu vệ Việt Nam mắc lỗi giúp Iraq ghi bàn gỡ hòa Duy Mạnh xử lý không tốt giúp cho tiền đạo Mohanad Ali Kadhim tận dụng cơ hội đánh bại thủ môn Văn Lâm ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Iraq trong trận đấu tại bảng D Asian Cup 2019.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan