logo
Thứ sáu, 10/11/2023 01:23:04

Quỳnh Nga: ‘Tôi không bao giờ phá hoại gia đình người khác’


Quỳnh Nga cho biết cô không thích nhân vật Nhã mà mình thể hiện. Cô khẳng định không bao giờ xen vào hạnh phúc của người khác như Nhã.

Tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ, Quỳnh Nga chia sẻ về vai diễn Nhã trong Về nhà đi con cũng như hôn nhân đổ vỡ. Trong chương trình, nữ diễn viên thừa nhận: “Nếu là Nga thì Nga cũng ghét Nhã”.

Cô chia sẻ thêm về việc bị khán giả chỉ trích khi vào vai người thứ 3: “Tôi cảm thấy buồn khi mọi người xem phim thường không phân biệt đâu là phim, đâu là ngoài đời. Nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì được khán giả nhận ra dù nhân vật này xuất hiện ở nửa cuối phim và không có nhiều cảnh”.

“Việc khán giả ghét nhân vật này khiến tôi có cảm giác lẫn lộn, vừa vui vừa buồn. Tôi dự đoán được phản ứng khán giả nhưng không ngờ bị ghét như vậy”, cô nói.

Quynh Nga: 'Toi khong bao gio pha hoai gia dinh nguoi khac' hinh anh 1
Quỳnh Nga trở lại màn ảnh nhỏ với vai Nhã trong Về nhà đi con. Tuy nhiên, nhân vật của cô bị công chúng ghét bỏ vì xen vào mối quan hệ của Thư và Vũ. 

Nữ diễn viên cho biết hình ảnh cô đang xây dựng ngoài đời có phần nào bóng dáng của Nhã, đó là sự tự chủ, độc lập về kinh tế. Tuy nhiên, nữ chính Lập trình cho trái tim khẳng định: “Tôi không bao giờ giống Nhã. Tôi không bao giờ là người thứ 3 xen vào bất cứ cuộc tình hay hạnh phúc gia đình nào”.

Cô nhấn mạnh: “Tôi nghĩ phụ nữ đừng tự cho mình vào tình huống như vậy. Hành động đó là sai và tự đẩy mình đi vào con đường không có cánh cửa mở ra”. Đây cũng có thể xem như câu trả lời của Quỳnh Nga về nghi vấn hẹn hò Việt Anh khiến gia đình anh đổ vỡ gây xôn xao thời gian qua. 

Khi được hỏi về lý do im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài, Quỳnh Nga thừa nhận cô từ bỏ sự nghiệp để lập gia đình.

Quynh Nga: 'Toi khong bao gio pha hoai gia dinh nguoi khac' hinh anh 2
Quỳnh Nga trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian im ắng. 

“Khi lập gia đình, tôi phải từ bỏ sự nghiệp. Lúc đó tôi đi diễn rất nhiều, đặc biệt ở các tỉnh. Tôi băn khoăn rằng đã lập gia đình thì có nên đi diễn nhiều như thế hay không. Sau đó, tôi rút bớt lịch trình, chỉ nhận lời trong phạm vi cho phép”, cô chia sẻ. Nữ diễn viên sinh năm 1988 khẳng định cô không hối tiếc với lựa chọn của mình.

Tại chương trình, Quỳnh Nga tâm sự thêm về mối tình tan vỡ với người mẫu Doãn Tuấn. Nữ diễn viên thừa nhận thời điểm quyết định ly hôn là lúc cô chênh vênh nhất. 

“Thời gian tôi thấy khó khăn nhất chính là khi bước vào cũng như bước ra khỏi cuộc hôn nhân. Tôi cảm thấy chông chênh, mất phương hướng. Khi bước vào cuộc hôn nhân, tôi phải từ bỏ hết sự nghiệp, sân khấu, cũng như đóng phim. Việc không được theo đuổi niềm đam mê khiến tôi rất áp lực. Sau đó, mọi thứ dần ổn định nhưng đâu đó niềm đam mê vẫn nhen nhóm trong tôi”, cô tâm sự. 

“Việc phải bước ra khỏi cuộc hôn nhân là điều không hề dễ dàng đối với tôi. Chúng tôi mất đi tiếng nói chung và không thể ngồi với nhau, trò chuyện bình tĩnh. Cho nên cả 2 quyết định dừng lại để vẫn có thể nhìn nhau và gọi nhau là bạn”, diễn viên Về nhà đi con kể.

Trải qua những đau khổ, Quỳnh Nga cho biết mọi thứ đang đi theo guồng quay. Cuộc sống của cô hiện tại là 80% niềm vui.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan