logo
Thứ bảy, 11/11/2023 14:54:06

Phùng Trương Trân Đài đăng quang Miss International Queen Vietnam 2020


(Dispatch.vn) - Chương trình Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020 đã khép với chiến thắng thuộc về Phùng Trương Trân Đài và học trò team Minh Tú cũng là thí sinh sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International Queen 2020 tại Thái Lan.

Tối 24/1, đêm Chung kết Đại sứ hoàn mỹ – Miss International Queen Vietnam 2020 đã chính thức diễn ra trong không khí sôi động, sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả quan tâm, theo dõi cuộc thi từ những ngày đầu. Thí sinh giành chiến thắng sẽ trở thành ứng viên đại diện Việt Nam tham gia Miss International Queen 2021, ngôi vị Á quân cũng sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham gia mùa giải năm 2022. 

Đêm Chung kết ngoài sự góp mặt của Top 6: Mộng Thường, Trân Đài, Cadie Huỳnh Anh, Khánh An, Lương Mỹ Kỳ, Tường Vy, BTC đã phá lệ, mang đến 3 tấm vé may mắn thay vì 2 như công bố trước đó. Theo đó, “vedette” Vũ Thu Phương, Phạm Đại Dương và Bolo Nguyễn là 3 gương mặt tạo nên Top 9 chung cuộc cùng nhau tranh vương miện Valiant Lotus.

Ngoài Hương Giang, Võ Hoàng Yến, Oanh Lê đêm chung kết còn có các giám khảo khách mời: Siêu mẫu Xuân Lan, ca sĩ Lâm Khánh Chi, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, NTK Adrian Tuấn Anh, bà Phạm Kim Dũng – Ceo Sen Vàng Group, Biên tập Viên Dương Ngọc Trinh, Nhà thiết kế Emily Hồng Nhung, Nhà thiết kế Tuyết Lê, Bác sĩ Chiêm Quốc Thái, ông Phạm Thành Phú – Ceo Ecos Vietnam, ông Thái Hoàng Sơn – Giám đốc Viện thẩm mỹ SIAM Thái Lan, ông Trương Thành Vinh – Ceo RODI Jewelry, bà Trần Thanh Hải – Ceo The Hai Yen.

Các thí sinh phải lần lượt trải qua các phần thi như trang phục áo tắm, dạ hội… và Top 5 sẽ tham gia phần thi ứng xử để chọn ra Top 3 và ngôi vị cao nhất – Đại sứ Hoàn mỹ 2020. Kết quả cuối cùng, vượt qua 8 thí sinh có mặt tại đêm chung kết, thành viên đội HLV Minh Tú – Phùng Trương Trân Đài đã ấn tượng giành được vương miện cuộc thi “Đại sứ Hoàn mỹ”. Ngôi vị Á quân 1 thuộc về học trò Hoàng Thuỳ – Lương Mỹ Kỳ, thí sinh Tường Vy cũng trở thành Á quân 2.

Ngay trên sân khấu đăng quang, Trân Đài đã có lời tâm sự khiến nhiều người xúc động: “Để đứng đây hôm nay, Trân Đài đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Mình biết người chuyển giới không dễ dàng đứng trên sân khấu và nói lên tiếng nói của mình vì ngoài kia còn rất nhiều khó khăn. Trân Đài muốn chia sẻ lòng yêu thương của mình bằng cách trích 50% số tiền thưởng dành cho cộng đồng LGBT lớn tuổi cũng như trẻ em cơ nhỡ”.  

Trong đêm chung kết, BTC cũng đã trao tặng các danh hiệu: Thí sinh tài năng nhất – Phùng Trương Trân Đài; Dự án cộng đồng xuất sắc nhất – Nguyễn Khánh An; Thí sinh được yêu thích nhất – Vũ Thu Phương; Câu chuyện truyền cảm hứng – Mộng Thường.

Đêm Chung kết “Đại sứ Hoàn mỹ” khai màn với phần tri ân của Đỗ Nhật Hà – Miss International Queen Vietnam 2018 và Top 13 thí sinh xuất sắc nhất của “Đại sứ Hoàn mỹ 2020” với ca khúc Stage Of My Life – đây là ca khúc chủ đề của Miss Tiffany Thái Lan trong nhiều năm qua, ca khúc đã được Miss International Queen Vietnam mua bản quyền và trở thành ca khúc chủ đề của cuộc thi năm nay.

Ngay sau đó là sự xuất hiện của bộ ba HLV Hoàng Thuỳ – Minh Tú – Kiều Loan. Song, không chỉ là màn catwalk đơn thuần, sự kết hợp của nữ giám khảo Võ Hoàng Yến, chuyên gia đào tạo catwalk Xuân Lan và Host Hương Giang cũng tạo nên sân khấu trình diễn có một không hai từ trước đến nay, ngay chính trên sân khấu Miss International Queen Vietnam 2020.

Hiếm có chương trình nào dành cho cộng đồng LGBT lại nhận được sự yêu mến của khán giả như “Đại sứ Hoàn mỹ” nên thành phần Ban giám khảo cũng được BTC cân nhắc kỹ lưỡng. Có đến 15 giám khảo góp mặt tại đêm Chung kết phải kể đến như Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Doanh nhân Oanh Lê, ca sĩ Lâm Khánh Chi, siêu mẫu Xuân Lan, chuyên gia đào tạo catwalk Cindy Thái Tài, NTK Adrian Anh Tuấn, “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung.

Top 9 Miss International Queen 2020 nhanh chóng xuất hiện trong trang phục biển cùng phần trình diễn vô cùng sôi động đến từ nữ ca sĩ Thảo Trang với ca khúc “Come and get it – Together We Fly”. Cả 9 cô gái đều cho thấy hình thể đáng ngưỡng mộ, những sải bước nóng bỏng và nụ cười quyến rũ trong thiết kế lộng lẫy. Vẻ đẹp của các cô gái nhanh chóng “đốt cháy” sân khấu đêm chung kết “Đại sứ Hoàn mỹ 2020”, khiến BGK không khỏi tự hào.

Sau những chia sẻ ấn tượng từ BGK, các thí sinh tiếp tục bước vào phần thi trang phục dạ hội cùng sự hỗ trợ của Ali Hoàng Dương – Quán quân Giọng hát Việt cùng ca khúc mới toanh “Mười phân vẹn mười”. Sự đa dạng trong cách chọn trang phục từ đầm đuôi cá đến váy xòe lộng lẫy, đính đá lấp lánh giúp Top 9 khoe được vẻ đẹp gợi cảm, cuốn hút và vô cùng thanh lịch. Trước phần thi mang tính quyết định, ban giám khảo tỏ ra bối rối khi không thể lựa chọn ra được cá nhân nào xuất sắc hơn.

Trong phần trình bày “Con số ấn tượng”, mỗi thí sinh trong Top 9 sẽ cùng chia sẻ về một con số đặc biệt, có liên quan đến các sự kiện quan trọng có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng LGBT nói chung và cộng đồng người chuyển giới nói riêng. Dù không phải là phần thi chính thức, song “Con số ấn tượng” vẫn khiến khán giả xúc động với tâm tư, hoài bão lớn lao của Top 9.

Mỗi thí sinh đều có những con số đặc biệt của riêng mình, trong đó phải kể đến Cadie Huỳnh Anh với việc lựa chọn con số 15, cùng chia sẻ hết sức xúc động: “Con số mà ý nghĩa nhất đối với tôi ngay lúc này là con số 15. Số 15 tượng trưng cho Top 15 thí sinh có mặt tại đêm chung kết này, là con số thiết thực nhất mà chị Nguyễn Hương Giang cùng tất cả ekip năm nay đã mang đến cho cộng đồng. Tôi hy vọng với những gì các bạn mang đến và cống hiến sắp tới sẽ là những thông điệp tích cực nhất cho xã hội và cộng đồng. Và trên hành trình này tôi mong rằng mọi người sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng chúng tôi”.

Khoảnh khắc khán giả mong chờ nhất xuất hiện khi MC Vũ Mạnh Cường cùng Thuỳ Dung công bố kết quả Top 6 chung cuộc. Thứ tự gọi tên thuộc về: Khánh An, Mộng Thường, Lương Mỹ Kỳ, Cadie Huỳnh Anh, Trân Đài và Tường Vy. Ngay lập tức, Top 6 bước vào phần thi ứng xử với 10 câu hỏi, xen lẫn cả tiếng Việt và ngoại ngữ.

Tường Vy nhận được câu hỏi về mối quan hệ của người chuyển giới và đàn ông dị tính. Cô cho rằng tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác nên hãy cứ yêu vì có được tình yêu đã là hạnh phúc lớn nhất. Mộng Thường đối mặt với câu hỏi: “Người chuyển giới có lợi thế gì trong cuộc sống?”, cô lạc quan cho rằng bản thân chính là câu trả lời cho hình ảnh của người chuyển giới tự tin, hãnh diện, bản lĩnh bước đi trên chính con đường của mình. Cadie Huỳnh Anh ứng xử về bạo lực mạng xã hội với người chuyển giới. Theo cô, bạo lực mạng xã hội không chỉ với riêng với người chuyển giới mà là tất cả mọi người, cô kêu gọi việc sử dụng mạng xã hội thông minh để nhận về những giá trị tích cực trong cuộc sống. 

Kể tên 3 yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng trong đêm Chung kết, Trân Đài lựa chọn: sự tự tin, trái tim nhân ái và lòng yêu thương cộng đồng. Trong khi đó, Lương Mỹ Kỳ lựa chọn Hương Giang, H’Hen Niê là 2 người truyền cảm hứng lớn nhất của bản thân mong muốn chinh phục ngôi vị cao nhất của “Đại sứ Hoàn mỹ”. Gặp khó khăn trong câu hỏi tiếng Anh, Khánh An vẫn khéo léo xử lý và có câu trả lời trọn vẹn về sự xuất hiện của “Đại sứ Hoàn mỹ” giữa thời điểm khó khăn của năm 2020 vừa qua. 

Sau phần thi ứng xử, Top 3 tiếp tục được công bố là Trân Đài, Tường Vy, Lương Mỹ Kỳ. Từ vòng thi này, Top 3 sẽ ứng xử với câu hỏi chung nên mỗi thí sinh đều phải mạng thiết bị headphone để đảm bảo không nghe được nội dung trả lời của đồng thí sinh. Câu hỏi được đặt ra: “Ngày nay, người chuyển giới không chỉ bị kì thị bởi người dị tính mà cả trong cộng đồng LGBT. Điều này xuất phát từ đâu và làm thế nào để hạn chế?”.

Tường Vy cho rằng ở cá thể nào cũng có người tốt, người xấu, quan trọng là cách chúng ta sống như thế nào để nhận được năng lượng tích cực từ người đối diện. Lương Mỹ Kỳ khẳng định: “Có thể họ không hề xấu, tuy nhiên họ đang có suy nghĩ sai lầm. Chúng ta hãy dùng trái tim nhân ái để kết nối, vị tha, truyền năng lượng tích cực đến cộng đồng”. 

Đứng trước câu hỏi, ứng viên cho vương miện Trân Đài cho rằng: “Người chuyển giới hay đồng tình đều là những người bình thường trong xã hội. Họ đều đóng góp rất tích cực nên mọi người hãy công nhận điều đó. Mình hãy tin vào những gì mình làm, biết mình là ai. Hôm nay em đứng đây, em muốn đem hình ảnh, tiếng nói của mình để góp phần giúp cộng đồng lớn mạnh, giảm dần sự kì thị để cộng đồng được sống, làm việc và hạnh phúc như tất cả mọi người”.

Trước khi công bố tân Miss International Queen Vietnam 2020, Đỗ Nhật Hà lộng lẫy trở lại sân khấu final walk kết thúc nhiệm kỳ. Người đẹp không giấu được sự xúc động trong thời khắc đặc biệt này. Suốt 2 năm, cô ghi dấu ấn bởi các hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều dự án cộng đồng.

Và kết quả chung cuộc của Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020, các giải thưởng chính thức của chương trình đã được trao cho các thí sinh và chương trình đã khép với chiến thắng thuộc về Phùng Trương Trân Đài học trò team Minh Tú. Và Phùng Trương Trân Đài cũng là thí sinh sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International Queen 2020 tại Thái Lan.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan