logo
Thứ năm, 09/11/2023 20:08:35

Phạm Anh Thư: ‘Gia đình nợ nần, tôi làm đủ nghề để có tiền’


Anh Thư cho biết cô có thời gian bị trầm cảm, nhốt mình trong phòng và bị bạn bè bắt nạt. Việc vượt qua quá khứ để tham gia cuộc thi nhan sắc chính là điều tự hào của cô.

Trước đêm chung kết, phóng viên Zing.vn có cuộc trò chuyện nhanh với Phạm Anh Thư – một trong những thí sinh tiềm năng, được dự đoán lọt top 15 của Hoa hậu Hoàn vũ. Anh Thư có gương mặt đẹp, hình thể cân đối, số đo 3 vòng là 83-59-91 cùng lối trình diễn tự tin. Thần thái của cô khi bước lên sân khấu nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, thí sinh người Hà Nam hạn chế ở khả năng ứng xử, đặc biệt là bằng tiếng Anh.

“Tôi tham vọng đạt vị trí cao nhất”

– Chị được đánh giá khá tốt về kỹ năng trình diễn, thần thái trên sân khấu nhưng hạn chế về lối ứng xử, giao tiếp tiếng Anh. Nhiều khán giả cho rằng vì thế chị khó được hoa hậu. Chị nghĩ sao về nhận định này?

– Tôi vui và hạnh phúc khi được khán giả, giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ năng trình diễn, thần thái trên sân khấu. Việc giỏi ngoại ngữ chắc chắn là lợi thế của các thí sinh khi chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế. Tôi nhất định sẽ trau dồi để bản thân hoàn thiện nhất khi có cơ hội.

Tuy nhiên, tôi quan niệm, Hoa hậu Hoàn vũ không bắt buộc phải biết nói một thứ tiếng nào cụ thể. Hoa hậu Hoàn vũ trong mắt tôi là cô gái biết truyền cảm hứng, tạo được sự ảnh hưởng với người khác. Do đó, bạn nói ngôn ngữ nào không quan trọng bằng việc chứng minh mình có một trái tim, tâm hồn và trí óc xứng đáng với ngôi vị này.

Tôi muốn trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để có thể dùng sức ảnh hưởng của mình, giúp đỡ những người gặp khó khăn, truyền cảm hứng yêu thương qua hành động và câu chuyện của mình. Hơn hết tôi vẫn còn trẻ. Tôi muốn sống một cuộc sống ý nghĩa, không hối tiếc.

Anh Thư (đứng giữa) trong buổi tổng duyệt ngày 6/12. Ảnh: Việt Hùng.

– Nhưng với hạn chế trong giao tiếp, chị khó lòng có thể trở thành hoa hậu. Điều đó có khiến chị lo lắng?

– Đến với cuộc thi, tôi có tham vọng đạt được ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, qua quá trình rèn luyện, tôi cũng hiểu đâu là hạn chế của mình. Khi nói chuyện với bạn bè, tôi có thể nói tốt nhưng khi đứng trước công chúng thì cách nói, dùng từ của tôi chưa đủ bao quát, khiến mọi người không hiểu rõ ý.

Với tôi, việc đoạt được vương miện không quan trọng bằng việc sau cuộc thi mình làm được gì. Nếu trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, tôi sẽ cố gắng làm nhiều điều lớn lao cho bản thân và cho xã hội. Nếu không, tôi vẫn cống hiến nhưng có thể con đường sẽ dài hơn.

– Chị dự đoán mình lọt top bao nhiêu?

– Khi ghi danh tại các cuộc thi, tôi tạo cho mình cơ hội tiếp xúc với những người giỏi hơn để giúp bản thân hoàn thiện. Dĩ nhiên đến với Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, tôi tin mục tiêu của bất kỳ cô gái nào cũng là chiếc vương miện.

Đêm chung kết cận kề, tôi không nói trước được điều gì. Tôi chỉ biết mình đang cố gắng hết sức và đặt 100% năng lượng cho cuộc thi này. Chẳng may, nếu có ra về tay trắng, tôi cũng không hối hận. Thay vì suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ tận hưởng quãng thời gian tham gia cuộc thi một cách ý nghĩa nhất.

Gia đình từng nợ nần, bạn bè tẩy chay

– Chị nói muốn được làm nhiều điều lớn lao cho bản thân và xã hội. Cụ thể, ở cuộc thi, chị đã làm những gì để mọi thứ không chỉ dừng ở lời nói?

Thí sinh đến từ Hà Nam có hình thể đẹp.

– Trong quá trình thi tôi thay đổi bản thân rất nhiều. Điều quan trọng nhất là tôi đã dũng cảm vượt qua quá khứ, câu chuyện của mình.

Khi tôi 12 tuổi, bố mẹ ly hôn, tôi về sống với bố, còn anh trai ở với mẹ. Khi đó, biến cố cũng xảy ra khiến kinh tế gia đình tôi suy sụp, kiệt quệ. Tôi rất muốn có được sự quan tâm nhưng dường như giữa bố và con gái thường có rào cản nào đó khó thân thiết. Tôi rất khó để mở lời hay thân thiết ôm bố. Hai bố con tôi không hợp nhau nên cũng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Sau này, bố tôi có tình yêu mới lại bận rộn với công việc nên tôi ngày càng bị lạc lõng và tách biệt trong chính ngôi nhà của mình. Suốt thời gian dài tôi trầm cảm, tự tách biệt với bạn bè, không nói chuyện với ai khi đi học. Tôi không thể hiểu những người xung quanh và bạn bè của tôi cũng vậy. Có lẽ vì thế mọi người không muốn tiếp xúc, thậm chí bắt nạt tôi.

– Chị bị bắt nạt như thế nào?

– Trong một lần trượt patin, mọi người trêu đùa, tụt quần khiến tôi vô cùng bàng hoàng và vội vàng bỏ về. Vì không thân thiết với bố nên tôi cũng không thể chia sẻ vấn đề đó với ai.

Đến năm lớp 12, tôi chuyển tới ở cùng ông bà ngoại và mẹ. Mẹ tôi làm ăn chung với bạn nhưng xảy ra vấn đề nên một lần nữa, gia đình tôi rơi vào bế tắc. Mẹ tôi suy nghĩ quá nhiều nên bị stress và thoát vị đĩa đệm. Đau quằn quại nhưng vì tiếc tiền nên mẹ tôi đã bỏ về ngay khi mổ xong. Cuối cùng, mẹ bị nhiễm trùng và phải trở lại viện.

Khi đó, ở Hà Nội, tôi vẫn đi diễn nhưng lượng show rất ít, mỗi tháng tôi chỉ kiếm được 2-3 triệu đồng. Việc mẹ lâm vào hoàn cảnh nợ nần, bị bệnh khiến tôi phải lao vào kiếm tiền. Không chỉ đi diễn, tôi xoay xở đủ các nghề khác như làm đồ ăn vặt, đi ship hàng cho khách rồi bán nước hoa, kinh doanh online để kiếm tiền.

Nếu cải thiện khả năng ứng xử, Anh Thư là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu.

– Nhiều người cho rằng các cô gái tìm đến cuộc thi nhan sắc chỉ để đổi đời chứ không phải truyền tải nghĩa cử cao đẹp như họ nói. Chị nghĩ sao về điều này?

– Họ nói rằng cuộc thi hoa hậu là cơ hội đổi đời có lẽ cũng không sai. Nhiều người có thể trở thành sao hạng A ở showbiz. Họ được công chúng quan tâm, cát-xê cao và có tiếng nói. Thực ra, khi đi thi hoa hậu, tôi cũng gặp sự cản trở của bố vì gia đình bên nội của tôi thường có ác cảm với các cuộc thi nhan sắc.

Tuy nhiên, tôi nghĩ cuộc thi chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là chúng ta bước đi thế nào sau đó. Với tôi, cuộc thi hoa hậu có ý nghĩa quan trọng hơn cả khi là cầu nối để các cô gái hướng tới cộng đồng.

– Dư luận cũng cho rằng cuộc thi nhan sắc còn là cơ hội để các người đẹp tìm đến đại gia. Chị nghĩ sao?

– Không riêng tôi mà cứ ai xinh đẹp thì có thể đều gặp phải những lời dụ dỗ. Có thể có những người họ không dụ ý cao nhưng quan trọng là cách mình phản ứng như thế nào. Tôi học được từ mẹ rất nhiều, đặc biệt là việc mình phản ứng thế nào trước những lời mời khiếm nhã.

Những người phụ nữ như tôi hay ai đi nữa có lẽ đều thích người đàn ông thành đạt bởi họ có đầu óc và chúng ta có thể học hỏi từ họ rất nhiều điều. Nhưng quan trọng là mình hợp với họ hay không và phải xuất phát từ tình yêu, như vậy mới có cảm xúc và yêu được lâu dài. Còn nếu tìm được người mình vừa yêu vừa giàu có thì tất nhiên đó là niềm hạnh phúc của mình.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ mặc gợi cảm trong buổi tổng duyệt chung kết Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 có buổi tổng duyệt trước đêm thi chung kết vào tối 6/12. Hầu hết đều chọn trang phục bó sát, khoe dáng.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan