logo
Thứ sáu, 10/11/2023 15:40:25

Nhìn thấy cặp đôi showbiz tan vỡ liên tục, Dương Cẩm Lynh bất ngờ thốt lên điều này khiến ai cũng tâm đắc!


(Dispatch.vn) - 'Bà mẹ đơn thân' Dương Cẩm Lynh đã có những chia sẻ đầy triết lý xung quanh cuộc sống hôn nhân của một tổ ấm.

Hai ngày vừa qua, làng giải trí châu Á chấn động khi đón nhận thông tin cặp vợ chồng ngôn tình một thời Song Joong Ki – Song Hye Kyo ly hôn sau gần 2 năm sống chung hay Lý Thần – Phạm Băng Băng chia tay sau hơn 4 năm quen nhau. Ngay sau khi tin tức này được lan truyền thì cộng đồng mạng khắp thế giới đều bày tỏ sự tiếc nuối. Trong đó, các sao Việt cũng không ngoại lệ trước vấn đề này.

Nhiều nghệ sĩ Việt đã bày tỏ sự bất ngờ khi những cặp đôi “vàng” của làng giải trí châu Á đổ vỡ. Giữa thời điểm này, ‘bà mẹ đơn thân’ Dương Cẩm Lynh cũng có nhận định riêng.

‘Cảm thấy nhói lòng khi lướt facebook, báo chí và nhìn thấy những bài viết về sự chia tay trong tình yêu, các cuộc hôn nhân tan vỡ liên tiếp của những người làm nghệ thuật trong những ngày vừa qua, trong ngày gia đình Việt Nam 28/06. Tự nhủ cho bản thân sau nhiều biến cố xảy ra với mình thì hạnh phúc gia đình không nhất thiết phải là một tập thể đầy đủ các thành viên mà quan trọng là những người sẽ đồng hành cùng mình vượt qua bao khó khăn thử thách trong cuộc đời. Với mình, tất cả những người đó xứng đáng được gọi là gia đình của mình, mình thích cái hạnh phúc thật trân trọng từng ngày tháng mình sống hơn là sống phải che đậy một điều gì đó mà phải luôn bao bọc gọi đó là gia đình. Gia đình là những gì thật nhất.‘ – trải lòng của Dương Cẩm Lynh về sự chia ly trong tình yêu, hôn nhân.

Theo những gì ‘bà mẹ một con’ viết thì có thế thấy đối với bản thân cô hạnh phúc gia đình không nhất thiết phải là một tập thể đầy đủ các thành viên mà quan trọng là những người sẽ đồng hành cùng mình vượt qua bao khó khăn thử thách trong cuộc đời.

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982 tại Đồng Nai. Năm 1999 cô đoạt giải Á hậu Điện ảnh. Sau khi du học ở Mỹ, cô trở về Việt Nam kinh doanh công việc của gia đình. Năm 2008, cô được đạo diễn Xuân Phước mời đóng vai Hồng trong bộ phim Sóng đời. Từ đó, cô bén duyên với màn ảnh trong các bộ phim: Hoa dại, Ra giêng anh cưới em, Có lẽ nào ta yêu nhau, Những ông bố độc thân, Mặt nạ máu…

Về chuyện hôn nhân, Á hậu điện ảnh họ Dương đã bén duyên cùng ông xã đại gia Anh Khoa. Những tưởng tổ ấm của nữ diễn viên và nhà sản xuất phim sẽ tròn đầy hạnh phúc khi có trái ngọt tình yêu là bé trai kháu khỉnh ra đời, nhưng rồi cả hai đã đường ai nấy bước sau thời gian chung sống. Hậu ly hôn, nữ diễn viên cho hay cô và Anh Khoa chia tay trong hòa thuận, không xảy ra bất cứ tranh chấp nào. Anh Khoa vẫn đến thăm con thường xuyên và hỗ trợ chi phí ăn học của bé.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan