logo
Thứ năm, 09/11/2023 18:09:26

Nhan sắc phụ nữ tuổi 35: Vẻ đẹp Bonsai từ sương nắng – Kì công tạo tác


(Dispatch.vn) - Phụ nữ tuổi 35 có chạm tới nhan sắc đỉnh cao hay không, điều đó phụ thuộc vào cái tâm của mỗi người.

Người ta vẫn thường nói, nhan sắc người phụ nữ cũng tuân theo dòng chảy thời gian như mọi quy luật của thiên nhiên tạo hoá: xuân thì, hạ chói, thu chín, đông tàn. Từ những nét đẹp xuân thì e ấp chớm nở tuổi trăng tròn, tới làn da trắng sứ, đôi má ửng hồng hay bờ môi mọng của tuổi đôi mươi ngập đầy nắng hạ. Thời gian trôi qua để lại những mặn mà, chiều sâu trong từng nét họa nhan sắc của độ tuổi sang thu. Và cuối cùng là mùa đông tới, khi những “làn thu thuỷ, nét xuân sơn” bên ngoài nay hóa thành nét đẹp nội liễm bên trong, lắng đọng từ trải nghiệm, tỏa ra từ thần thái, chỉ dành cho người tri âm thấu hiểu và thưởng thức.

Vẻ đẹp từ trong tâm

Khoa học chỉ ra độ tuổi từ 30-35 là khi những dấu hiệu lão hoá xuất hiện rõ rệt và gây ra những đổi khác đáng kể nhất cho vẻ ngoài người phụ nữ. Nếp nhăn, đồi mồi hay tàn nhang, lẳng lặng gói gọn những mơn mởn tuổi hồng vào miền ký ức, cũng như cách mà chúng lẳng lặng gợi nhắc cho tiềm thức của con người về người bạn đời không hẹn mà đến: lão hoá. Nhưng ở độ tuổi 35, người phụ nữ hoàn toàn có thể đạt đến vẻ đẹp của đỉnh cao nhan sắc – đẹp từ trong tâm.

Người Nhật với triết lý sống Zen – sống cân bằng, ung dung sống một cách tự nhiên, quan niệm vẻ đẹp đích thực sẽ toả sáng từ trong tâm hồn của con người. Người 35 tuổi thứ nhất ủ dột với những dấu hiệu lão hoá đang xâm chiếm cuộc sống, với người 35 tuổi thứ hai luôn yêu đời và tìm thấy niềm vui trong việc làm đẹp cho bản thân mỗi ngày, thì chắc chắn người thứ hai sẽ là người đẹp hơn. Vậy bí quyết của người Nhật là gì để đẹp từ trong tâm? 

Suy nghĩ tích cực và làm đẹp tận hưởng cuộc sống

“Chuyên gia Sắc Đẹp số 1 Nhật Bản” Chizu Saeki trong cuốn “Thánh Kinh dưỡng da” của mình có nêu ra một phương pháp để giải quyết những vấn đề khi đối diện với độ tuổi lão hoá: “Hãy chạm tay vào những điều đẹp đẽ nhất”. Bà cho rằng khi chạm vào những thứ đẹp đẽ, các tế bào trong cơ thể cũng sẽ tự hấp thu được “tinh chất của cái đẹp”, và khi đó bản thân chúng ta sẽ phần nào cảm nhận được mình đang dần xinh đẹp lên. Bà cũng nhấn mạnh rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ xuất phát hoàn toàn từ trong tâm, cho dù có là người nhọc công chăm sóc da, hay người giữ trọn vẻ đẹp bản nguyên tự nhiên của mình, thì họ cũng sẽ luôn toả sáng nếu thay vì nhìn thấy những nếp nhăn đồi mồi, ta nhìn thấy vẻ kiêu hãnh tự tin trên gương mặt họ.

Vậy thì hỡi những quý cô, thay vì mỗi ngày ngồi trước gương ủ dột chạm lên những tàn nhang, đồi mồi hay nếp nhăn trên khuôn mặt, tại sao chúng ta không chạm lên những thứ kem dưỡng mịn màng đặc sánh, với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên quý hiếm có tác dụng hồi sinh làn da từ tế bào gốc như Authent Cream II?

“Bản giao hưởng sắc đẹp” Authent

Báu vật gìn giữ và tôn vinh sắc đẹp

Hãy cho phép mình được là một nữ hoàng khi có Authent. Giống như một bản nhạc giao hưởng có tính hàn lâm, mang tầm của thẩm mỹ quan thượng lưu, Authent đã chạm đến đỉnh cao của một kiệt tác nghệ thuật, nâng tầm việc dưỡng da thành một nghi thức thiêng liêng, tác động sâu sắc đến các giác quan như một bản giao hưởng được chơi cho nữ hoàng thưởng thức.

Thị giác bất ngờ bởi làn da óng mướt, rạng rỡ như được bao phủ bởi ánh trăng

Xúc giác mãn nguyện nơi đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da mềm như nhung, làn tan chảy chất kem đặc mịn và thẩm thấu ngay vào trong da

Hương thơm sang trọng và sống động từ nước hoa Charabot SA của Pháp lan toả đánh thức khứu giác

Thay vì tiếc nuối những tháng ngày tuổi xuân đã qua đi, tại sao chúng ta không tự thưởng cho mình một bồn tắm nóng trải đầy hoa hồng, cảm nhận từng tế bào đang thư giãn theo tâm trí, và sau đó là chiều chuộng làn da với sự xa xỉ, cao cấp của chất kem dưỡng Authent tan vào trong da, cảm nhận sự trẻ hoá đang trỗi dậy trong mỗi tế bào, còn cơ thể thì ngập tràn năng lượng và sự sống để thêm yêu đời, yêu bản thân mình?

“Huyền thoại tình yêu” Embellir

Hay thay vì oán trách thời gian in dấu lên dàn da, tại sao chúng ta không chăm sóc, nâng niu da với thảo dược Hoàng cung quý hiếm bậc nhất là Linh Chi Đỏ và Linh Chi Đen, cảm nhận, hấp thu những tinh tuý Linh Chi trong “huyền thoại” Embellir – kích thích sản sinh các protein làm đẹp, hồi phục và trẻ hoá tế bào từ gene? Để sau cùng, tự những nếp nhăn sẽ phải nhận ra rằng chúng cần đóng góp vẻ đẹp cho đời, và tự chúng sẽ chuyển hoá thành làn da căng mịn, săn chắc, mềm mại như nhung như lụa.

Phụ nữ tuổi 35 có chạm tới nhan sắc đỉnh cao hay không, điều đó phụ thuộc vào cái tâm của mỗi người.

Tìm hiểu bí quyết trẻ hóa làn da Authent và Embellir tại: http://bit.ly/2VqT7u0


Từ Khóa:

Tin Liên Quan