logo
Thứ sáu, 10/11/2023 03:55:38

Người phụ nữ có tất cả


Ở tuổi 40, Beyoncé được mệnh danh là người phụ nữ có tất cả. Cô thành công từ sự nghiệp âm nhạc, phim ảnh cho đến kinh doanh, hôn nhân viên mãn.

Tuổi 40 của ngôi sao nhạc pop

Ngày 4/9, Beyoncé chính thức bước sang tuổi 40. Ca sĩ nhạc pop được nhiều ngôi sao Hollywood như Billie Eilish, DJ Khaled, Taylor Swift… đăng ảnh, video chúc mừng. Sau 20 năm hoạt động trong giới giải trí, ngôi sao da màu giữ vững vị trí sao hạng A của Hollywood. Trong năm nay, Beyoncé tiếp tục gặt hái thành công trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ giành được 3 giải thưởng trên tổng số 9 đề cử Grammy. Hiện tại, cô sở hữu tổng cộng 28 kèn vàng, thiết lập kỷ lục là người phụ nữ giành nhiều kèn vàng nhất trong lịch sử. Cuối tháng 8, vợ Jay-Z gây chú ý khi tái hiện hình ảnh minh tinh màn bạc Audrey Hepburn. Nữ ca sĩ diện trang phục xẻ sâu táo bạo ở phần lưng khi xuất hiện trong chiến dịch About Love của thương hiệu Tiffany & Co. Ngày 31/7, Beyoncé phát hành MV Mood 4 Rvan. Sản phẩm là sự kết hợp của cô và chồng Jay-Z, cùng hai ngôi sao da màu Childish Gambino, Oumou Sangaré. So với các đồng nghiệp cùng thời, Beyoncé chăm chỉ ra MV. Tuy có lấn sân sang kinh doanh, bà mẹ 3 con vẫn xem trọng sự nghiệp âm nhạc, giữ vững vị thế ngôi sao nhạc pop và được nhiều ca sĩ trẻ học hỏi, theo SCMP.

Người phụ nữ có tất cả

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, Beyoncé khẳng định cô nỗ lực không ngừng nghỉ từ khi bước vào sự nghiệp âm nhạc năm 15 tuổi. “Tôi làm việc không ngừng. Từ album Lemonade cho đến việc sinh ra cặp song sinh, biểu diễn tại Coachella, sản xuất và làm đạo diễn phim Homecoming, thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới với Jay-Z, và gần đây nhất là Black is King, tất cả đều chỉn chu. Tôi tốn nhiều sức với những dự án này”, Beyoncé khẳng định. Ngôi sao nhạc pop cũng tự tin cho rằng cô tốn công sức để tạo nên thương hiệu Beyoncé, sau đó thành công trong kinh doanh. Tạp chí Harper’s Bazaar gọi Beyoncé là người phụ nữ thành công điển hình của thế kỷ 21. Cô vừa là ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất và là doanh nhân nổi tiếng. Ngôi sao 40 tuổi hiện sở hữu thương hiệu thể thao Ivy Park và là CEO của công ty Parkwood Entertainment. Beyoncé là ngôi sao có tất cả của Hollywood, bao gồm sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc bên ba người con và chồng rapper tỷ phú Jay-Z.

Khối tài sản tỷ USD của cặp vợ chồng quyền lực

Theo L’Officiel Mỹ, Jay-Z và Beyoncé là một trong những cặp vợ chồng giàu có và quyền lực nhất ở Hollywood. Năm 2020, Forbes báo cáo khối tài sản của Jay-Z là 1 tỷ USD, còn Beyoncé có gần 500 triệu USD. Với sự nghiệp âm nhạc, cô kiếm được 26 triệu USD từ âm nhạc kỹ thuật số, số tiền kiếm được từ doanh số bán album là 15 triệu USD. Trong tour diễn On the Run II (2018), vợ chồng ngôi sao nổi tiếng kiếm được 250 triệu USD, thu lợi 95 triệu USD. Trước đó, năm 2016, Beyoncé kiếm được 256 triệu USD từ Formation – tour diễn lớn nhất trong sự nghiệp của ngôi sao nhạc pop. Nhiều năm nay, giọng ca Single Ladies kiếm nhiều tiền nhờ vào việc làm đại diện cho các nhãn hàng lớn như Armani, Tommy Hilfiger… Beyoncé từng được hãng đồ uống trả 50 triệu USD để đại diện độc quyền. Công việc kinh doanh thành công từ Ivy Park và Parkwood Entertainment cũng làm phong phú thêm khối tài sản của “Ong chúa”.

Theo Zing.vn

 


Từ Khóa:

Tin Liên Quan