logo
Thứ năm, 09/11/2023 21:32:50

Ngô Kinh phải ngồi xe lăn, mang theo nạng khi xuất hiện ở sân bay


Nam diễn viên Ngô Kinh không thể tự di chuyển. Anh buộc phải ngồi xe lăn khi xuất hiện ở sân bay thủ đô Bắc Kinh.

Theo Sina, hôm 12/3, Ngô Kinh xuất hiện bên một số trợ lý tại sân bay thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Nam diễn viên không thể tự đi lại, buộc phải ngồi xe lăn và mang theo nạng.

“Trong cả đoạn đường tiến ra xe, Ngô Kinh đều phải nhờ người đẩy xe lăn. Nhiều khả năng chấn thương ở chân của Ngô Kinh tái phát”, Sina cho hay. Phía nam diễn viên thừa nhận hồi tháng 10/2018, Ngô Kinh bị tái phát chấn thương ở vùng đầu gối, phải phẫu thuật.

Ngo Kinh phai ngoi xe lan, mang theo nang khi xuat hien o san bay hinh anh 1
Ngô Kinh ngồi xe lăn khi xuất hiện ở sân bay.

Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, Ngô Kinh vẫn thường xuyên đau nhức và gặp khó khăn vì di chuyển. Nhiều năm nay, nam diễn viên phải sử dụng nạng. Vợ Ngô Kinh – MC Tạ Nam – thừa nhận: “Nạng là thứ đồ không thể thiếu trong nhà của chúng tôi’.

“Vùng khớp gối bị tổn thương nặng do những cú ngã trong quá khứ. Các bác sĩ nói vùng gối có dấu hiệu nát hẳn nên để hồi phục cần nhiều thời gian. Khi đóng phim mới, tôi lại bị thương. Đáng buồn là vùng bị thương mới lại trùng với vết thương đứt dây chằng cũ nên nặng hơn. Thời gian qua, các chấn thương liên tục tái phát”, Ngô Kinh cho hay.

Ngo Kinh phai ngoi xe lan, mang theo nang khi xuat hien o san bay hinh anh 2
Nam diễn viên thường gặp chấn thương.

Thời mới học võ, Ngô Kinh vì muốn tiến xa thường xuyên tập luyện quá sức. Thực tế, anh nhanh chóng thi qua các lần sát hạch nâng đai.

Tuy nhiên, cùng với đó, Ngô Kinh liên tục gặp chấn thương vùng cột sống và chân. Từ năm 16 tuổi, anh đã bị chẩn đoán thoái hóa cột sống, tê bì hai chân.

Năm 18 tuổi, Ngô Kinh gặp thêm chấn thương chân, dẫn đến gãy xương và nguy cơ bị liệt hoàn toàn. Nhờ sự điều trị tận tình của y bác sĩ, nam diễn viên đã có thể trở lại bình thường dù luôn thuộc diện “cần phải chú ý”.

Chấn thương trong nhiều năm trở thành vật cản với sự nghiệp của Ngô Kinh. Vào giai đoạn phát triển sự nghiệp từ năm 2005 – 2008, 4 lần Ngô Kinh bị thương nặng trên phim trường, phải nhập viện.

Năm 2014, trên phim trường Sát phá lang 2Chiến lang, Ngô Kinh tự mình thực hiện các cảnh mạo hiểm, không dùng thế thân. Kết quả, anh bị thương nặng ở cả hai chân.

Việc mạo hiểm quay Chiến lang 2 dù mang lại hơn trăm triệu USD cho Ngô Kinh nhưng cũng khiến anh điêu đứng về sức khỏe.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan