logo
Thứ năm, 09/11/2023 14:53:56

Nạn nhân phòng chat: ‘Tôi bị ép làm nô lệ tình dục từ thời trung học’


Một nạn nhân của vụ án “phòng chat thứ N” đứng ra chia sẻ nỗi kinh hoàng khi cô trở thành nô lệ tình dục dưới tay Cho Joo Bin thời trung học.

Ngày 26/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nữ sinh từng là nạn nhân của vụ án tình dục chấn động “phòng chat thứ N” đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn, chia sẻ về những gì mà bản thân phải chịu đựng dưới bàn tay của quỷ dữ của kẻ cầm đầu Cho Joo Bin.

Cô bị Baksa (biệt hiệu của Cho) khống chế, ép quay hơn 40 video khiêu dâm phi pháp từ khi còn là học sinh trung học.

Ám ảnh giày vò cuộc đời cô nữ sinh trung học

Nữ sinh này cho biết khoảng thời gian trở thành nô lệ của Baksa đã trở thành ký ức kinh hoàng và đau đớn nhất đời. Cái gọi là “trải nghiệm” mà Cho Joo Bin mang đến đã khiến cô bị tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng so với việc bị hành hạ và tra tấn về thể xác thì chấn thương tâm lý còn nặng nề hơn nhiều.

“Tôi sợ hãi khi nghe về việc những video khiêu dâm của mình bị công khai cả tên, số điện thoại, địa chỉ, nghề nghiệp. Chỉ cần một người nào đó xem được video đăng trên nhóm chat, họ đã biết rõ mặt mũi và mọi thông tin của tôi. Những điều này khiến tôi lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi. Vài tuần sau tôi phải đổi số điện thoại, chuyển nhà để trốn chạy Cho Joo Bin”, cô chia sẻ.

Nan nhan phong chat: 'Toi bi ep lam no le tinh duc tu thoi trung hoc' hinh anh 1 photo_1_15851567718371939536263.jpg
Nhiều nữ sinh bị Cho Joo Bin dụ dỗ và khống chế, ép quay các video tình dục.

Sau cú sốc trên, nữ nạn nhân rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Điều đó khiến cô bị mắc chứng bệnh trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. Bóng ma tâm lý đè nặng khiến cô nữ sinh trốn tránh xã hội, không dám bước chân ra khỏi nhà vì luôn có cảm giác bản thân đang bị ai đó theo dõi.

“Tôi không muốn bất kỳ ai chú ý đến mình khi ra ngoài. Một ánh nhìn của họ cũng đủ làm tôi run rẩy. Vậy nên lúc nào tôi cũng ‘bao bọc’ bản thân lại thật kỹ, thật kín kẽ, kể cả mùa hè cũng luôn như vậy”, cô tâm sự.

Trong buổi phỏng vấn, khi được ký giả đề cập đến việc Cho Joo Bin bị bắt và việc nghi phạm thời đại học từng viết một bài báo với nội dung các trường đại học nên tăng cường an toàn cho sinh viên, nữ nạn nhân không giấu được sự bức xúc.

“Tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Một kẻ vốn là quỷ đội lốt người như anh ta lại có thể giả vờ mình là một người tốt. Hắn ta chẳng buông tha cho bất kỳ ai, kể cả đó có là những đứa trẻ vị thành niên. Đăng video khiêu dâm, đe dọa rồi biến họ trở thành nô lệ tình dục. Gã quỷ dữ đó hủy hoại cuộc đời của một người”, nữ sinh này nói.

Không chỉ vậy, cô còn cho biết con số 74 nạn nhân cảnh sát công bố là quá ít số với số người bị hại thực tế vì Cho đã “chiêu mộ” con mồi bằng cách đăng bài tuyển người làm việc bán thời gian và thu hút một lượng lớn học sinh – sinh viên sập bẫy. Bằng thủ đoạn ngon ngọt của mình, kẻ cầm đầu cũng từng dụ dỗ được một đứa trẻ 10 tuổi gửi bức ảnh chụp cơ thể, đổi lại bằng một phiếu quà tặng trị giá 40 USD.

Nan nhan phong chat: 'Toi bi ep lam no le tinh duc tu thoi trung hoc' hinh anh 2 40e64998_d92a_4926_bc6b_527c6077854a_1585102338102754353727.jpg
Nữ nạn nhân hy vọng pháp luật sẽ đưa ra bản án trừng trị thật nặng cho Cho Joo Bin.

“Tôi muốn gã quỹ dữ đó chết trong lao tù. Ai biết được liệu hắn ta có ăn năn hối cải sau khi được thả. Tôi hy vọng rằng những nạn nhân khác có thể đứng ra tố cáo tội ác của hắn để Cho Joo Bin nhận được sư trừng phạt thích đáng”, nữ nạn nhân nói khi được hỏi về việc muốn kẻ cầm đầu phòng chat bị trừng phạt thế nào cho tội ác của anh ta.

Án tù 15 năm cho tội phạm tình dục

Ngày 25/3, sau khi Watchman (họ Joen, 38 tuổi và là nhân viên văn phòng) – một trong những quản trị viên của “phòng chat thứ N” bị đưa ra xét xử và được phía công tố đề nghị kết án 3 năm 6 tháng tù giam, dư luận quốc tế đã không khỏi bức xúc vì hình phạt quá nhẹ dành cho đồng phạm của Cho Joo Bin.

Câu hỏi được công chúng đặt ra lúc này là kẻ cầm đầu nhóm chat sẽ bị trừng phạt ra sao? Mức án được đưa ra sắp tới đây liệu có đủ để Cho Joo Bin trả giá đắt cho tội ác mình đã gây ra?

Tờ QQ đã liên hệ công ty Luật Bắc Kinh – đơn vị chuyên giải quyết các vụ án hình sự lẫn dân sự liên quan đến Hàn Quốc để nhận tư vấn về trường hợp của Cho Joo Bin.

Nan nhan phong chat: 'Toi bi ep lam no le tinh duc tu thoi trung hoc' hinh anh 3 202003250830776867_5e7aa5a79d4f6_1024x.jpg
Cho Joo Bin được dự đoán chỉ phải nhận án phạt tối đa là 15 năm tù giam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện của văn phòng luật dự đoán kẻ đầu nhóm chat tình dục có thể bị kết án tối đa là 15 năm tù giam. Bà cho biết mặc dù ngày 24/3, Nhà xanh đã thông qua dự luật sửa đổi liên quan đến khung hình phạt dành cho tội phạm bạo lực tình dục, nhưng phải đến ngày 25/6, bộ luật này mới chính thức có hiệu luật pháp lý.

Việc Cho Joo Bin có bị áp dụng khung hình phạt tăng nặng cho hành vi phạm tội của mình hay không đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Còn trong tình cảnh hiện tại, Cho đang bị cáo buộc dụ dỗ, bắt cóc phụ nữ và trẻ vị thành niên, tra tấn – hãm hiếp và cưỡng ép quay video tình dục. Cùng hàng loạt các tội danh khác như: buôn bán trái phép, cung cấp và lan truyền các video khiêu dâm về nô lệ tình dục của phụ nữ, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên; đánh cắp thông tin cá nhân trái phép; đe dọa giết người…

Theo Luật Bảo vệ trẻ em và vị thành niên Hàn Quốc, hành vi phạm tội mua bán, tàng trữ cũng như lan truyền các sản phẩm khiêu dâm của trẻ em và thanh thiếu niên với mục đích trục lợi đều bị phạt tù dưới 10 năm.

Người quấy rối, lạm dụng tình dục hoặc có hành động hướng dẫn trẻ vị thành niên thực hiện hành vi tình dục sẽ bị phạt tù tối đa 10 năm và phạt tiền đối đa 80.000 USD. Đối phụ nữ trưởng thành, người có những hành vi phạm tội như trên sẽ phạt tù không quá 7 năm, theo luật Thông tin mạng và truyền thông Hàn Quốc.

Ngoài ra, vụ án của kẻ cầm đầu Baksa còn liên qua đến việc đe dọa hai nạn nhân tự sát. Theo luật hình sự Hàn Quốc, tội phạm xúi giục hoặc áp bức người khác tự kết liễu mạng sống sẽ bị phạt tù tối đa 7 năm. Trong khi đó, tội ăn cắp thông tin cá nhân bất hợp pháp bằng cách hack điện thoại của nạn nhân sẽ bị giam giữ tối đa 3 năm hoặc phạt tiền từ 24.000 USD trở xuống.

QQ liên hệ với một số luật sư tại Hàn Quốc, họ cũng có cùng nhận định như trên và thẳng thắn cho hay mức án tối đa mà Cho Joo Bin phải nhận sẽ chỉ là 15 năm tù giam.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan