logo
Thứ sáu, 10/11/2023 06:03:43

“Mỹ nhân bolero” Tô Ngọc Hà chiến thắng hai chàng trai có giọng hát đáng gờm trong Đấu Trường Ngôi Sao


(Dispatch.vn) - Đấu Trường Ngôi Sao “mỹ nhân boloro” Tô Ngọc Hà khiến ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thú nhận “nhớ mẹ lẫn người yêu”; Phan Ngọc Luân phô diễn giọng hát khủng nhưng vẫn ngậm ngùi dừng chân tại Đấu Trường Ngôi Sao.

Đấu Trường Ngôi Sao tập 3 diễn ra đầy gay cấn khi ba ca sĩ Tô Ngọc Hà, Phan Ngọc Luân, Hoàng Hải Dương thể hiện những bản tình ca Gửi người em gái miền Nam, Chưa bao giờ, Cơn mơ băng giá và tìm ra những cách riêng của mình khi thể hiện bài hát nổi tiếng này. Đêm thi diễn ra đầy áp lực khi chỉ có một trái tim được giám khảo trao tặng cho tiết mục yêu thích nhất.

“Mỹ nhân bolero” Tô Ngọc Hà với ca khúc Gửi người em gái miền Nam – một sáng tác của Đoàn Chuẩn – Từ Linh mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc thể hiện nỗi niềm nhớ thương da diết của người con trai gửi tới người con gái phương xa, trong không khí rạo rực xuân về. Giọng hát của Tô Ngọc Hà lúc trầm lúc bổng kết hợp với những ngắt nhả tinh tế mang lại cảm nhận mới mẻ cho người nghe. Đặc biệt, từng lời ca câu hát đều như gói ghém cảm xúc, nỗi niềm của nữ ca sĩ đến từ Hà Nội.

Nét đẹp của người con gái Hà thành cùng với một giọng hát đẹp khi đặt hết tâm hồn vào màn trình diễn, Tô Ngọc Hà khiến Nguyễn Phi Hùng rung động: “Tôi đồng cảm bởi bản thân cũng là người Hà Nội, nghe em hát tôi thấy hình ảnh một người mẹ hiền bởi những giai điệu như lời ru nhẹ nhàng, đong đưa. Tuổi của Tô Ngọc Hà khá trẻ tôi cũng nhìn thấy hình ảnh người yêu trong ca khúc”. Nam ca sĩ đánh giá nhạc Đoàn Chuẩn – Từ Linh lãng mạn, phải là người sâu sắc mới thấu hiểu được và trân trọng hơn bao giờ hết giá trị xưa cũ, tình cảm của người Hà Nội mà nữ ca sĩ gởi gắm vào từng câu hát.

Không riêng gì Nguyễn Phi Hùng, Quang Hà đầy choáng ngợp, bất ngờ bởi gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nhỏ nhắn của Tô Ngọc Hà nhưng cô lại sở hữu giọng hát khỏe, già dặn với những luyến láy, quãng trầm đẹp. Kết thúc đêm thi thứ hai, ca sĩ Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng đã quyết định “trao tim” cho tiết mục của Tô Ngọc Hà.


Tiết mục Gửi người em gái miền Nam – Tô Ngọc Hà

Là một trong những gương mặt nổi bật và trưởng thành từ cuộc thi truyền hình, Phan Ngọc Luân thể hiện ca khúc Chưa bao giờ (sáng tác Tiên Tiên) với một giọng hát dày, sáng, khỏe và tràn đầy nội lực. Như lời ca sĩ Ngọc Ánh nhận xét, “lửa tình yêu” của Phan Ngọc Luân bùng cháy mãnh liệt trong bản phối rock Chưa bao giờ: “Slow rock là gu nhạc của tôi và em chinh phục tôi bằng giọng hát sáng, bật lên với những nốt cao, những câu phiêu bằng giọng giả thanh. Nếu như em gào lên 1 – 2 chữ cuối thì tiết mục sẽ còn tuyệt vời hơn nữa”, chị nhận xét. Nguyễn Phi Hùng đồng tình với quan điểm của Ngọc Ánh: “Đêm thi chủ đề tình ca nhưng nhạc rock cũng có tình, anh muốn Phan Ngọc Luân thể hiện mạnh mẽ hơn để cho khán giả thấy được giọt mồ hôi, cái nhăn trán, sự di chuyển bùng nổ trên sân khấu. Tôi biết kỹ thuật của Phan Ngọc Luân quá thượng thừa và hội tụ tất cả ưu điểm của một người nghệ sĩ ngôi sao”. Nguyên Vũ thích phần trình diễn nhưng nuối tiếc khi đội trưởng Quang Hà không đặt tiết mục này vào đêm chủ đề nhạc rock ở những vòng thi sau.


Tiết mục Chưa bao giờ – Phan Ngọc Luân

Nam ca sĩ trẻ Hoàng Hải Dương với gương mặt thanh tú, ánh mắt đượm buồn pha chút lãng tử cùng giọng hát trầm ấm mang khán giả trôi vào không gian của bản ballad buồn Cơn mơ băng giá (sáng tác Lê Thành Trung). Bằng chất giọng da diết, giàu cảm xúc, màn trình diễn của nam ca sĩ đã gửi gắm tình cảm của mẹ dành tặng cho người cha quá cố của anh.

Nguyễn Phi Hùng bất ngờ với chất giọng dày, trữ tình, nam tính, dễ dàng chinh phục những nốt khó của Hoàng Hải Dương, riêng Giang Hồng Ngọc bày tỏ ca khúc Cơn mơ băng giá quá nổi tiếng với khán giả, Hoàng Hải Dương cần đặt cảm xúc nhiều hơn nữa: “Giọng hát của em tốt với độ trầm, độ vang nhất định nhưng chị mong muốn em đặt nhiều tình cảm để chinh phục khán giả một cách tuyệt đối bởi nhạc tình quan trọng nhất vẫn là cảm xúc”. Quang Hà cho rằng Hoàng Hải Dương đã chọn một “chiếc áo khoác” quá rộng, giọng hát đẹp của nam ca sĩ đẹp tuy nhiên khi hát những nốt cao cần bỏ nhỏ hơn.

Nguyên Vũ thú nhận việc mời Hoàng Hải Dương đến với Đấu Trường Ngôi Sao bởi muốn tạo cơ hội cho các ca sĩ trẻ vì các ca sĩ ít có cơ hội “cọ xát” trên những đấu trường âm nhạc: Tôi không ngại mạo hiểm giới thiệu đến khán giả những giọng ca mới. Tôi muốn các em được học hỏi những kinh nghiệm để hát bằng tư duy, trái tim, dù có giọng hát hay nhưng các bạn cần phải được rèn luyện, mài dũa để bước ra, cống hiến”.

Đấu Trường Ngôi Sao tập 4, chủ đề Nhạc trẻ thập niên 90 sẽ là sự đối đầu gay cấn của ca sĩ Ngọc Bích (đội Nguyên Vũ), Minh Sang (đội Quang Hà) và Mạnh Đồng (đội Giang Hồng Ngọc) với những tiết mục trình diễn hoành tráng. Chương trình lên sóng vào lúc 21 giờ thứ Năm ngày 29/10/2020 trên THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp sản xuất.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan