logo
Thứ bảy, 11/11/2023 02:44:30

MC Hoàng Rapper từ chối chia sẻ kinh nghiệm dạy con trên sóng truyền hình vì lý do này


(Dispatch.vn) - Đã có cho mình 3 cậu quý tử, MC Hoàng Rapper sợ nói ra những kinh nghiệm nuôi con của mình sẽ hết nguyên một ngày nên từ chối chia sẻ trên sóng truyền hình.

Tập 21 chương trình “Cả nhà cùng vui” được phát sóng lúc 17h thứ Bảy ngày 17/10 trên kênh THVL1 với sự tham gia của gia đình 2 bé Phúc Khang và Hồng Anh, dưới sự dẫn dắt của MC Hoàng Rapper và MC Kim Thảo.

Ngay khi xuất hiện tại chương trình, bé Hồng Anh đã khiến khán giả mê mẩn bởi ngoại hình vô cùng xinh xắn, dễ thương. Mới chỉ 8 tuổi nhưng Hồng Anh lại sở hữu style thời trang rất “xịn xò” khi chọn cho mình chiếc áo voan bèo với thiết kế cut-out, vừa điệu đà nhưng cũng rất phù hợp với lứa tuổi của bé. Hơn nữa, cô bé này còn có tài năng ăn nói rất tự tin và cuốn hút. Cũng 8 tuổi nhưng bé Phúc Khang có vẻ sống khép kín và hơi nhút nhát hơn Hồng Anh nhưng bù lại cậu bé lại có gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu.

Thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện với các bạn nhỏ nên MC Kim Thảo chia sẻ chỉ mong con cái của mình sau này sẽ có thật nhiều sức khỏe và ngoan ngoãn. Là người có nhiều kinh nghiệm, tưởng rằng MC Hoàng Rapper sẽ chia sẻ đôi điều về việc chăm con cho Kim Thảo cũng như khán giả. Thế nhưng, ông bố 3 con này lại chỉ “cười khổ” và nói rằng những kinh nghiệm để nuôi con có nói cả ngày cũng không hết nên chọn phương án không nói câu nào. Tuy nhiên, ở các tập trước, nam MC cũng nhiều lần chia sẻ các bí kíp dạy con, chơi với con và làm bạn với con để đồng hành cùng con lớn khôn được nhiều bậc phụ huynh tin tưởng.

Bước vào vòng chơi đầu tiên mang tên “Người hùng của con”, qua 3 câu hỏi của chương trình, gia đình bé Phúc Khang giành được 20 điểm, trong đó có 10 điểm được chuyển từ gia đình bé Hồng Anh sang. Vì thiếu một chút may mắn nên gia đình bé Hồng Anh chỉ mang về được 10 điểm.

Bước qua vòng thứ 2 có tên gọi “Ai là siêu nhân”, 2 gia đình phải giành được quyền chơi và vượt qua các thử thách của chương trình để mang điểm về cho mình. Thử thách thứ nhất là giữ thăng bằng những quả banh nhựa trên vợt bóng bàn rồi vượt qua các chướng ngại vật để mang nó vào rổ; thử thách thứ 2 là đoán đồ vật trong hộp bí mật thì gia đình bé Phúc Khang đã “ẵm” trọn 40 điểm trong đó có 20 điểm được gia đình bé Hồng Anh “tặng”.

Qua 2 cuộc chơi, gia đinh bé Hồng Anh phải chia tay chương trình với giải thưởng trị giá 2 triệu đồng. Gia đình bé Phúc Khang tiếp tục bước vào vòng đặc biệt mang tên “Ai hiểu con hơn” và xuất sắc giành được 9 triệu đồng tiền thưởng.

Đến với chương trình, mẹ bé Hồng Anh rất ngạc nhiên khi thấy con gái cưng của mình rất dạn và tự tin trước đám đông. Dù không giành được chiến thắng nhưng thấy con vui thì đó đã là đạt được mục đích của cả gia đình khi tới với “Cả nhà cùng vui”. Bố của Phúc Khang cũng đồng tình với ý kiến của mẹ bé Hồng Anh và cảm thấy vui khi 2 “bạn nhỏ” đã chơi rất vui vẻ và không hề sợ sệt trước “đối thủ” nặng kí của mình. Hơn nữa, anh chỉ muốn con mình sẽ thực hiện được ước mơ là trở thành cầu thủ bóng đá đúng như mong muốn của Khang còn không mong ước gì hơn.

Chương trình “Cả nhà cùng vui” được phát sóng lúc 17h thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1 do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan