logo
Thứ năm, 16/11/2023 03:07:06

Mẫu bạn gái lý tưởng của G-Dragon giống hệt Jennie


G-Dragon từng chia sẻ về hình mẫu bạn gái lý tưởng trong các show truyền hình. Người hâm mộ phát hiện những mô tả của anh đều trùng khớp với Jennie.

Sau khi hình ảnh hẹn hò của Jennie và G-Dragon được tung ra, hai người trở thành một trong những cặp tình nhân quyền lực nhất showbiz Hàn. Trưởng nhóm Big Bang đã quen biết bạn gái từ khi cô còn là học sinh cấp 3 và từng hợp tác với nhau trong các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, hai người chỉ duy trì quan hệ đồng nghiệp.

Hiện tại, khi cặp sao đã chuyển từ tình bạn sang tình yêu, người hâm mộ phát hiện ra Jennie là cô gái trùng khớp với hình mẫu lý tưởng do G-Dragon đặt ra.

G-Dragon và Jennie là cặp sao quyền lực mới của showbiz Hàn.

G-Dragon thích cô gái biết nấu ăn và yêu âm nhạc

Đã hoạt động cùng Big Bang 15 năm, G-Dragon từng tham gia nhiều show truyền hình và chia sẻ những điều thú vị về đời tư, trong đó có cả hình mẫu bạn gái lý tưởng.

Năm 2011, tham gia chương trình radio Choi Hwa-jung’s Power Time của đài SBS, G-Dragon nói: “Tôi thích phụ nữ nấu ăn ngon và có vốn hiểu biết rộng ở những lĩnh vực mà tôi không quen thuộc”.

Và các show truyền hình tự sản xuất đã cho thấy Jennie khá tự tin khi bước vào bếp. Trong BlackPink House, người đẹp 25 tuổi thường rủ ba thành viên còn lại cùng nấu ăn. Các món ăn của cô như chocolate nhiều màu, bánh macaron dâu tây… đều được khen là đẹp mắt và ngon miệng. Các thành viên BlackPink thậm chí gọi đùa cô là Jennie Ramsey (gọi theo tên đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsey).

G-Dragon thích cô gái biết nấu ăn, hiểu biết rộng và yêu âm nhạc.

Jennie cũng từng chia sẻ video bản thân đang chuẩn bị đồ ăn lên YouTube. Có ý kiến cho rằng những khoảnh khắc trên đã thu hút G-Dragon – người đặc biệt yêu thích các cô gái biết nấu nướng.

Jennie sống ở nước ngoài nhiều năm và có khả năng nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh, Nhật và một chút tiếng Pháp. Việc nữ ca sĩ sử dụng nhiều ngôn ngữ có thể giúp G-Dragon trau dồi thêm kiến thức ngoại ngữ của anh.

Trong show Thank You vào năm 2013, G-Dragon bày tỏ quan điểm hôn nhân như một loại tình bạn đặc biệt. Trưởng nhóm Big Bang hy vọng vợ hoặc bạn gái có thể cùng thưởng thức âm nhạc, thậm chí đưa ra nhận xét với những sản phẩm chưa chính thức phát hành của anh.

G-Dragon và Jennie là hai nghệ sĩ đa tài, có gu âm nhạc độc đáo của YG Entertainment. Kinh nghiệm 6 năm thực tập và 5 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc cho thấy Jennie có niềm đam mê lớn với nghệ thuật, hoàn toàn có thể góp ý cho G-Dragon những điểm cần chỉnh sửa trong một ca khúc.

Mẫu người lý tưởng của Jennie: Nam tính và ấm áp

Trong cuộc phỏng vấn với Arirang Radio vào năm 2017, các thành viên BlackPink được yêu cầu lựa chọn giữa hai hình mẫu bạn trai là dễ thương và quyến rũ. Jennie khá ngượng ngùng khi trả lời cô thích đàn ông sexy.

Jennie muốn bạn trai là người đáng tin cậy và ấm áp.

Thực tế, G-Dragon không có chiều cao nổi trội hay thân hình cơ bắp, nhưng anh luôn được bình chọn vào top những ngôi sao quyến rũ nhất ngành giải trí nhờ vào sức hấp dẫn mỗi khi đứng trên sân khấu.

Cũng trong năm 2017, Jennie tham gia show Knowing Brothers và tiết lộ bản thân thích một người đàn ông có tính cách ấm áp. Ngôi sao sinh năm 1996 khẳng định cô để tâm vấn đề tính cách hơn ngoại hình, cô cần người đáng tin cậy để che chở và học hỏi.

Jennie một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của tính cách đáng tin cậy khi lựa chọn bạn trai khi xuất hiện trong show Village Survival, the Eight (2018). Nữ ca sĩ tiết lộ 5 việc làm của đàn ông có thể khiến cô rung động.

Jennie nói: “Đầu tiên, đó là khi một chàng trai tự ghi nhớ điều ước tôi từng đề cập trong quá khứ và thực hiện điều ấy cho tôi. Thứ hai, là khi chàng trai luôn cẩn thận lắng nghe những lời tôi nói”.

Từ những chia sẻ trên, người hâm mộ nhận thấy G-Dragon cũng hoàn toàn trùng khớp với mẫu hình lý tưởng của Jennie. Rapper sinh năm 1988 đã ra mắt từ năm 2006 – trước Jennie một thập kỷ, anh có đủ kinh nghiệm, tầm nhìn để chia sẻ và chỉ dạy cho bạn gái.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan