logo
Thứ bảy, 18/02/2023 00:58:43

Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy hội ngộ tại Asian Kids Fashion Show 2019


(Dispatch.vn) - Ba vị huấn luyện viên ‘The Face 2017’ diện những bộ trang phục đầy màu sắc từ NTK Thanh Huỳnh, cùng hội ngộ trên sàn diễn và kết hợp ăn ý khiến cả khán phòng bùng nổ.

Tối ngày 26/12/2018, sự kiện “Asian Kids Fashion Show” diễn ra tại trung tâm hội nghị White Place, quy tụ hàng trăm mẫu nhí cùng nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đến từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan và Hong Kong. Trải qua hai mùa tổ chức thành công, chương trình ngày càng chứng tỏ vị thế là sân chơi uy tín dành cho những bạn trẻ có niềm đam mê thời trang, góp phần thúc đẩy nền công nghiệp thời trang trong nước phát triển hội nhập với khu vực và thế giới.

Là người sáng lập và tổ chức chương trình, đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc khẳng định Asian Kids Fashion Show là chương trình thời trang quy mô, chuyên nghiệp cho các mẫu nhí và nhà thiết kế thể hiện tài năng, niềm đam mê thời trang. Song song đó, sự kiện tạo cơ hội giao lưu, trao đổi văn hóa và học hỏi kinh nghiệm giữa các nước trong khu vực. Năm nay, chương trình có chủ đề “Bom Bom Color – Bùng nổ sắc màu”, mỗi nhà thiết kế giới thiệu lễ hội văn hoá đặc sắc của đất nước mình thông qua các bộ sưu tập. 

“Asian Kids Fashion Show” năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi bộ đôi MC Tùng Leo – Á hậu Việt Nam 2016 Thùy Dung. Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết, việc sử dụng song ngữ trong khâu MC giúp các vị khách, nhà thiết kế và mẫu nhí quốc tế dễ dàng theo dõi chương trình, đồng thời khẳng định tính chuyên nghiệp của sự kiện mang tầm châu lục. Ở hai mùa tổ chức trước đó, MC Tùng Leo và Á hậu Thùy Dung từng gây ấn tượng bởi kinh nghiệm sân khấu và khả năng kết hợp ăn ý.

NTK Ivan Trần

Mở đầu chương trình, các mẫu nhí có màn xuất hiện ấn tượng trong BST Super Kids của NTK Ivan Trần. BST tái hiện vùng ký ức tươi đẹp, trong sáng và đầy mơ ước trong tuổi thơ của mỗi người thông qua “comic world” – thế giới truyện tranh. NTK sáng tạo nên loạt trang phục với hình ảnh vui nhộn, sinh động và nhiều màu sắc. Thông qua BST, NTK Ivan Trần gửi gắm thông điệp ý nghĩa: Hãy không ngừng sáng tạo và giải cứu thế giới khỏi những điều tồi tệ, dù đó chỉ là ước mơ!

Phần kết bộ sưu tập có sự tham gia bất ngờ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với áo choàng họa tiết sặc sỡ và chiếc gậy quý ông. Giọng ca ‘Nửa vầng trăng’ thể hiện biểu cảm và những bước catwalk chuyên nghiệp trong vai trò vedette.

NTK Hà Nhật Tiến

NTK Hà Nhật Tiến mang đến Asian Kids Fashion Show BST Rich Kids. Các mẫu thiết kế đưa người xem trở về tuổi thơ, gợi nhắc những giá trị tinh thần giản dị mà vô giá. Ở đó, từng lời ru tiếng hát, từng ước mơ non nớt thời trẻ đều trở thành nguồn cảm hứng để Hà Nhật Tiến hoàn thiện BST. Các mẫu nhí tạo sự cuốn hút cho màn trình diễn bằng biểu cảm và bước đi hồn nhiên, đáng yêu.

Siêu mẫu Thanh Hằng đảm nhận vai trò vedette bộ sưu tập. Cô diện chân váy xếp tầng kết hợp áo cúp ngực, áo khoác chất liệu ánh kim cá tính. Trên sân khấu, huấn luyện viên ‘The Face 2018’ mang đến thần thái lạnh lùng, cuốn hút cùng những cú xoay váy chuyên nghiệp.

NTK Lương Lê

BST Papilon của NTK Lương Lê đến từ thương hiệu Tay Clothing mở ra không gian ngập tràn màu sắc cổ tích cho chương trình. Đây là lần đầu tiên Asian Kids Fashion Show có BST dành cho chị em song sinh. Trên nền vải được chọn lựa kỹ lưỡng, hoạ tiết đối xứng là những cánh bướm nhỏ được thêu tay tỉ mỉ và tinh xảo. Phần thể hiện đầy duyên dáng và trong trẻo của các em thiếu nhi tạo điểm nhấn cho đêm diễn.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xuất hiện trong tà áo dài với họa tiết cánh bướm được nhà thiết kế Lương Lê thêu tay tỉ mỉ trên nền vải lụa cao cấp. Chi tiết tay phồng nhấn nhá cho chiếc áo dài truyền thống thêm cuốn hút. Tiểu Vy dắt tay hai bé gái, nở nụ cười tươi và bước đi uyển chuyển trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

NTK Agied Derta Gafar

BST Ananta do NTK Agied Derta Gafar sáng tạo lấy cảm hứng từ lễ hội hoa quốc tế ở tỉnh Tomohon phía Bắc Sulawesi, Indonesia. Những bông hoa của thị trấn xinh đẹp Tomohon như cúc vàng, thược dược đỏ và tím, loa kèn và nhiều loài hoa rực rỡ khác được tái hiện sinh động thông qua BST. NTK Agied hy vọng, BST sẽ giới thiệu những đặc trưng văn hóa của đất nước Indonesia đến bạn bè quốc tế.

“Asian Kids Fashion Show 2019” là sự kiện thời trang đầu tiên Hoa hậu Trái Đất Nguyễn Phương Khánh tham gia trình diễn kể từ sau đăng quang. Người đẹp ghi dấu ấn bằng thần thái sắc lạnh và bước đi mạnh mẽ trong trang phục bất đối xứng đến từ NTK Agied.

NTK Lavender Lim

NTK Lavender Lim đến từ Malaysia trở lại Asian Kids Fashion Show năm nay với BST Dream Catcher. Dream catcher là vật trang trí quen thuộc được treo trên giường của nhiều gia đình với niềm tin những giấc mơ xấu sẽ tan biến, những giấc mơ tốt sẽ ở lại và an ủi giấc ngủ. BST mang phong cách Bohemina, sử dụng kỹ thuật dệt hiện đại, tạo hiệu ứng trên vải và họa tiết. Những màu sắc tự nhiên được kết hợp để tạo độ tương phản cho trang phục.

Á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng hóa thân thành cô gái bohemian mạnh mẽ, tự do với mái tóc xoăn bồng bềnh, áo croptop cúp ngực và quần short, kết hợp áo khoác ngoài thướt tha. Sở hữu nhiều kinh nghiệm trình diễn, Lệ Hằng catwalk nhẹ nhàng và biểu cảm phóng khoáng đúng với tinh thần BST.

NTK Vita Chan

BST Lost prince & princess collection của NTK Vita Chan là điểm nhấn thú vị của chương trình. Ý tưởng thiết kế xuất phát từ chính ngôi nhà hiện tại của NTK là Hong Kong và quê hương Thái Lan. Sự kết hợp của hai nền văn hóa khác nhau tạo nên những bộ trang phục mang tinh thần hiện đại xen lẫn cổ điển. Hình ảnh hoa và chim của Trung Quốc xuất hiện đẹp mắt trên nền các màu sắc chủ đạo như đen, đỏ, vàng. Các mẫu nhí từ Hong Kong xuất hiện và catwalk tự tin trên sàn diễn, tạo nhiều bất ngờ cho khán giả.

NTK Snigdha Bihan

NTK Snigdha Bihan đến từ Ấn Độ trình làng BST Gatha. Gatha lấy ý tưởng từ câu chuyện trong ngôn ngữ Marwari được sử dụng ở Rajasthan. Trên nền vải cotton hay tay áo xếp ly, NTK kết hợp khéo léo và sáng tạo các mẫu hoa văn với yếu tố hình học. Những màu sắc tươi sáng, rực rỡ cũng được tận dụng để thể hiện tinh thần BST.

Siêu mẫu Khả Trang đi chân trần, nổi bật trong sari truyền thống của Ấn Độ. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trên sàn diễn, người đẹp hoàn thành phần catwalk với nhiều cú xoay người ấn tượng. Siêu mẫu còn thể hiện khéo léo động tác múa của người Ấn khiến khán giả thích thú.

NTK Shirtjaikok

BST Songkran of siam của NTK Shirtjaikok tái hiện không khí Tết truyền thống Thái Lan. Tết Songkran là dịp tất cả người dân Thái kỷ niệm năm cũ vừa qua và chào đón năm mới, cùng chúc nhau hạnh phúc. NTK sử dụng chất liệu vải đặc trưng của Thái, kết hợp trang sức rực rỡ tượng trưng cho sự hạnh phúc, thịnh vượng và giàu có. Đặc biệt, BST được biểu diễn bởi chính các mẫu nhí đến từ Thái Lan nhằm truyền tải trọn vẹn văn hóa truyền thống của xứ sở chùa vàng.

NTK Thanh Huỳnh

BST Color Block của NTK Thanh Huỳnh đến từ thương hiệu KK Children khép lại đêm diễn. BST như một bức tranh cầu vồng rực rỡ đầy màu sắc tươi sáng. Những chiếc áo cold shoulder – khoét vai hay chéo vai, những chiếc váy drapping xếp nếp hay áo bomber và những chi tiết Knot – thắt gút, vặn xoắn trở thành điểm nhấn cho BST. Không chỉ có trang phục, K&K còn mang đến những phụ kiện độc đáo như giày boost hay những túi đeo hông trong suốt. Qua BST mới của NTK Thanh Huỳnh, các bé được thoả sức thể hiện cá tính và nét riêng vào những dịp lễ hội cuối năm.

BST có sự tham gia trình diễn của Siêu mẫu – Hoa hậu Thế Giới Việt Nam Trần Ngọc Lan Khuê, Hoa hậu châu Á Siêu quốc gia 2018 Minh Tú, Á Hậu Hoàn Vũ Hoàng Thuỳ. Ba vị huấn luyện viên ‘The Face 2017’ diện những bộ trang phục đầy màu sắc từ NTK Thanh Huỳnh, cùng hội ngộ trên sàn diễn và kết hợp ăn ý khiến cả khán phòng bùng nổ.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan