logo
Thứ sáu, 10/11/2023 14:06:35

Lần đầu đưa lô tô xuất ngoại, Sài Gòn Tân Thời được kiều bào và khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt


(Dispatch.vn) - Đoàn đã nhận được sự chào đón, cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nên ban tổ chức lễ hội đã có lời mời đoàn lô tô của Việt Nam cho chuỗi sự kiện này vào tháng 3 năm sau với giờ diễn và suất diễn dày đặc hơn.

Ngay sau khi đoạt danh hiệu Quán quân Lô tô show – Gánh hát ngàn hoa, ngày 6/3/2019 trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời là Lộ Lộ đã cùng với 2 thành viên là La Kim QuyềnNhã Vy lên đường sang Đài Loan tham gia Grasstraw Festival theo lời mời từ Ban tổ chức chương trình. Chuyến lưu diễn đã kết thúc tốt đẹp vào sáng ngày 11/3. Đoàn đã nhận được sự chào đón, cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nên ban tổ chức lễ hội đã có lời mời đoàn lô tô của Việt Nam cho chuỗi sự kiện này vào tháng 3 năm sau với giờ diễn và suất diễn dày đặc hơn.

Grasstraw Festival là một lễ hội văn hóa quốc tế, được thành lập tại thành phố Gia Nghĩa (Chiayi) Đài Loan từ năm 2009. Lễ hội Grasstraw thường diễn ra vào tháng 3 hàng năm với nhiều hoạt động nghệ thuật, được biểu diễn bởi các nghệ sĩ đến từ Đài Loan và các nước khác nhau. Mỗi dịp lễ hội thu hút khoảng 5 ngàn du khách và khán giả đến xem. Nhiều nghệ sĩ Việt Nam cũng đã tham gia lễ hội Grasstraw nhưng với 1 đoàn lô tô thì đây là lần đầu tiên.

Theo chia sẻ từ Lộ Lộ, trong thời gian đoàn lưu diễn, Đài Loan đang có đợt áp thấp nên suốt những ngày diễn ra sự kiện đều có gió nên ảnh hưởng không ít đến việc biểu diễn. Dẫu vậy, đoàn cũng đã cô gắng hết mình. Trong chuyến lưu diễn này, đoàn đã có 2 buổi biểu diễn chính tại sân khấu trung tâm biểu diễn nghệ thuật Gia Nghĩa. Ngoài ra, đoàn cũng đã tăng cường nhiều suất diễn phát sinh phục vụ bà con kiều bào ở nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực Gia Nghĩa. Khán giả Đài Loan, khán giả quốc tế và kiều bào Việt Nam đã hưởng ứng các phần trình diễn, kêu số lô tô của đoàn rất nhiệt tình. Nhiều người còn say sưa hát theo. Trong những ngày ở Đài Loan, đoàn đã không chọn giải pháp lưu trú ở khách sạn sau khi nghe thông tin chi phí này do bà con kiều bào tự chi trả. Thay vào đó các thành viên xin ở lại ngay khuôn viên văn hoá Việt Nam tại lễ hội Grasstraw để bạn tổ chức dễ đưa đón và thuận tiện cho đoàn biểu diễn.

Cùng với lời mời của Ban tổ chức lễ hội vào tháng 3/2020, vào tháng 5 này, Đoàn sẽ tiếp tục trở lại phục vụ bà con tại Đài Loan. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sau khi chương trình Lô tô show – Gánh hát ngàn hoa lên sóng truyền hình, trò chơi dân gian lô tô đã có những bước chuyển mình đầy khởi sắc.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan