logo
Thứ năm, 09/11/2023 21:15:40

Lại Đây Lai Rai: Tình yêu bóng đá từ cái nhìn của đạo diễn Đức Thịnh và Bình Bồng Bột


(Dispatch.vn) - Bình Bồng Bột, Đức Thịnh thẳng thắn nói quan điểm về khán giả Việt khi xem bóng đá trong xã hội hiện nay.

Buổi “nhậu” lai rai giữa những người đàn ông luôn là điểm thu hút đông đảo đến khán giả, đặc biệt các chị em phụ nữ. Bởi lẽ, bao nhiêu câu chuyện, suy nghĩ thầm kín sẽ được các đấng mày râu chia sẻ không chút giấu diếm. Họ nói thẳng, nói thật về các vấn đề gặp phải trong gia đình, công việc và xã hội. Và trong tập 4 Lại Đây Lai Rai mang đến cho khán giả không chỉ không gian đậm chất “nhậu” mà còn cuốn hút bởi cuộc trò chuyện thẳng thắn, trần trụi giữa host và khách mời – những “tay làm phim” tài năng của làng điện ảnh Việt là đạo diễn Đức Thịnh cùng Bình Bồng Bột.

Bóng đá – môn thể thao vua luôn nằm trong những chủ đề yêu thích của đấng mày râu khi ngồi trên bàn nhậu. Họ bàn luận về các cầu thủ, lối chơi, về những pha ghi bàn hay thậm chí là về tình yêu từ cổ động viên của mỗi đội bóng. Trên bàn nhậu Lại Đây Lai Rai cũng không ngoại lệ, khi Trịnh Thăng Bình đã châm ngòi đầu tiên cho chủ đề quá thu hút này. Và đặc biệt, những năm gần đây, bóng đá Việt đã vươn đến một tầm cao mới khiến chủ đề này lại càng hấp dẫn.

Trịnh Thăng Bình tự hào chia sẻ: “Tính ra Việt Nam mình đang trên chặng đường vàng son này”. Ngay lập tức, Đức Thịnh và Bình Bồng Bột đã thẳng thắn phản bác lại suy nghĩ của đàn em. 2 đạo diễn không vòng vo, đi đúng trọng tâm nói rõ quan điểm về cách người Việt xem và yêu bóng đá. Hơn nữa, bộ 3 còn nhắc đến bệnh thành tích, cái tham của người hâm mộ dành cho bộ môn thể thao vua này.

Bình Bồng Bột nói: “Theo anh là hết vàng son rồi. Tại vì khi cái thế hệ vàng của mình lên á. Mình bắt đầu bào. Cái giải nào mình cũng muốn, SEA Games cũng muốn ăn, AFF cũng muốn ăn, Asian Cup mình cũng muốn thành tích cao. Nguyên cái đội hình rất là đẹp mà bào, bào hồi nó bớt dần. Thấy không, Đình Trọng bây giờ theo như các nhà chuyên môn nói là Đình Trọng gần như không thể trở lại được. Bởi vì mổ quá nhiều. Rất là khó”. Trịnh Thăng Bình không giấu nổi sự ngạc nhiên khi người anh nói đến tình trạng sức khỏe và con đường tương lai của cầu thủ Đình Trọng với sự nghiệp đá bóng của mình. Trong lúc host đang hoang mang, đạo diễn Đức Thịnh tiếp tục chia sẻ: “Cái giải AFF Cup á, mình xài lại cái bộ hình ấy, xài quá tải á. Mình xài nhiều quá á. Mình quan trọng quá cái thành tích. Đúng ra, theo anh cái AFF Cup đó, mình nên giữ lại khoảng vài em và đẩy vào U23 cho chơi. Chứ mấy bạn mới đá vòng loại xong, rồi đá cái này, đá cũng đâu có nổi nữa đâu”.

Lắng nghe chia sẻ của 2 người anh, Trịnh Thăng Bình cũng có cách nhìn nhận và suy nghĩ của mình: “Mấy đứa hồi xưa đá, nó chỉ biết đá bóng thôi nhưng bây giờ tụi nó đang đá với cái này nữa anh. Bây giờ đá mà dở, ngày mai sẽ bị chửi như thế nào. Nay mình đá có lỗi gì thì mai sẽ bị cộng đồng chỉ trích sao. Em nghĩ một phần cũng bị áp lực dư luận, áp lực mọi người đặt niềm tin quá nhiều. Xong lỡ mà bị sai phạm gì đó thì bị chửi. Cỡ nào đi nữa, cầu thủ quốc tế đôi khi người ta cũng có những sai lầm đó”. 2 khách mời và host đều đồng tình rằng tình yêu của người hâm mộ Việt dành cho bóng đá rất lớn nhưng họ yêu sai cách. Đôi lúc lòng yêu mến đó lại hóa thành áp lực, sự kì vọng vô cùng lớn đè lên đôi vai của những chân sút buộc phải chiến thắng trở về.

“Người Việt Nam không có mê đá bóng, người Việt Nam mê đá bóng mà thắng thôi” – Bình Bồng Bột trích 1 câu nói từ một người thầy có tiếng trong giới bóng đá khiến Trịnh Thăng Bình một lần nữa đứng hình. Bên cạnh đó, trên bàn “nhậu”, đạo diễn Bình Bồng Bột cũng chia sẻ rõ thêm về khái niệm cổ động viên là gì. Người anh Đức Thịnh cũng tiếp lời: “Đôi lúc anh đọc những lời chửi cầu thủ thẩm tệ. Khổ ghê. Họ cũng làm một cái công việc mà công việc của họ rất là lương thiện và họ cũng là con người. Họ cũng mắc lỗi như những người đang chửi, thậm chí có thể mắc lỗi nhiều hơn. Vậy tại sao lại chửi như vậy”. Khán giả Việt chưa bao giờ được đắm chìm trong chiến thắng và tự hào lớn đến thế nên có lẽ họ bắt đầu trở nên khó tính, đặt yêu cầu cao với các cầu thủ. Qua cuộc nói chuyện giữa bộ 3 cũng là khán giả, người hâm mộ bóng đá Việt, host Trịnh Thăng Bình cùng 2 đạo diễn mong muốn khán giả hãy biến tình yêu ấy thành động lực để những thế hệ tiếp theo sẽ chinh chiến nhiều giải đấu tầm cỡ quốc tế hơn nữa.

Đón xem tập 5 chương trình Lại Đây Lai Rai được phát sóng vào lúc 20h00 thứ Bảy ngày 06/08/2022 trên Youtube Điền Quân Entertainment.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan