logo
Thứ năm, 09/11/2023 20:35:44

Katleen Phan Võ áp lực với vai chính đầu tay trước ngày công chiếu


(Dispatch.vn) - Việc có cho mình sản phẩm điện ảnh đầu tay, đây vừa là cơ hội lớn, nhưng cũng đồng thời là một thách thức không nhỏ với cô gái 21 tuổi.

Sau buổi công chiếu đầu tiên tại TP.HCM, tối 10/4, đoàn phim “Lật mặt 4: Nhà có khách” tiếp tục có buổi ra mắt thứ hai tại Hà Nội. Katleen Phan Võ – Nữ vai chính duy nhất trong phim tỏ ra khá áp lực khi gặp gỡ truyền thông trong hai đêm ra mắt vừa qua. Việc có cho mình sản phẩm điện ảnh đầu tay, đây vừa là cơ hội lớn, nhưng cũng đồng thời là một thách thức không nhỏ với cô gái 21 tuổi.

“Nhân vật Vy mà tôi đảm nhận là một vai diễn rất nhiều cảm xúc, nên khi nhận được kịch bản từ anh Lý Hải, tôi đã rất lo mình không thể hiện đủ tính cách hoặc là tâm trạng của Vy mà đạo diễn muốn truyền tải đến khán giả. Rất may vì đến hiện giờ mọi người vẫn dành không ít sự động viên, khích lệ cho mình sau khi xem những suất chiếu đầu tiên. Tôi hy vọng vài ngày tới, khi phim được công chiếu rộng rãi sẽ được mọi người đón nhận”, Katleen bày tỏ.

Tại sự kiện, nữ diễn viên sinh năm 1997 tiếp tục trở thành tâm điểm thảm đỏ nhờ phong cách thời trang tinh tế của mình. Đặc biệt, nếu đêm trước đó, người đẹp gây ấn tượng nhờ vẻ bí ẩn với bộ váy đen giả vest thì trong đêm thứ hai, phong cách quý cô quyến rũ với váy đỏ đính kim sa gợi cảm được cô nàng ưu ái lựa chọn.

Trở về nước hoạt động nghệ thuật hơn một năm nay, Katleen Phan Võ may mắn có sự hỗ trợ tinh thần tối đa từ gia đình. Niềm vui của cô càng nhân đôi khi trong cả hai đêm ra mắt đều có bố và mẹ thay nhau tháp tùng mình tham dự. Bố cô – chưởng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh cũng sánh đôi cùng con gái đến với buổi công chiếu đêm thứ hai. Sinh sống tại Canada suốt nhiều năm, đây cũng được xem là lần đầu tiên ông xuất hiện tại một sự kiện không thuộc về giới võ thuật trước truyền thông.

Chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh chia sẻ, từ nhỏ ông luôn muốn hướng con gái nối nghiệp võ thuật và theo ngành luật như mình. Tuy nhiên, khi phát hiện đam mê và tố chất nghệ thuật trong Katleen, ông chấp nhận để con về nước tự do phát triển.

“Khi biết về dự định theo diễn xuất của tôi, bố đã có chút ngập ngừng. Sau đó 2 bố con đã ngồi xuống nói chuyện và giãi bày. Bố tôi có nói một câu: “Dù là nghề gì cũng thế, quan trọng nhất con hạnh phúc là được”. Nghe xong, tôi bật khóc ngay”, Katleen Phan Võ chia sẻ.           

Tuy vẫn còn ít kinh nghiệm, thế nhưng với lợi thế về gương mặt xinh đẹp, hình thể chuẩn và đặc biệt là sự đầu tư nghiêm túc cho công việc, Katleen Phan Võ được kỳ vọng sẽ là một nhân tố sáng giá cho điện ảnh Việt thời gian tới.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan