logo
Thứ năm, 09/11/2023 13:33:43

Hương Tràm gửi lời xin lỗi đến gia đình vì không về Việt Nam đón Tết Tân Sửu 2021


(Dispatch.vn) - Hương Tràm bật khóc vì cái Tết xa quê, đồng thời cô gửi lời xin lỗi đến gia đình vì không thể về Việt Nam đón Tết.

Dự án “Tết chỉ cần được trở về” ra mắt tối 25/12 đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm sau 2 năm vắng bóng trong làng giải trí để tập trung học tập tại Mỹ. Đây là sản phẩm đầu tiên trong số hai MV Hương Tràm thực hiện cho dự án Đi để trở về mùa thứ 5.

MV Tết Chỉ Cần Được Trở Về phần 1 xoay quanh chuyến về quê đón Tết đầy khó khăn của một chàng trai, có sự đồng hành của cô em gái từ xa qua cuộc gọi điện thoại. Sau một hành trình khó khăn với nhiều sự cố như nhỡ tàu, ngã trên đường đi… cuối cùng anh cũng kịp về nhà đón Tết cùng bố mẹ. Điểm rơi của MV chính là câu nói của cô em gái từ Mỹ qua chiếc điện thoại “Ít ra anh hai còn được về quê ăn Tết, em có được về đâu”. Hành trình về nhà của anh hai dẫu có cập rập, khó khăn đấy, nhưng rất đáng vì ít ra anh đã được trở về ăn Tết với bố mẹ.

Hương Tràm khoe giọng hát cảm xúc, đầy nội lực khi đóng vai người kể chuyện, truyền tải thông điệp: “Cực mấy cũng đáng, nếu bạn còn có thể. Tết chỉ cần được về”. MV có những cảnh chuyển động liên tục, tạo cảm giác thúc giục, vội vã thể hiện tâm trạng của chàng trai trên đường về nhà. Hương Tràm chia sẻ cô thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc với nhân vật trong MV bởi nữ ca sĩ cũng là một trong số những người xa quê, không thể về nhà đón năm mới cùng gia đình Tết này.

Ngày 31/12, Hương Tràm chính thức ra mắt MV thứ hai trong chuỗi “Tết chỉ cần được về nhà” trong khuôn khổ dự án “Đi để trở về 5”. Hương Tràm tiếp tục khiến khán giả xúc động với những khoảnh khắc cô đơn, lạc bước nơi xứ người trong phần 2 của dự án này, được kể từ New York và Los Angeles dành cho những người trẻ xa xứ, lẫn những người trẻ ở đây có cơ hội được trở về.

Câu chuyện kể từ New York. Cùng chung hành trình với anh hai của mình, cô em gái đang ở Mỹ theo dõi anh hai về nhà qua một cuộc gọi dài. Theo chân anh hai về nhà, đoạn đường của em ngập tràn những niềm vui và sự hào hứng. Sắm một chiếc áo dài, mua bánh chưng, tự trang trí căn phòng với những món đồ thuần Việt, em cũng muốn tự ăn Tết bên này. Song song với những niềm vui nhỏ là những thước phim tuyệt đẹp tại Mỹ về hình ảnh cô em gái đi một mình trên chuyến tàu, tuyết rơi trắng xóa cùng những bước chạy trong đêm của Hương Tràm như đồng cảm với cảm xúc đơn độc của những người con xa xứ. “Ba mẹ yên tâm, con ở đây cũng có Tết mà” – lời tự sự cuối MV hay việc tự sắm Tết một mình của cô em gái cùng nỗi buồn đượm lại của gia đình tại Việt Nam khiến người xem không khỏi xúc động.

Cuối cùng, cả hai MV muốn gửi gắm thông điệp rằng: Tết năm nay khiến chúng ta nhận ra rằng, cuối cùng thì Tết cũng chỉ cần được trở về; trở về với bố mẹ, với gia đình. Vậy đã là được có Tết.

Nỗi khắc khoải, nhung nhớ những chuyến đi trở về nhà, và cả một chút ngậm ngùi của những người chưa được trở về trong dịp Tết này chính là cảm xúc mà Tràm mang đến trong MV này. Câu chuyện của người em gái cũng chính là câu chuyện của chính Hương Tràm khi Tết này không thể trở về bên gia đình.

Ca sĩ Hương Tràm: “Tất cả tình yêu nỗi nhớ, bầu tâm sự về gia đình, bạn bè người hâm mộ tôi gửi cả vào sản phẩm âm nhạc lần này. Đúng là có đi xa mới thấy việc trở về lại càng quý giá hơn. Về với bố mẹ, với gia đình để cảm nhận tình yêu thương, tận hưởng những khoảnh khắc thiêng liêng, ý nghĩa. Thế nên dù hành trình trở về khó khăn thế nào cũng thật xứng đáng. Tôi mong mọi người đều về nhà khi còn có thể”.

Nhạc sĩ nhạc sĩ Tiên Cookie: “Về mặt khả năng chuyên môn, Tiên hoàn toàn tin tưởng vào giọng hát của Tràm. Còn về tình cảm dành cho bài hát, thật khó để tìm được một ca sĩ nào có hoàn cảnh phù hợp với nội dung bài hát hơn Tràm. Nhờ vậy, Tiên hy vọng cả 2 sẽ mang đến cho khán giả một món quà tinh thần nhân dịp Tết này. Bài hát này dành cho những người trẻ xa xứ, mong mọi người cảm thấy được an ủi khi nghe “Đi để trở về” từ phương xa”.

Đến nay, chiến dịch Đi Để Trở Về ghi dấu ấn 5 mùa đậm nét khi mang tới những thông điệp ý nghĩa cho chuyến đi trở về ngày Tết của người trẻ hằng năm.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan