logo
Thứ năm, 09/11/2023 18:42:12

Hương Ly lấn sân Vpop, liệu sản phẩm cá nhân có thành công như các bản cover?


(Dispatch.vn) - Hương Ly có đến hai ca khúc đồng loạt lọt top 10 #zingchart tuần này là “Yêu ai để không phải khóc” và “Chẳng thể nói ra”, giúp cô trở thành tân binh Vpop nổi bật năm nay.

BXH nhạc Việt thời gian gần phản ánh cuộc “đại chiến” giữa những giọng ca mới và các nghệ sĩ tên tuổi. Trong #zingchart tuần này, có đến 4 tân binh Vpop chiếm lĩnh phân nửa top 10, bao gồm: Jack (Sóng gió), Đình Dũng (Tránh duyên), Kha (Lời yêu ngây dại), Hương Ly (Yêu ai để không phải khóc, Chẳng thể nói ra).

Trước khi lấn sân sang con đường ca hát chuyện nghiệp, Hương Ly được biết tới như một hiện tượng cover. Các bản cover của cô đạt thành tích nổi trội trên #zingchart, như Độ ta không độ nàng (hạng 6 #zingchart tuần), Phương xa, Gió vẫn hát (lọt top 20 BXH). Đây được xem là bước đệm khá tốt của Hương Ly, giúp màn “chào sân” Vpop của giọng ca 26 tuổi thu được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Ca khúc đầu tay của Hương Ly – Yêu ai để không phải khóc – có màn ra mắt ấn tượng trên #zingchart. Bài hát hiện đứng vị trí thứ 7 trong tổng số 10 ca khúc được quan tâm nhiều nhất. Chỉ sau 1 tuần phát hành trên Zing MP3, bản audio nhanh chóng “bỏ túi” hơn 8 triệu lượt nghe.

Điều đáng nói là Hương Ly không hợp tác với các nhạc sĩ nổi tiếng ở sản phẩm đầu tay – vốn được cho là ca khúc đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của ca sĩ. Yêu ai để không phải khóc được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Tiến Hiếu.

Nhiều ý kiến nhận xét đây là sản phẩm “đo ni đóng giày” cho Hương Ly, giúp cô thể hiện được chất giọng dịu dàng, giàu cảm xúc và các nốt cao sáng, khỏe. Bên cạnh đó, một bộ phận người nghe kỳ vọng nữ ca sĩ nên có nhiều đột phá và đổi mới trong âm nhạc. Một số bình luận cho rằng bản ballad Yêu ai để không phải khóc chưa đủ ấn tượng và còn khá rập khuôn.

MV được thực hiện dưới hình thức phim ngắn mang màu cổ trang, kể về một chàng trai sống ở năm 1019 nhưng vô tình lạc tới năm 2019 và gặp được người con gái mình yêu. Tuy nhiên, điểm hạn chế của MV là những tình tiết thiếu logic như nhân vật nam biết viết bảng chữ cái hiện đại dù sống ở 1000 năm trước, biết chạy xe đạp…

Trước Hương Ly, Quân A.P và Hoa Vinh cũng có xuất phát điểm là những giọng ca chuyên cover. Khi ra mắt với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp, sản phẩm của cả ba đều đạt thành tích tốt, chạm đến những thứ hạng cao trên #zingchart. Ai là người thương em (Quân A.P) thống trị BXH 3 tuần. Đừng quên tên anh của Hoa Vinh vươn tới hạng 2. Việc ghi danh vào top 10 #zingchart giúp Hương Ly, Quân A.P, Hoa Vinh thoát mác “hiện tượng mạng”, trở thành cơ hội để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sóng gió tiếp tục dẫn đầu #zingchart 8 tuần liên tiếp. Đây là ca khúc có thành tích nhạc số tốt nhất trong năm. Chỉ cần đứng nhất #zingchart thêm một tuần nữa, Jack & K-ICM sẽ san bằng kỷ lục dẫn đầu BXH lâu nhất trong lịch sử (9 tuần) của Đừng như thói quen. Tuy nhiên, khả năng đó đang gặp thách thức lớn. Bước qua đời nhau (Lê Bảo Bình) đã vượt lên và đang trụ vững ở vị trí số 1 trên #zingchart real-time.

Cùng Zing MP3 điểm lại bảng xếp hạng #zingchart tuần này:

#zingchart là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất hiện nay trên thị trường nhạc Việt. Căn cứ vào số lượng người nghe thực (Unique Listener) theo giờ trên Zing MP3, #zingchart được giới chuyên môn đánh giá cao về tính tin cậy, độ chính xác trong việc đo lường sức hút tự nhiên của tác phẩm âm nhạc hay nghệ sĩ. Bên cạnh đó, việc cập nhật diễn biến theo giờ của #zingchart đã giúp phản ánh đầy đủ và rất kịp thời những xu hướng âm nhạc mới nhất của thị trường nhạc Việt.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan