logo
Thứ bảy, 18/11/2023 18:38:20

Hương Giang Idol bị nhà thiết kế tố không chuyên nghiệp, thiếu ý thức


Liên quan đến việc Hương Giang được mời diễn vị trí vedette cùng Phạm Hương nhưng cuối cùng không xuất hiện trên sân khấu, nhà thiết kế Hà Duy cho rằng cô thiếu ý thức trách nhiệm.

Show thời trang cá nhân của Hà Duy diễn ra vào tối 30/6 tại Hà Nội, với sự góp mặt của Hương Giang, Phạm Hương, Hồng Quế, Á hậu Thanh Tú cùng dàn người mẫu Kim Dung, Thùy Dương, Mai Giang…

Theo thông tin ban đầu do nhà thiết kế chia sẻ, Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò vedette ở phần kết chương trình cùng Phạm Hương. Tuy nhiên, cuối cùng Hương Giang bất ngờ không xuất hiện trên sàn diễn. Thay vào đó, chỉ có một mình Phạm Hương sải bước trên sàn diễn trong bộ cánh dạ hội màu đen.

Theo ghi nhận của phóng viên, Hương Giang vẫn có mặt trong hậu trường thời điểm kết thúc show và vội vàng ra về ngay sau đó. Gương mặt cô lộ rõ vẻ không vui, không thoải mái.

Huong Giang Idol bi nha thiet ke to khong chuyen nghiep, thieu y thuc hinh anh 1
Hình ảnh Hương Giang đã thay trang phục trong khu vực hậu trường. Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước.

Một nguồn tin hậu trường cho biết Hương Giang ngồi đợi ở phòng make-up và nghĩ sẽ có người trong ê-kíp sản xuất nhắc nhở mình trước giờ lên sân khấu. Tuy nhiên cuối cùng đã không có ai đến nhắc, khiến cô bỏ lỡ màn trình diễn.

Sự việc này gây ra những ý kiến trái chiều từ phía khán giả bởi đây là lần hiếm hoi một người mẫu vedette đến show nhưng lại không diễn một cách khó hiểu.

Nhà thiết kế nói gì sau sự cố hy hữu?

Ngay trong tối 30/6, Hà Duy chia sẻ anh cảm thấy buồn vì sự cố hy hữu và đã gặp Hương Giang để nói chuyện.

Tuy nhiên, chiều 1/7, nhà thiết kế đã lên tiếng trên trang cá nhân với dòng trạng thái dài. Anh cho rằng Hương Giang thiếu ý thức và không có sự chuyên nghiệp trong công việc. Nhà thiết kế 8X tỏ ra bức xúc khi nữ ca sĩ không đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào, mà chỉ trách ê-kíp sản xuất.

Theo Hà Duy, Hương Giang là người duy nhất trong số 40 người mẫu đã không tập luyện, tổng duyệt chương trình: “Tất cả người mẫu, nghệ sĩ tham gia chương trình đều dành thời gian luyện và theo dõi, bám sát chương trình, duy chỉ một người là không.

Bên cạnh đó, khoảng cách từ nơi thay đồ đến sân khấu vỏn vẹn 50 m. Chính vì vậy không lý nào tôi dành công sức để đón mời một nhân vật đến với đêm diễn của mình lại để xảy ra câu chuyện ê-kíp không tìm thấy hay không nhắc nhở”.

Huong Giang Idol bi nha thiet ke to khong chuyen nghiep, thieu y thuc hinh anh 2
Nhà thiết kế tố Hương Giang không chuyên nghiệp trên trang cá nhân. 

Anh nói thêm: “Việc đổ lỗi cho ê-kíp không có người nhắc mình để ra trình diễn là hoàn toàn thiếu ý thức và sự chuyên nghiệp không có. Và đặc biệt không có một lời xin lỗi nào mà chỉ trách ê-kíp sản xuất…

Hơn 100 con người lao động chỉ để một chương trình thời trang diễn ra suôn sẻ và sự chuẩn bị cho những màn xuất hiện đúng như ý đồ của thì một cá nhân lại chờ đợi sự chăm sóc và nhắc nhở nhiều lần mới ra sân khấu, lý do bởi vì cô ấy là ngôi sao mới nổi và được mời trình diễn vì mối quan hệ quen biết”.

Nhà thiết kế Hà thành đồng thời khẳng định hoàn toàn không có chuyện anh bỏ quên vedette trong hậu trường. Anh nhấn mạnh người nổi tiếng được trả cát-xê cao hơn những chân dài bình thường, được diễn ở những vị trí đẹp, được ưu tiên đi tập muộn vì lịch trình công việc cá nhân, được chú ý nhiều hơn trên sân khấu. Do đó, trách nhiệm, ý thức và công việc của họ cũng phải bỏ ra nhiều hơn, xứng đáng với tình cảm, sự ưu ái của các nhà thiết kế và sự yêu mến của khán giả.

“Tôi trân trọng những người nổi tiếng, những hoa hậu và những người mẫu hoạt động có tâm, bởi họ nổi tiếng bằng sự lao động miệt mài cũng như hoạt động công việc một cách chuyên nghiệp, có tình cảm và tinh thần lao động đúng nghĩa. Họ đi tập luyện, họ nắm rõ tuyến đi, họ không ngại vất vả chịu chật chội và nóng bức sau hậu trường và họ thể hiện tốt phần trình diễn của mình. Họ không đợi ai nhắc lần thứ 2 – đó mới là một người chuyên nghiệp và một ngôi sao đúng nghĩa”, Hà Duy bày tỏ quan điểm.

Đạo diễn catwalk: “Hương Giang nên nhìn nhận lại bản thân”

Người mẫu Hạ Vy đảm nhận vai trò đạo diễn catwalk trong show thời trang vừa qua của Hà Duy. Chia sẻ với Zing.vn, Hạ Vy cho biết tối 30/6, khi đến địa điểm biểu diễn, Hương Giang đã chủ động gặp cô để hỏi về phần catwalk của mình bởi vì trước đó Hoa hậu chuyển giới 2018 không tham gia tổng duyệt.

Theo Hạ Vy, Hương Giang bỏ lỡ màn trình diễn vì đã không đứng ở vị trí standby (người mẫu đứng xếp hàng chờ ra sân khấu), mà một mình ngồi trong phòng make-up. Đến khi hai người trong ê-kíp tìm thấy Hương Giang và gọi ra, dàn mẫu đã bước ra chào kết.

Huong Giang Idol bi nha thiet ke to khong chuyen nghiep, thieu y thuc hinh anh 3
NTK Hà Duy và đạo diễn catwalk Hạ Vy trong buổi tổng duyệt chương trình hôm 29/6. 

“Lúc đó chỉ còn màn chào khán giả của nhà thiết kế, nên Hà Duy quyết định cắt phần trình diễn của Hương Giang, nắm tay Phạm Hương lên sân khấu. Tôi nghĩ Hương Giang cần nhìn nhận lại bản thân, đừng nên chỉ đổ lỗi cho ê-kíp. Chương trình tối hôm qua không chỉ có một mình bạn ấy, còn có Phạm Hương, ca sĩ Hoàng Yến, Kiều Anh, Hoàng Rob… và 40 người mẫu khác. Có những người phải thay đến hai bộ đồ nhưng không ai bị trễ”, Hạ Vy nói.

Đạo diễn catwalk khẳng định không có chuyện ê-kíp cố tình bỏ quên Hương Giang: “Tại sao Hương Giang không tự hỏi vì sao chỉ có một mình bạn ấy ngồi trong phòng trang điểm? Những người mẫu khác đều phải chịu nóng, đứng sát cánh gà chờ ra diễn, kể cả Phạm Hương. Phòng thay đồ dựng lều ở ngoài ban công tòa nhà nên rất nóng”.

Người mẫu Hạ Vy cho rằng dù sự việc có nhiều ý kiến trái chiều, song sự thật vẫn là sự thật. Cô nhấn mạnh: “Tôi đi diễn bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ để xảy ra tình huống đến sân khấu rồi mà không được diễn. Đừng bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai, đầu tiên phải trách chính mình”.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan