logo
Thứ năm, 09/11/2023 19:06:54

Hoàng Ngọc Sơn không ngại đóng vai quần chúng, múa đám cưới để theo đuổi đam mê


(Dispatch.vn) - Trong số sáu ca sĩ trẻ xuất hiện tại Người Kể Chuyện Tình năm nay, Hoàng Ngọc Sơn có nét thu hút riêng ở ngoại hình điển trai như siêu mẫu, giọng hát ngọt ngào và diễn xuất điêu luyện. Anh khiến ca sĩ Chế Thanh phải thốt lên như “cá gặp nước” tại cuộc thi này.

Hoàng Ngọc Sơn xuất thân là một diễn viên, tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Theo lời anh kể, gia đình anh cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng khi vừa tốt nghiệp là anh đã không nhận trợ cấp từ gia đình. Hoàng Ngọc Sơn bắt đầu với nghề diễn viên bằng vai quần chúng, quay từ sáng đến chiều, cát-sê nhận được 120 ngàn đồng. Khi có dịp, nam diễn viên có ngoại hình như siêu mẫu còn đi múa đám cưới để kiếm tiền, nhận thù lao 75 ngàn đồng một sô.

Bản thân Hoàng Ngọc Sơn không ngại những công việc có thù lao ít ỏi như vậy, nhưng sô diễn thưa thớt khiến bản thân anh có những lúc chán nản, muốn từ bỏ cuộc sống bon chen ở Sài Gòn để về quê sống. Những lúc thất nghiệp, nằm ở phòng trọ một tháng không làm gì, Hoàng Ngọc Sơn nghĩ mình không có duyên với nghề, anh quyết định gom đồ đạc, dự tính về quê lấy vợ sinh con, kiếm việc làm ăn rồi sống một cuộc đời ổn định.

Ngày Hoàng Ngọc Sơn về tới nhà là ngày một gameshow truyền hình thông báo anh được trúng tuyển. Lúc đó, anh lại quyết định cho mình thêm một cơ hội, ngay lập tức khăn gói trở lại TP.HCM, từ đó anh bén duyên nghệ thuật đến hôm nay.

Tại gameshow đó, Hoàng Ngọc Sơn được vào đội của ca sĩ Quang Lê và đoạt được giải Á quân. Sau cuộc thi, Hoàng Ngọc Sơn đầu quân vào công ty của ca sĩ Quang Lê. Sau một thời gian đi hát, thời điểm hiện tại, Hoàng Ngọc Sơn là ca sĩ tự do.

Sau 4 năm, Hoàng Ngọc Sơn mới quay trở lại tham gia một cuộc thi truyền hình là Người Kể Chuyện Tình. Anh thổ lộ tham gia với tinh thần thoải mái, với tâm thế học hỏi lẫn nhau. Những bài nào hơi khó, anh sẽ tập trung hơn để nhớ lời bài hát.

Khi tham gia chương trình này, tôi phải bỏ hết tất cả các và dự án khác để tập trung vào một chương trình dài hơi. Tôi thấy chuyện này bình thường, khi mình chấp nhận tham gia cuộc chơi thì phải bỏ thời gian và tập trung cao độ vào nó, để mọi thứ tốt nhất có thể”, nam ca sĩ nói.

Chào sân Người Kể Chuyện Tình, Hoàng Ngọc Sơn hóa thân thành chàng sinh viên y khoa đi thực tập tại một làng quê, gặp được cô thôn nữ (Phạm Yến thủ vai) và cả hai sinh lòng cảm mến.

Tiết mục Nắng chiều của nam ca sĩ được danh ca Thái Châu khen ngợi dàn dựng dễ thương, hòa âm hay. Nam ca sĩ được các giám khảo khen có giọng hát ấm áp, mộc mạc, tự nhiên của bolero. Ngoài ra, vốn xuất thân là một diễn viên được đào tạo bài bản, cộng với ngoại hình điển trai như một siêu mẫu, Hoàng Ngọc Sơn đến với Người Kể Chuyện Tình như “cá gặp nước”, hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục cảm xúc cho khán giả.

Điều mà nam ca sĩ luôn canh cánh trong lòng là mong muốn có một bài hit khẳng định tên tuổi Hoàng Ngọc Sơn. Anh nhận thấy rằng để có một bài hit bolero là quá khó. Những bài bolero kinh điển luôn đi cùng với tên tuổi của ca sĩ nổi tiếng, khó ai thay thế được; còn những bài bolero mới lại khó đến tai của khán giả. Hoàng Ngọc Sơn vẫn đang trên con đường tìm cho mình một bài hát đi liền với tên tuổi. Anh tin rằng cứ dốc hết tâm làm nghề, khán giả ắt sẽ công nhận.

Hoàng Ngọc Sơn tiết lộ, ca sĩ, diễn viên trẻ có ngoại hình luôn luôn có những cám dỗ xung quanh nhưng anh kiên định với quan niệm sống của mình. “Bản thân tôi khi làm việc với bất kì người nào, nếu nghiêm túc thì tôi sẽ tiếp tục cộng tác, nhưng nếu có bất cứ ý nghĩ gì đó lệch lạc, lôi kéo, tôi sẽ ngưng ngay lập tức. Cùng lắm là tôi về quê, gia đình nuôi tôi”, anh khẳng định.

Nam ca sĩ tiết lộ gia đình anh ở quê làm kinh doanh, nên thu nhập khá ổn định. Đôi lúc gia đình hối thúc anh lấy vợ vì muốn có con dâu trong nhà, và lo ngại công việc nghệ thuật của anh bấp bênh. Hoàng Ngọc Sơn quan niệm: “Khi nào duyên tới sẽ tới, tôi sẽ đón nhận”.

Tại tập 5 Người Kể Chuyện Tình chủ đề những ca khúc thập niên 60 sắp tới, Hoàng Ngọc Sơn sẽ dự thi ca khúc Chuyến đò không em của nhạc sĩ Hoài Linh.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân dàn dựng cho Hoàng Ngọc Sơn hóa thân thành chàng trai quê tuổi đôi mươi, đứng nơi bến đò đón cô gái – bạn học cũ từ tỉnh trở về (do Kiều Ngân thủ vai). Chàng trai thầm thương trộm nhớ cô gái nhưng không dám tỏ tình, và rồi ba mẹ đã gả cô ấy đi lấy chồng. Chàng trai đứng chơ vơ nơi bến đò nhìn người mình thương sang sông.

Tập 5 nhạc thập niên 60 chủ đề Những nt nhạc tình với phần dự thi của ba ca sĩ Hoàng Ngọc Sơn, Bảo Kun, Thái Hằng sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ thứ Năm 11/8/2022 trên kênh THVL1. Chương trình do đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan