logo
Thứ sáu, 10/11/2023 03:43:06

Hoàng Kim được NSƯT Vũ Thành Vinh ưu ái gọi là “Công chúa Bolero”


(Dispatch.vn) - Với sự thể hiện khá tròn trịa, NSƯT Vũ Thành Vinh ưu ái gọi Hoàng Kim là Công chúa Bolero.

Vừa qua, đêm thi đầu tiên với chủ đề Ngày cho bạn đã được lên sóng trong tập 11 của Tình Bolero với những màn kết hợp vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Diễn viên Trung Dũng, diễn viên Quách Ngọc Ngoan và hoa hậu Hoàng Kim lần lượt song ca cùng các khách mời Cát Tường, Tố MyHuy Luân.

Đảm nhận vai trò Ban Giám khảo tiếp tục là hai gương mặt quen thuộc gồm giám khảo tổng thể – NSƯT Vũ Thành Vinh và giám khảo chuyên môn – ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó là giám khảo khách mời – ca sĩ Nguyên Vũ đảm nhận vai trò giám khảo giải trí. Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi nhà văn/ ca – nhạc sĩ Hamlet Trương (Á quân Tình Bolero 2019).

Hoàng Kim là gương mặt đầu tiên bước vào phần thi. Người đẹp 9x kết hợp cùng Á quân Tình Bolero 2019 Bảng phòng trà – ca sĩ Huy Luân. Đặc biệt, Hoàng Kim cho biết cô muốn thử thách bản thân ở tiết mục này. Giọng hát trầm ấm của Huy Luân hòa quyện cùng tiếng hát trong trẻo của Hoàng Kim đã tạo nên tiết mục song ca đầy thú vị.

NSƯT Vũ Thành Vinh ghi nhận sự cố gắng của Hoàng Kim khi “về đích” an toàn. Tuy nhiên anh tiếc cả hai không cùng hòa giọng ở phần cuối để đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Với sự thể hiện khá tròn trịa, NSƯT Vũ Thành Vinh ưu ái gọi Hoàng Kim là Công chúa Bolero. Phi Nhung hy vọng Hoàng Kim sẽ là gương mặt sáng giá của năm nay. Chị khen ngợi sự cố gắng và liều lĩnh của người đẹp 9x. Giám khảo khách mời Nguyên Vũ đề cao sự nghiêm túc và yêu nghề của Hoàng Kim vì sự chỉn chu của nữ thí sinh. Anh góp ý Hoàng Kim nên hát gọn chữ ở phần đầu thì sẽ thu hút người nghe hơn. Hội ngộ trên ghế nóng Tình Bolero 2020, Nguyên Vũ và Phi Nhung bất ngờ song ca vừa ôn lại kỷ niệm vừa thị phạm cho thí sinh. Ca sĩ Phi Nhung tiết lộ nếu ở Hải Ngoại cặp đôi Mạnh Quỳnh – Phi Nhung được yêu mến và gần như khán giả không thích Phi Nhung song ca với nam ca sĩ khác. Nhưng ở Việt Nam, sự kết hợp của chị và Nguyên Vũ lại nhận được tình cảm từ khán giả. Nữ giám khảo kể rằng có lần Mạnh Quỳnh nhắn tin “trách móc” nữ ca sĩ: “Bây giờ bà có Nguyên Vũ rồi bà đâu có nhớ tôi”.

Với chủ đề Ngày cho bạn, Quách Ngọc Ngoan quyết định mời Tố My tham gia hát song ca. Nam diễn viên tiết lộ cũng là một fan âm thầm của Á quân Solo Cùng Bolero 2015. Giọng ca Thương con chốt sang sông cho biết cô ấn tượng với đàn anh không chỉ về khả năng diễn xuất tuyệt vời mà còn bị thu hút bởi giọng hát của anh. Chính vì vậy khi nhận được lời mời, cô không do dự mà đồng ý ngay. Cặp đôi Quách Ngọc Ngoan – Tố My mang đến tiết mục Thương con chốt sang sông – bài hát giúp nữ ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc. Sự ngọt ngào trong giọng hát của Quách Ngọc Ngoan và Tố My dễ dàng lấy được cảm tình của khán giả.

Phần thể hiện của nam diễn viên nhận được lời khen từ đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh: “Anh ngồi xem như một tiết mục biểu diễn. Ngọc Ngoan kết hợp ngọc nữ nữa. Chuông người ta đúc là cần sự tinh luyện. Anh thấy luyện thì có rồi, cần phải tinh. Tính độc bản là có, người ta nhận biết được thương hiệu riêng không lẫn vào ai được nhưng anh hy vọng em sẽ luyện tiếp để chuông này không chỉ kêu mà còn vang xa”. Phi Nhung cho rằng Quách Ngọc Ngoan chưa khai thác tối đa bài hát, đôi chỗ phát âm sai. Cùng ý kiến, Nguyên Vũ không thích cách lựa chọn trang phục của Quách Ngọc Ngoan và anh cho rằng nếu như nắm được thang âm ngũ cung, nam diễn viên sẽ hát nhuần nhuyễn hơn. Tuy nhiên, nam giám khảo vẫn khen tiết mục đàn dựng công phu và chỉn chu.

Cặp đôi Trung Dũng – Cát Tường mang đến tiết mục ấn tượng thông qua bài hát Bài tình ca cho em. Là đồng nghiệp, anh em thân thiết và là đồng hương (Vĩnh Long), Cát Tường chia sẻ rất vui khi được song ca cùng Trung Dũng trên sân khấu Tình Bolero. “Bà mối quốc dân” tiết lộ cả 2 “suýt” trở thành người yêu vì được mai mối. Nhưng cả hai quyết định làm bạn. Không chỉ cùng quê, Cát Tường và Trung Dũng cùng học chung tại trường Sân khấu Điện ảnh. Tại chương trình, Cát Tường lần đầu tiết lộ tật xấu “động trời” của người anh thân thiết. Nữ diễn viên cho biết ở ngoài đời lẫn trong công việc, Trung Dũng là một người rất khó tính. Nhưng cũng chính sự khó tính này giúp nam diễn viên được khán giả yêu mến bởi sự cầu toàn trong mọi vai diễn. Về tiết mục, Trung Dũng và Cát Tường đã hóa thân xuất sắc thành cặp tình nhân nhưng không đến với nhau vì hiểu lầm của gần 20 năm trước. Cuối tiết mục, Trung Dũng bất ngờ hôn Cát Tường trên sân khấu mà theo anh đó là hành động tự phát, không có trong kịch bản. Với việc “dụ dỗ” được bà mối Cát Tường cầm mic trong vai trò ca sĩ đã giúp tiết mục của Trung Dũng nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo. Chia sẻ về nụ hôn với Cát Tường trên sân khấu, Trung Dũng bày tỏ khi người phụ nữ giận thì nụ hôn sẽ giúp níu kéo họ ở lại. Nghe đến đây, Phi Nhung hài hước đòi Nguyên Vũ hôn.

Về chuyên môn, Phi Nhung cho biết không bàn cãi về diễn xuất bởi cặp đôi đã quá xuất sắc. Chị thích cách xử lý bài hát sáng tạo của nam diễn viên. Tuy nhiên, chị góp ý nên sử dụng nó một lần thì sẽ thú vị hơn. Nói về tiết mục này, NSƯT Vũ Thành Vinh gói gọn trong một từ “cháy”. Anh cho rằng cặp đôi đã cháy hết mình với câu chuyện, cảm xúc và bài hát.

Tình Bolero 2020 – Phiên bản Nghệ sĩ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất. Tập tiếp theo của chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu ngày 05/06/2020 trên kênh THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan