logo
Thứ tư, 15/11/2023 15:00:00

Hòa Minzy liên tục bị chỉ trích, 4 năm vào showbiz vẫn chưa chịu lớn?


Hòa Minzy hết lần này đến lần khác bị chỉ trích. Sau những ồn ào, hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khiến fan mất hết niềm tin.

Một năm qua, Hòa Minzy liên tiếp vướng scandal. Nhiều lần trong số đó, chính cô là người “thêm dầu vào lửa”. Vấn đề càng nghiêm trọng khi giờ đây ngay cả fan cũng dần quay lưng với người họ từng một thời yêu mến, thần tượng.

Năm 2018, Hòa Minzy có ca khúc Rời bỏ đạt lượt nghe, xem khá, tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội. Rời bỏ được xem như bản hit đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc vốn mờ nhạt của Hòa Minzy. Cuối năm, cô tiếp tục ra single Chấp nhận (Rời bỏ 2) và sau đó là Nàng tiên cá.

Lùm xùm liên tiếp nổ ra

Thực tế, giọng ca trẻ đi hát đã nhiều năm nhưng ấn tượng của công chúng về cô thường chỉ xoay quanh những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm.

Phải đến Cặp đôi hoàn hảo và các ca khúc nói trên, cô mới được đông đảo khán giả ghi nhận với vai trò ca sĩ. Ngoài ra, cá tính lí lắc, vui nhộn của cô thể hiện qua các game show, clip viral cũng rất được khán giả yêu thích.

Hoa Minzy lien tuc bi chi trich, 4 nam vao showbiz van chua chiu lon? hinh anh 1
2018 là một năm khởi sắc nhưng cũng đầy tai tiếng của Hòa Minzy.

Những tưởng, sự nghiệp của cô sau đó sẽ ngày càng thăng hoa. Tiếc thay, đó chỉ là tia sáng hiếm hoi và nhỏ nhoi trong suốt một năm tai tiếng.

Đầu năm 2018, khi nữ ca sĩ công khai bạn trai thiếu gia Nguyễn Minh Hải nhân ngày Valentine trắng (14/3) với những lời lẽ ngọt ngào, cô bị nghi ngờ dùng chuyện đời tư đánh bóng tên tuổi. Thời điểm đó, giọng ca quê Bắc Ninh rục rịch giới thiệu sản phẩm mới.

Tiếp đó, vào 14/8, Hòa Minzy một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận khi cô xuất hiện trên khu vực khán đài để cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại ASIAD 18. Đáng nói, trận đấu tại Indonesia có sự tham gia của Công Phượng. Sau đó, Hoà được “giải oan” rằng cô có mặt rên sân thời điểm đó để ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế.

Đỉnh điểm ồn ào là khi thành viên gia đình “hoa dâm bụt” bị tố làm màu, khoe album có chữ ký của BTS nhưng bị nghi là hàng giả, đeo thẻ nhân viên ra vào hậu trường lễ trao giải Soribada vào 31/8, có thái độ lạnh lùng, để mặc trưởng FC quát mắng thành viên và mới nhất là đáp trả fan gay gắt.

Hoa Minzy lien tuc bi chi trich, 4 nam vao showbiz van chua chiu lon? hinh anh 2
Từ album do Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân, dư luận tố cáo cô khoe mẽ, làm màu với chữ ký giả của BTS.

Gần đây, khi một người hâm mộ có lời góp ý chân thành, nhiệt tình và lịch sự về sản phẩm âm nhạc mới, thay vì cảm ơn, Hòa Minzy lại lạnh nhạt: “Lần thứ 2 chị muốn nói với em đừng dạy bảo chị phải làm gì”.

Làn sóng tẩy chay Hòa Minzy một lần nữa lan rộng trên mạng xã hội. Phần đông khán giả không hài lòng và cảm thấy khó hiểu khi một ca sĩ nhiều lần nói thương fan lại dùng thái độ gay gắt làm tổn thương tình cảm người hâm mộ. Sau những tranh cãi, Hòa Minzy cúi đầu xin lỗi rồi quyết định khoá trang cá nhân.

Tuy nhiên, chiêu bài cũ không thể giúp cô xoay chuyển tình thế.

“Họa tự miệng mà ra”

Trong thời gian ngắn, Hòa Minzy liên tiếp vướng vào những tranh cãi nghiêm trọng. Những vụ ồn ào như thế, cô thường không chọn cách im lặng mà lập tức đáp trả. Nữ ca sĩ nhiều lần thể hiện sự tức tối, hơn thua trong từng câu chữ, lời nói. Cách hành xử của cô khiến sự việc càng khó thanh minh, giải thích.

Chẳng hạn khi bị tố khoe album có chữ ký giả của BTS, cô không ngại gọi những ai chỉ trích mình là “đồ ngốc”. “Làm ơn ngốc thôi đừng ngốc quá mà nói năng thiếu kiểm soát và ngờ nghệch thế này”, cô viết.

Hay vụ việc tại sự kiện Soribada, việc lạm dụng mối quan hệ, vào khu vực riêng tư của nghệ sĩ và nhân viên rõ ràng không đúng. Hành động đó bị dư luận khép vào “tội” xâm phạm đời tư. Chưa kể, trước đó, cô còn tuyên truyền mua vé chợ đen dù bản thân là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hòa Minzy ban đầu tỏ ý thách thức dư luận. Cô có những lời lẽ khá gay gắt: “Máy ảnh tôi mang đi để chụp ngoài sân khấu. Và với ống len kia có chụp gần cũng không nổi. Tôi biết thế nào là đúng và nên”.

Hoa Minzy lien tuc bi chi trich, 4 nam vao showbiz van chua chiu lon? hinh anh 3
Hình ảnh nữ ca sĩ trong hậu trường lễ trao giải.

Khi “cuộc chiến” ngày càng không cân sức, người hâm mộ quốc tế cũng nhập cuộc, cô mới xoá bỏ bài viết, đăng video xin lỗi, đồng thời khóa trang cá nhân. Đáng tiếc, lời xin lỗi muộn màng không thể làm dịu cơn tức giận trong cộng đồng fan. Vụ việc khiến lượng anti-fan tăng lên chóng mặt và từ đây Hòa Minzy cũng gắn liền với biệt danh “Hòa sorry”.

Cách cô giải thích sau mỗi tranh cãi chỉ khiến dư luận cảm thấy cô đang đối phó, biện minh, thể hiện thái độ hơn thua chứ không cảm nhận được sự chân thành, hối lỗi.

Với vụ việc mới nhất, trong đoạn tâm thư đăng trên nhóm fan, cô cho biết bản thân đang chịu vấn đề tâm lý và khẳng định mình không phải người xấu.

Tuy nhiên nhiều bình luận bất bình khi Hòa Minzy không hề xin lỗi, thậm chí, úp mở “chuyện gì cũng có lý do của nó” để giải thích cho hành động của mình. Họ cho rằng cô không thật tâm nhận lỗi mà chỉ đang tìm cách lấp liếm sự việc như bao lần trước. Đặc biệt, cô còn ẩn ý trách cứ người hâm mộ vì nghe theo dư luận mà quay lưng với thần tượng.

“Hôm trước gặp Hòa ở sân bay, vừa ôm Hòa, hôn Hòa, còn ôm hôn tạm biệt nhau. Nhưng đến hôm nay, các bạn đã mất lòng tin và theo dư luận rời bỏ Hòa”.

Đến người hâm mộ cũng phải quay lưng

Hết lần này đến lần khác xin lỗi rồi lại tiếp tục vướng tranh cãi, công chúng dần mất hết niềm tin. Đến lúc này, ngay cả fan của Hòa Minzy cũng dần thay đổi cái nhìn về thần tượng.

“Có phải do fan Việt dễ dãi quá nên idol Việt cứ thoải mái đổ lỗi cho fan không? Họ có biết chính fan đang nuôi sống họ và giúp giấc mơ của họ thành sự thật không?”, một khán giả bình luận.

“Fan của Hòa thật sự giỏi đấy. Bao năm qua bên cạnh bảo vệ, che chở cho idol sau bao nhiêu cái vạ từ hành động nhanh hơn não. Vậy mà giờ không khác gì tát vào mặt fan. Idol giữ fan thì khó chứ fan bỏ idol không khó đâu. Hòa không xin lỗi vì chắc sợ là gọi Hòa sorry, nhưng vậy thì sai lầm, xin lỗi xã hội mà không xin lỗi người nhà là quá dại”, tài khoản khác bình luận.

Hoa Minzy lien tuc bi chi trich, 4 nam vao showbiz van chua chiu lon? hinh anh 4
Hòa Minzy cho thấy cô có vấn đề trong cách hành xử qua những lùm xùm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Từ một người yêu thích chị, lúc chị đăng khoe album dính phốt trong fandom, em vẫn đứng ra bênh chị. Nhưng đến lúc dính scandal sau hậu trường em không còn thiện cảm với chị, còn bây giờ thì em chuyển sang ghét chị. Em không ngốc để bị chị dắt mũi hết lần này đến lần khác đâu”, nhiều khán giả từ fan trở thành anti-fan.

Trong bức tâm thư mới nhất, chính Hòa Minzy thừa nhận lỗi lớn nhất của cô chính là “nói dai, nói dài thành nói dại. Hòa gặp rất nhiều vấn đề qua những lần như vậy”. Thế nhưng, lỗi đó không lớn bằng việc cô đánh mất lòng tin từ chính những fan ruột. Không phải những lời hô hào rằng “Hòa không phải người xấu, hãy tin Hòa” mà chính hành động của cô mới thuyết phục được người hâm mộ rằng cô có đáng để họ thần tượng hay không.

Tính chính xác từ thời điểm tham gia Học viện ngôi sao vào năm 2014, tức đã 4 năm trôi qua kể từ ngày tham gia showbiz, nhưng xem chừng, nữ ca sĩ sinh năm 1995 vẫn thích gắn mình với mác “Hoà liều” thay vì chọn cách trưởng thành.

Phải chăng đã đến lúc nên dành chữ “tiếc” cho sự nghiệp của Hòa?

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan