logo
Thứ hai, 13/11/2023 02:23:54

HLV Park: ‘Việt Nam phải tránh thua sớm trước Iran, Iraq ở Asian Cup’


Chia sẻ sau trận hòa Triều Tiên 1-1 vào tối 25/12, HLV Park Hang-seo hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ tân binh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần này.

 
Highlights Việt Nam 1-1 Triều Tiên Trong trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên, Tiến Linh mở tỷ số cho chủ nhà Việt Nam ở phút 54 trước khi tiền đạo đội trưởng đối phương ghi bàn gỡ hòa ở phút 81.

Chia sẻ với báo giới sau trận, HLV Park Hang-seo dành cho các tân binh những lời ngợi khen: “Minh Vương và Thành Chung là hai người từng chơi ở U23 châu Á và ASIAD, nên hiểu phong cách đá và huấn luyện của tôi, hiểu những gì tôi cần từ họ ở trên sân. Còn Văn Đại vốn đá tiền đạo nhưng nay đá ở vị trí của Trọng Hoàng. Cậu ấy thi đấu tốt, nên tôi cho Đại đạt 100 % màn trình diễn hôm nay”.

“Tôi đánh giá rất cao Iran, Iraq. Họ mạnh hơn chúng ta về kỹ thuật và thể hình. Chúng tôi sẽ luyện tập thật nhiều để tránh trường hợp bị dẫn bàn trước”, ông Park nhấn mạnh khi nói về các đối thủ tại Asian Cup 2019.

HLV Park: 'Viet Nam phai tranh thua som truoc Iran, Iraq o Asian Cup' hinh anh 1
Tiến Linh cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Triều Tiên. Ảnh: Minh Chiến.

Đội tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu hòa 1-1 với CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình. Người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam là tiền đạo trẻ Nguyễn Tiến Linh.

Ông Park nhận xét: “Tôi tin rằng tuyển Triều Tiên là những người nhập cuộc tốt. Trong bảng đấu tại Asian Cup, chúng ta phải chơi với Iran, Iraq và Yemen. Tuyển Triều Tiên cũng ở một bảng đấu tầm cỡ không kém. HLV của Triều Tiên trẻ nhưng đầy tài năng. Chúng tôi nghĩ tuyển Triều Tiên sẽ chơi tốt ở Asian Cup sắp tới”.

Một vấn đề khác cũng đang được quan tâm thời gian này là chấn thương của các cầu thủ. Sau vòng chung kết AFF Cup, các cầu thủ đều đang rất mệt mỏi. Đó là lý do ông Park đưa hàng loạt cầu thủ dự bị vào sân ở trận gặp tuyển Triều Tiên.

Ông chia sẻ: “Xuân Hưng đã dính chấn thương và khó lòng tham gia cùng chúng ta. Còn Văn Toàn đang hồi phục và có thể di chuyển cùng đội. Ngày 27/12 tới, đội sẽ tới Qatar, và tôi sẽ mang theo 24 cầu thủ”.

HLV Park: 'Viet Nam phai tranh thua som truoc Iran, Iraq o Asian Cup' hinh anh 2
Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Đồ họa: Minh Phúc.

Từ Khóa:

Tin Liên Quan