logo
Thứ sáu, 10/11/2023 08:04:14

HLV Nguyễn Hồng Sơn lần đầu bị học trò viết đơn “khiếu nại” tại show truyền hình thực tế


(Dispatch.vn) - Không hài lòng với việc mình bị loại khỏi top 20 Cầu thủ nhí 2020, cậu bé này đã quyết định viết đơn “khiếu nại” đòi công bằng cho mình. Thậm chí thẳng thắn nhận định năng lực của 4 thủ thành thua kém mình.

Cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của “fan cuồng nhiệt” là ca sĩ Hồ Việt Trung trong trận đấu giao hữu đầu tiên, tập 5 Cầu thủ nhí 2020 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy, ngày 17/10 trên kênh VTV3 tiếp tục gây chú ý khán giả với sự trở lại hoành tráng của các sao Việt, khi từng là cựu bảo mẫu, MC gắn bó với chương trình suốt 10 năm qua như: Diệu Nhi, Hiếu Hiền, Thuý Hạnh, Bình Minh, MC Nguyên Khang, MC Thanh Thảo, cựu danh thủ Phan Thanh Bình,…

Dù lần đầu bước vào vòng nguy hiểm, nhưng Nguyễn Trọng Vĩ đến từ TP.HCM chính là cái tên thứ 2 bị loại khỏi top 20. Cũng trong tuần này, 18 cầu thủ nhí còn lại sẽ bước vào trận cầu thử lửa đầu tiên. Để chuẩn bị trước cho trận đấu, HLV Nguyễn Hồng Sơn và các học trò đã cùng ngồi lại với nhau bàn bạc chiến thuật và phân tích những bàn thắng của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Indonesia ở vòng chung chung kết Seagames 30.

Xuất hiện trên sân bóng là sự cổ vũ nhiệt tình của ca sĩ Hồ Việt Trung, các cầu thủ nhí đã có trận cầu đầy kịch tính với đội tuyển bóng đá nhí của Trường Quốc tế Bắc Mỹ – SNA. Sự khó tính của HLV Nguyễn Hồng Sơn ở những buổi tập tuần trước đã được đền đáp, khi Lô Minh Tuấn đã có đường chuyền hợp lí cho Lê Trọng Đại Nhân tạt vào và ghi bàn ngay ở giữa trận. Có được lợi thế từ bàn thắng đầu tiên, các cầu thủ nhí liên tục gây áp lực lên đối thủ bằng những pha bóng nguy hiểm trước khung thành trong hiệp 1. Dù nỗ lực, nhưng đội bóng nhí đến từ trường SNA không thể chọc thủng hàng phòng ngự của đội Cầu thủ nhí 2020.

Bên cạnh “fan cuồng nhiệt” Hồ Việt Trung, thì bảo mẫu Hồ Bích Trâm cũng không kém phần lầy lội. Dưới trời nắng gắt trên sân bóng, nữ bảo mẫu này vẫn cố gắng cầm loa, hô hào cổ vũ các con của mình. Thậm chí vì trời quá nóng, nữ diễn viên không ngần ngại, chui hẳn vào những tấm biển quáng cáo trên sân để cổ vũ các cầu thủ nhí. Cũng trong trận đấu này, bình luận viên MC Hồng Phúc vô tình nhận xét thủ môn An Sang “có cái bụng tròn tròn”, lập tức bị Hồ Bích Trâm cảnh cáo: “Tôi yêu cầu MC Hồng Phúc không được đánh vào tâm lí của thủ môn đội tôi khi đang thi đấu”. Nghe xong, nam MC chỉ biết bật cười vì nữ diễn viên đáp trả quá gắt.

Bước vào hiệp 2, Nguyễn Đức Duy – thủ môn từng bị loại khỏi top 20 Cầu thủ nhí 2020 bất ngờ xuất hiện khi khoác áo cho đội bóng nhí SNA. Với lợi thế chuyên môn và sự quyết tâm chứng minh khả năng trước người thầy Nguyễn Hồng Sơn, các cầu thủ nhí đã liên tiếp tạo ra những sóng gió trước khung thành của Đức Duy. Dù đã cản phá thành công nhiều pha bóng nguy hiểm đến từ đội bóng của Cầu thủ nhí 2020, nhưng với sự khéo léo và quan sát tốt, Lê Trọng Đại Nhân tiếp tục tạo thêm cú đúp, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước sự bất lực của Đức Duy. Ngay sau bàn thắng này, Nguyễn Đức Duy cũng dính chân thương nhẹ ở chân và Thanh Thức lúc đó cũng kịp xuất hiện ứng cứu.

Sau khi kết thúc trận đấu, lí giải cho sự xuất hiện bất ngờ của cầu thủ bị loại khỏi top 20 trên sân là Nguyễn Đức Duy, HLV Nguyễn Hồng Sơn cho biết, vì cậu nhóc đến từ Đồng Nai không phục với quyết định bị loại ngay vòng tuyển chọn top 20, nên em đã viết đơn “khiếu nại”. Cậu bé cho rằng, một trong 4 thủ môn của Cầu thủ nhí 2020 hiện tại không xứng đáng nằm trong top 20. “Sau khi xem tập 3 và 4, con thấy không phục khi mình bị loại ở top 60 và các thủ môn hiện tại cũng không bằng con, đặc biệt là bạn Nhật Cường bắt bóng rất dở” –Nguyễn Đức Duy chia sẻ. Phản ứng trước bức thư sử dụng lời lẽ đầy thẳng thắn này, HLV Nguyễn Hồng Sơn quyết định cho cậu bé này thêm một cơ hội, bằng cuộc so tài trực tiếp với 4 thủ môn của đội Cầu thủ nhí 2020. Với hai bài kiểm tra là “Cản phá sút phạt” và “Ném bóng”, Đức Duy chỉ hoàn thành được 2/3 lần thực hiện cho mỗi bài, ngược lại các 4 thủ môn nhí còn lại đều đạt yêu cầu tuyệt đối.

HLV Nguyễn Hồng Sơn liền khích lệ và chỉ ra những điểm yếu để cậu bé đến từ Đồng Nai khắc phục: “Do thể hình của em khá bé và khả năng bắt bóng bổng còn hạn chế. Em cũng nên chú ý, mỗi khi bắt bóng, không nên để hở hai ngón cái quá nhiều, vì như vậy bóng rất dễ trượt khỏi tay. Đặc biệt, em cần phải cải thiện thêm về ngoại hình là giảm cân và tăng thêm chiều cao”.

Với sự thể hiện vượt trội của tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân (11 tuổi) đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu hôm nay.

Tuy giành chiến thắng trước đội bạn, nhưng HLV Nguyễn Hồng Sơn vẫn thẳng thắn nhận xét: “Cách chơi của chúng ta vẫn bị nôn nóng ghi bàn ở tất cả các vị trí, chính vì thế dễ dàng bỏ qua những cơ hội và những pha ghi bàn cũng thực sự không rõ nét. Các em vẫn chưa biết kéo giãn đội hình, nhìn chung lại, hiệu xuất ghi bàn của chúng ta vẫn chưa cao. Các em cần n lực nhiều hơn nữa thì chúng ta mới trở thành một đội bóng mạnh được”. Ngay sau đó, HLV Nguyễn Hồng Sơn liền quyết định công bố top 3 nguy hiểm là cầu thủ Phạm Gia Khiêm, Đồng Hiểu Đức và Lê Nhựt Cường. Đây cũng chính là 3 gương mặt từng góp mặt trong top nguy hiểm ở những tuần trước.

Kết thúc trận cầu căng thẳng, top 18 cầu thủ nhí đã có cơ hội gặp lại những gương mặt quen thuộc ở mùa trước trong đêm sinh nhật kỷ niệm 10 năm phát sóng chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí. Tại đây các cựu bảo mẫu, MC như Diệu Nhi, Hiếu Hiền, Thúy Hạnh, Bình Minh, Thanh Thảo, Nguyên Khang, Tường Vy, Phí Linh, Phan Thanh Bình… đã có dịp ngồi ôn lại những kỉ niệm đã từng gắn bó với chương trình.

Đón xem tập 6 chương trình Cầu thủ nhí 2020 sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy, ngày 24/10 trên kênh VTV3. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, với sự tài trợ của Tập đoàn LOTTE.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan