logo
Thứ sáu, 10/11/2023 03:47:21

Hé lộ nguyên nhân khiến Phương Thanh nể phục Tiêu Châu Như Quỳnh


(Dispatch.vn) - Phương Thanh cho biết cô thích cách Tiêu Châu Như Quỳnh khiêm tốn vì nữ ca sĩ phải lên tông và nhảy liên tục nên có những chỗ không như ý muốn là bình thường.

Tinh Hoa Hội Tụ trong đêm thi thứ ba với chủ đề Tình, khán giả tiếp tục được chứng kiến những màn biểu diễn của 5 nghệ sĩ, ca sĩ gồm ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, diễn viên Bảo Chu, vũ công Mạnh Quyền và nghệ sĩ cải lương Minh Trường.

Tiêu Châu Như Quỳnh có màn trình diễn xuất sắc ca khúc nhạc Ngoại nổi tiếng Khi xưa ta bé. Cô xuất hiện xinh đẹp và rực sáng trong mỗi bước nhảy với vũ đoàn. Không chỉ hát điệu nhạc tango, Tiêu Châu Như Quỳnh còn khoác lên mình bộ trang phục rực rỡ như những vũ công tango hàng đầu đầy lôi cuốn. Ngoài mang đến giọng hát mạnh mẽ, màn trình diễn đẹp mắt, cô còn khiến người xem kinh ngạc khi phô diễn nốt cao chót vót khi được vũ công nam bế thốc.

Sau tiết mục, Tiêu Châu Như Quỳnh chia sẻ cô muốn mang sự liều lĩnh, những gì “chất” nhất giới thiệu khán giả dù cô vẫn chưa hài lòng với phần trình diễn. Phương Thanh cho biết cô thích cách Tiêu Châu Như Quỳnh khiêm tốn vì nữ ca sĩ phải lên tông và nhảy liên tục nên có những chỗ không như ý muốn là bình thường.

Phương Thanh nhận xét bài hát quen thuộc nhưng bài phối khó, đặc biệt là những tông cao: “Phương Thanh chưa bao giờ thấy Tiêu Châu Như Quỳnh xuất sắc như hôm nay và không phải vì là cháu Lam Trường mà tôi khen”. Với tổng số điểm 39,80 điểm Tiêu Châu Như Quỳnh giành được giải nhất tuần.

Trong đêm, nghệ sĩ Minh Trường trình diễn tiết mục mang tên Trăng treo trên sông kể câu chuyện tình người đầy xúc động. Anh hóa thân thành chàng trai khù khờ, mồ côi cha mẹ sống ở một con thuyền nhỏ neo đậu trên sông. Sự gặp gỡ của anh và Nhã Thi (cô gái điếm) mang đến cho người xem những giây phút bình yên, hạnh phúc nhưng rồi kết thúc đau đớn khi nhân vật của anh bị giang hồ hành hung.

Ngồi ở ghế giám khảo, Phương Thanh không giấu được những giọt nước mắt xúc động bởi cô nhớ đến đến bộ phim mình từng đóng mang tên “Chàng khờ, cô gái điếm và con vịt”. Phương Thanh cho biết từng mối nối, cảm xúc, tiểu tiết, câu thoại, chủ đề khi đưa vào kịch bản mới mẻ tuyệt vời, thuyết phục cảm xúc khán giả. Và chàng khờ trong tiết mục đã cảm hóa được cô gái điếm. Tiểu phẩm khiến cô rơi những giọt nước mắt bởi vì tuyệt vời. Không riêng gì Phương Thanh, Bạch Long và danh ca Phương Dung cũng không giấu được sự xúc động trước phần trình diễn của Minh Trường. Minh Trường nhận được 39,60 điểm, đứng thứ nhì trong chương trình.

Đồng số điểm với Minh Trường là chàng vũ công – diễn viên múa tài năng đến từ xứ Huế Mạnh Quyền – người đã chinh phục khán giả Việt Nam và quốc tế với những bước nhảy và vũ đạo điêu luyện tiếp tục mang đến những chuyển động hình thể đẹp mắt khiến khán giả và giám khảo kinh ngạc qua bài múa Cho em một ngày.

Bài múa được giám khảo nhận xét có nội dung tinh tế, có thể khiến cho cả giám khảo và khán giả xúc động đến tận đáy lòng. Phương Thanh nhận xét: “Tất cả mọi người đều có thể cảm và hiểu được câu chuyện, dù không có một lời nào được thốt ra”. Phương Dung nhận xét đây là một tiết mục trừu tượng, chỉ những người sâu sắc mới thấy được những rắc rối phức tạp trong từng động tác múa và Mạnh Quyền có nhiều công phu khi tạo nên một tiểu phẩm sâu sắc.

Anh chàng diễn viên hài hước, đa tài Bảo Chu kể câu câu chuyện những người bạn luôn đỡ nâng che chở dìu bước anh vào đời. Trong đêm thi, Bảo Chu thử thách bản thân ở lĩnh vực múa và kịch. Sau tiết mục, Bảo Chu nhận xét bản thân “dù múa khá xấu nhưng tiết mục mang đến chính là sự cảm động”. Bởi anh múa bằng cảm xúc, tiết mục đã bật lên thông điệp mà anh muốn truyền tải. Ở phần trình diễn, anh còn rủ rê những người bạn từ thời Cặp Đôi Hài Hước như Sơn Ca, Tâm Anh lên sân khấu.

Phương Dung nhận xét tiết mục mang giá trị tinh thần đối với những mảnh đời bất hạnh. Khi chương trình phát sóng, những người cùng hoàn cảnh với nhân vật Bảo Chu thể hiện sẽ tìm được động lực mạnh mẽ vươn lên, làm lại cuộc đời. Phương Thanh mong rằng tiết mục của Bảo Chu thông điệp sẽ lớn hơn nữa không chỉ xoay quanh ở bạn bè. Bảo Chu nhận được 38,85 điểm trong đêm thi.

Vĩnh Thuyên Kim mang đến ca khúc quen thuộc Hãy đến với em (sáng tác Trần Tâm) được remix sôi động ở dòng nhạc vinahouse kết hợp cùng vũ đoàn Oh. Sau tiết mục, giám khảo Bạch Long nhận xét tiết mục sôi động, giọng hát ngọt ngào máu lửa đã khiến tất cả khán giả đứng lên cổ vũ. “Lửa yêu của anh đã tắt nhưng nhìn thấy em bắt đầu nóng lên và muốn yêu trở lại, yêu thêm lần nữa”. Phương Thanh hài hước: “Anh Bạch Long cứ yêu đi cho cuộc đời nở hoa”.

Phương Thanh khen ngợi trang phục jean của Vĩnh Thuyên Kim đầy gợi cảm, dù không cần phải diện những bộ cánh lấp lánh “kim sa hột lựu”. Phương Thanh muốn thí sinh hát chất giọng mạnh hơn nữa, thể hiện tình yêu nhiều hơn bởi “đàn ông bây giờ thích con gái mạnh mẽ cá tính, không có ai thích con gái yếu đuối”. Lời nhận xét của Phương Thanh khiến ba giám khảo tranh cãi đầy sôi nổi trên ghế nóng sau đó. Vĩnh Thuyên Kim nhận được số điểm 38,85 điểm.

Tập thứ tư với chủ đề “Hiếu” sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 9/1/2019 trên kênh THVL1. Tinh Hoa Hội Tụ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Hình ảnh: Hoàng Khôi


Từ Khóa:

Tin Liên Quan