logo
Thứ sáu, 17/02/2023 09:56:06

Hải Nam tung MV đầu tay, khẳng định sẽ còn tiến xa trong âm nhạc


(Dispatch.vn) - Sau khi bất ngờ tung bản teaser của MV "Chỉ vì quá thương em", chàng "hot boy Hà Nội" Hải Nam đã chính thức trình làng sản phẩm đầu tay của mình đến công chúng với vai trò một ca sĩ.

Sau khi bất ngờ tung bản teaser của MV “Chỉ vì quá thương em”, chàng “hot boy Hà Nội” Hải Nam đã chính thức trình làng sản phẩm đầu tay của mình đến công chúng với vai trò một ca sĩ. Ngoài vẻ điển trai vốn có, Hải Nam còn gây bất ngờ hơn với giọng hát nội lực và tình cảm.

“Chỉ vì quá thương em” là cột mốc mới mẻ trên con đường sự nghiệp của chàng tân binh trẻ tuổi. Hải Nam được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình “Tình yêu hoàn mỹ”. Là chàng trai được nhiều cô gái lựa chọn tỏ tình nhất, Hải Nam gây ấn mạnh với vẻ ngoài thư sinh và lối nói chuyện lịch thiệp. Chính vì sở hữu nhiều yếu tố hoàn hảo, Hải Nam được xem là chàng trai sáng giá nhất tại chương trình này.

Nói về lý do chuyển hướng, Hải Nam cho biết âm nhạc từ lâu đã là giấc mơ mà anh ấp ủ. Ngoài diễn xuất, thì ca hát chính là đam mê lớn mà Hải Nam quyết tâm theo đuổi. “Hải Nam luôn mơ ước được làm một MV riêng cho sự nghiệp của mình. Trong một lần tình cờ, mình và Yong Anh gặp nhau, một người viết nhạc còn người thì muốn hát, nên đó cũng cái duyên mà ‘Chỉ vì quá thương em’ ra đời”. – Hải Nam tâm sự.

Trong MV, Hải Nam không khoe khả năng diễn xuất nhiều mà chỉ muốn khán giả tập trung vào giọng hát của mình. “Chì vì quá thương em” nói về cuộc gặp gỡ định mệnh của Hải Nam và Thư tại trạm xe buýt, đó cũng là lúc cả hai trúng vào “tiếng sét ái tình” của nhau. Qua thời gian tìm hiểu, Hải Nam mới nhận ra mình bị Thư phản bội, cũng tại nơi lần đầu gặp, hai người đã lẳng lặng lướt qua nhau như chưa từng quen biết. 

Ngoài ngoại hình sáng, Hải Nam khiến nhiều người bất ngờ trước giọng hát cao, sáng. Sản phẩm đầu tay là một bản ballad tình cảm, khoe hết được chất giọng của của chàng hot boy Hà Thành. Trong thời gian tới, Hải Nam còn muốn chứng minh nhiều khả năng khác của mình trong âm nhạc như thử sức với nhiều thể loại nhạc khác nhau hoặc tập thêm vũ đạo.

Do lần đầu tiên chạm ngõ với lĩnh vực mới, nên MV “Chỉ vì quá thương em” cũng được bắt đầu khá bỡ ngỡ. Hải Nam đã tự tay tham gia từ khâu lên kịch bản, đến đạo diễn và làm cả việc sản xuất lên lịch quay. Tuy có khá nhiều khó khăn, nhưng khi nhìn lại sản phẩm của mình Hải Nam vô cùng tự hào và xúc động.

Mặc dù dốc nhiều công sức cho MV, nhưng Hải Nam cho biết mình không quá đặt nặng việc có được lọt top trending của YouTube hay không, bởi vì điều này còn phụ thuộc vào độ phủ sóng cũng như sự đón nhận của khán giả. Ngoài ra, Hải Nam luôn tâm niệm đây là sản phẩm dành tặng đến nhiều fan hâm mộ đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua, nên việc được lọt top trending hay không cũng không quá quan trọng.

Chia sẻ về chặng đường sắp tới, Hải Nam gửi một lời hứa đến các khán giả sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình dù cho đó là lĩnh vực nào đi chăng nữa. Chàng hot boy sinh năm 1996 được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong thời gian tới.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan