logo
Thứ tư, 15/02/2023 23:18:48

Hà Trí Quang tiết lộ mình rất giỏi cấy lúa và chăn trâu


(Dispatch.vn) - Sau nhiều lần tham gia “Cùng nhau hái lộc”, Hà Trí Quang lần đầu tiên tiết lộ với chương trình rằng mình cũng xuất thân từ nhà nông và rất giỏi cấy lúa, chăn trâu.

Tập 15 chương trình “Cùng nhau hái lộc” được phát sóng lúc 17h40 Chủ nhật ngày 17/5 trên kênh THVL1 với sự đồng hành của kĩ sư nông nghiệp Phạm Văn Phước với biệt danh “Anh Ba Cùng” và 2 vị khách mời đặc biệt của chương trình là diễn viên Hà Trí Quang và hoa hậu Diễm Hương.

Nếu là khán giả “ruột” của “Cùng nhau hái lộc” có lẽ khán giả sẽ không quên ở lần xuất hiện trước, khi tham gia cùng với Lê Bê La, nam diễn viên Hà Trí Quang đã “lăm le” vị trí MC của Hiếu Hiền. Ngày hôm nay, với lần trở lại này Hà Trí Quang đã đạt được ý nguyện của mình khi xuất hiện với vai trò MC mở đầu và giới thiệu chương trình có phần hơi vấp váp. Hiếu Hiền, Diễm Hương từ từ “lộ diện” trên chiếc ghe tưởng tượng, vừa chèo Hiếu Hiền vừa hát: “Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh một dòng sông xanh. Một vườn cây xanh hoa trái đơm hương. Thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông”.

Đang hát dở thì Diễm Hương ngắt lời: “Anh ơi, anh ơi! Nãy giờ em thấy anh đưa em đi cả mấy tiếng rồi. Tóm lại là bây giờ anh đưa em đi tới đâu rồi?” Không để Diễm Hương thêm bực bội, Hiếu Hiền nói giọng ngọt ngào: “Anh bảo là anh chèo ghe đưa em đi ngắm sông nước, ngắm sông nước em sẽ thấy phong cảnh sông nước hữu tình, cây trái sum suê”, “Rồi chừng nào em mới về tới miền Tây?” – Diễm Hương tiếp tục ngắt lời. Thấy cô nàng hoa hậu có vẻ đã rất nóng vội nhưng Hiếu Hiền vẫn tiếp tục “nhây”: “Chừng nào em đen giống anh thì em sẽ về tới miền Tây” khiến khán giả cười thích thú.

Thấy Hiếu Hiền đùa dai, Diễm Hương đáp: “Em đen cũng được, em xấu xí cũng được nhưng hiện giờ biết bao nhiêu là bà con, bao nhiêu là khán giả đang đợi em tới để tham gia chương trình ‘Cùng nhau hái lộc’. Anh làm như vậy là chết em rồi”. Cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của người đẹp này, Hiếu Hiền vội vàng chạy tới chỗ Hà Trí Quang giành lại vị trí MC của mình chứ không chịu đóng vai khách mời nữa vì sợ bị mắng.

Trở lại với vị trí khách mời, lần thứ 3 tham dự chương trình nhưng đây là lần đầu tiên nam diễn viên điển trai Hà Trí Quang tiết lộ mình cũng xuất thân từ nhà nông và còn biết đi cấy, đi chăn trâu. Nghe vậy, MC Hiếu Hiền hào hứng hỏi: “Woa! Đi chăn trâu chắc thú vị lắm phải không?” “Chăn trâu rất vui, khi nào buồn lại cưỡi trâu nhưng nếu anh mà cưỡi là trâu chết đó” – Hà Trí Quang đáp trả cực xéo sắc. Với sự “cà khịa” đã chạm đáy nỗi đau của Hiếu Hiền, nam MC quyết định rêu rao cho bà con nông dân của tỉnh Vĩnh Long biết Hà Trí Quang đã nhiều lần tham gia chương trình nhưng chưa một lần chiến thắng khiến nam diễn viên trẻ phải xấu hổ trốn ra phía sau.

Đến với chương trình, Hà Trí Quang đảm nhận vị trí đội trưởng đội màu vàng với tên gọi “Mùa vàng Trà Ôn”, còn hoa hậu Diễm Hương là đội trưởng đội màu xanh với tên gọi “Long Hồ bội thu”. Chưa bước vào cuộc “đối đầu” chính thức của chương trình nhưng cả hai đội chơi đã có một màn tranh tài bằng những lời thơ, câu hát vô cùng sôi động và nhiều tiếng cười.

Thành viên đội xanh của Diễm Hương đã tự sáng tác bài thơ có tựa đề “Lên đồng”, anh đã vừa ngâm thơ vừa múa phụ họa vô cùng hài hước khiến MC Hiếu Hiền chọc nghẹo: “Anh Đẹp vừa đọc thơ vừa múa, mà ảnh múa giống như cây lúa phất phơ trong gió vậy đó”. Một thành viên khác cũng hào hứng góp vui với bài hát “Vĩnh Long sông nước tình em” của nhạc sĩ Vũ Đức Hạnh nhưng hát được 2 câu đầu thì quên lời khiến bà con cười ngặt nghẽo. Không chịu thua kém đội đối thủ, thành viên đội vàng cũng thể hiện một đoạn cải lương trong trích đoạn “Ngao sò ốc hến” và “mượn” thêm 2 thành viên đội mình làm phụ họa biến không khí chương trình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Bước vào cuộc chơi, Diễm Hương uất ức vì bị Hà Trí Quang tranh giành, xô đẩy mình không thương tiếc khiến cô vỡ mộng khi luôn nghĩ tốt đẹp cho nam diễn viên này. Thấy vậy MC Hiếu Hiền đổ thêm dầu vào lửa: “Em đừng tưởng Hà Trí Quang chở em đi là sẽ nhường em” càng làm cho nàng hậu thêm thất vọng. Dù bị giành dật nhưng qua 2 vòng thi đấu chính thức, đội “Mùa vàng Trà Ôn” của Hà Trí Quang giành được 6,2 triệu đồng và buộc phải dừng cuộc chơi còn đội “Long Hồ bội thu” của Diễm Hương giành được 7,8 triệu và thẳng tiến vào vòng đặc biệt mang tên “Cùng nhau hái lộc”. Qua 3 vòng quay may mắn, đội của Diễm Hương đã nâng được tổng số tiền thưởng lên 17,8 triệu đồng.

Tập 16 chương trình “Cùng nhau hái lộc” được phát sóng lúc 17h40 chủ nhật ngày 17/5 trên kênh THVL1. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền Hình Vĩnh Long thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan