logo
Thứ năm, 09/11/2023 14:06:44

Dương Cẩm Lynh: Không nên ‘ăn mừng’ vì xã hội ‘nới lỏng’ mùa Covid-19


(Dispatch.vn) - Nữ diễn viên chính của bộ phim “Tiệm ăn dì ghẻ” cho rằng, ở thời điểm này mọi người không nên ra đường để 'ăn mừng' bởi nếu chủ quan thì rất dễ có cơ hội để cho dịch bệnh bùng phát trở lại.

Ở những ngày đầu thực hiện chỉ thị mới về nới lỏng giãn cách xã hội, dàn sao Vbiz cũng đã có những bước khởi động cơ bản để chuẩn bị quay lại với công việc. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh đã có những động thái tích cực đầu tiên thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả.

Nữ diễn viên 8x cũng cho biết, những ngày nghỉ ở nhà trong mùa dịch cũng là dịp để cô có thêm thời gian chăm sóc gia đình bằng những món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng. Bên cạnh đó, Dương Cẩm Lynh còn hào hứng khẳng định rằng, việc chăm chỉ vào bếp và thường xuyên tìm hiểu về các món ăn đã giúp cô sắp trở thành một ‘Master Chef’ chuyên nghiệp.

Nói về quyết định nới lỏng giãn cách, Dương Cẩm Lynh cho biết: ‘Tôi nghĩ để đi đến quyết định nới lỏng giãn cách xã hội này, Chính phủ đã cân nhắc kỹ càng giữa yếu tố rủi ro với yêu cầu bức thiết về việc duy trì dòng chảy kinh tế. Vừa chống dịch tốt, vừa khôi phục sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì sự phát triển của kinh tế, đó là nhiệm vụ rất lớn và rất khó khăn. Nhưng tôi tin với cách làm thận trọng về y tế nhưng quyết liệt trong kinh tế, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch, lập lại sự ổn định xã hội và tái tạo năng lượng cho dòng chảy kinh tế, kinh doanh.

Hầu hết tất cả mọi người đều có rất nhiều dự định và cuộc hẹn hội ngộ sau khi hết lệnh cách ly xã hội vì dịch Covid-19. Vì thế, khi được nới lỏng giãn cách, tâm lý ăn mừng hay tụ tập để trò chuyện là điều không tránh khỏi đối với nhiều người. Dương Cẩm Lynh cho rằng, ở thời điểm này mọi người không nên ra đường để ‘ăn mừng’ bởi nếu chủ quan thì rất dễ có cơ hội để cho dịch bùng phát trở lại.

‘Khi được ‘giải phóng’, mọi người rất dễ ‘ăn mừng’, nhưng điều này khá nguy hiểm vì chúng ta đều biết rằng từ nhóm nguy cơ cao được hạ xuống thành nguy cơ thấp, tức là vẫn có nguy cơ chứ không phải là đã an toàn. Mà còn nguy cơ là còn khả năng bùng phát dịch trở lại. Vì vậy nếu tất cả mọi người đều chủ quan, phá bỏ hết những thói quen tốt trong phòng chống dịch bấy lâu nay thì sẽ rất nguy hiểm. Chính phủ đang nới lỏng từ từ, nên chúng ta có ‘ăn mừng’ thì cũng mừng từ từ chứ đừng mừng vội.’ – Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Trong thời điểm này, nữ diễn viên vẫn luôn không ngừng hy vọng tất cả người dân sẽ tiếp tục chung tay với chính phủ trong công cuộc chống lại dịch Covid-19. Dương Cẩm Lynh tâm sự: ‘Trong khi nhiều nước trên thế giới đang phải trả giá đắt cho sự chủ quan của hệ thống chính quyền và của chính người dân, thì chúng ta có quyền tự hào về những thành công trong công tác chống dịch của đất nước mình. Đặc biệt là niềm tự hào trong việc giành lại mạng sống cho những người nhiễm Covid-19, chúng ta vẫn bảo toàn được con số 0 ca tử vong qua mỗi ngày. Thử tưởng tượng nếu Y tế của Việt Nam không chiến đấu lại được, chúng ta bị mất đi những người thân thì sẽ khủng khiếp ra sao. Vì vậy hãy biết ơn khi chúng ta được bình yên trong đại dịch này. Và hãy tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh để bảo toàn tỷ số của Việt Nam trong cuộc chiến Covid.

Theo diễn viên Dương Cẩm Lynh, Covid-19 đã được kiểm soát tốt trong những ngày qua nhưng tất cả mọi người dân vẫn nên tuân thủ các quy định của Bộ y tế trong việc khai báo y tế, chấp hành cách ly và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang trong các hoạt động cộng đồng.

Chia sẻ về kế hoạch và dự định của bản thân trong những ngày tới, bà mẹ 8x cho biết: ‘Khi con trai đi học lại, tôi sẽ dần quay trở lại với công việc để duy trì thu nhập, đảm bảo sinh hoạt cuộc sống. Khi tình hình đã hoàn toàn ổn định, tôi sẽ khởi động lại dự án đầu tư, kinh doanh mỹ phẩm đang bị dở dang từ trước dịch. Trải qua đợt dịch bệnh này, tôi thấy mọi người đều học cách yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nên tôi hy vọng đây cũng là cơ hội tốt để giới thiệu sản phẩm làm đẹp của mình tới mọi người.

Bên cạnh đó, Dương Cẩm Lynh cũng tiết lộ thêm đối với cô kỳ nghỉ Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 năm nay được xem là cột mốc đặc biệt đối với bản thân. Bởi cô cảm thấy vui mừng cho cả bản thân cùng gia đình nói riêng đã vượt qua khoảng thời gian phòng chống dịch Covid-19 một cách ý nghĩa và nhẹ nhàng.

‘Hầu như, Dương Cẩm Lynh không thật sự ấn tượng lắm với kỳ nghỉ Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 bởi khoảng thời gian này hàng năm đa phần là những ngày bản thân mình bận rộn với công việc.

Nhưng năm 2020 có lẽ là một năm đáng nhớ, ‘đặc biệt’ nhất của Dương Cẩm Lynh, tôi vui mừng cho cả bản thân cùng gia đình nói riêng đã vượt qua khoảng thời gian phòng chống dịch Covid-19 một cách ý nghĩa và nhẹ nhàng cũng như cho cả đất nước nói chung với những tín hiệu tích cực lạc quan khi số lượng người nhiễm bệnh ngày càng giảm xuống và không có trường hợp tử vong hay đó còn là sự chung tay đồng lòng cùng những tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người trong suốt những tháng vừa qua bằng mọi cách từ việc phát đồ ăn trên đường cho đến việc tạo ra các cây ATM Gạo khắp mọi vùng miền trên toàn lãnh thổ Việt Nam.’ – Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan