logo
Thứ sáu, 10/11/2023 07:07:18

Dương Cẩm Lynh bật mí ca khúc ‘ruột’ khi đi hát mùa Vu Lan


(Dispatch.vn) - Diện trang phục truyền thống, Á hậu Điện ảnh 1999 cất tiếng hát da diết trong 2 ca khúc đầy ý nghĩa với tên gọi 'Quỳnh Hương' của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và 'Tạ Ơn Từ Phụ' của tác giả Châu Thanh đêm nhạc Vu Lan báo hiếu tổ chức tại Vĩnh Long.

Vu Lan báo hiếu là lễ hội văn hóa tâm linh có từ lâu đời trong truyền thống của Phật giáo, được tổ chức hàng năm vào tháng 7 âm lịch (15/7). Trước thời điểm này, các hoạt động văn hóa – văn nghệ để chào mừng lễ Vu Lan được tổ chức rất sôi nổi ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Hòa chung không khí đó, những nghệ sĩ Việt Nam cũng tích cực tham gia biểu diễn trong các chương trình mang nhiều ý nghĩa như vậy.

Đối với Dương Cẩm Lynh, dù hiện tại đang khá bận rộn với các lịch ghi hình phim ảnh, gameshow nhưng khi nhận được lời mời trình diễn của ban tổ chức đêm nhạc tại Vĩnh Long để chào mừng mùa lễ Vu Lan báo hiếu thì nữ diễn viên đã quyết định tham dự chương trình ngay mà không phải đắn đo suy nghĩ.

Tại sự kiện, Dương Cẩm Lynh gây chú ý khi diện áo dài trắng thướt tha, tinh xảo đến từng đường nét trên chất liệu lụa, với những hoạ tiết độc đáo được đính kết tỉ mỉ của nhà thiết kế Minh Châu kết hợp cùng mái tóc xoã thẳng trẻ trung và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Không những thế, nữ diễn viên còn thu hút sự quan tâm của mọi người khi thể hiện liên tục hai ca khúc đầy ý nghĩa trong dịp này với tên gọi ‘Quỳnh Hương’ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ‘Tạ Ơn Từ Phụ’ của tác giả Châu Thanh.

Á hậu Điện ảnh 1999 chia sẻ đây là những bài hát mà bản thân mình rất yêu thích, vì thế khi trình diễn cô đã thể hiện hết sức mình với mong muốn có thể thăng hoa cùng các bản nhạc. Đáp lại phần trình diễn đầy ấn tượng của Dương Cẩm Lynh, đông đảo khán giả Vĩnh Long đã liên tục vỗ tay không ngớt và dành tặng hoa cho người đẹp.

Dương Cẩm Lynh cho biết, thời gian qua, cô ít nhận lời đi hát vì chưa tự tin vào bản thân lắm nhưng sau đêm diễn thành công này, nữ diễn viên sẽ thay đổi quan điểm và tích cực nhận lời trình diễn ở nhiều sân khấu khác nhau hơn nữa để dành tặng cho những khán giả luôn đồng hành cùng mình.

Dù giây phút hội ngộ, trò chuyện cùng những người bạn đồng nghiệp của mình như Ngọc Liên, Dương Đình Trí, Huỳnh Đông… trong chương trình lần này tương đối ngắn ngủi nhưng Dương Cẩm Lynh cảm thấy vui mừng trước sự thành công của tất cả mọi người thời gian vừa qua.

Theo như Dương Cẩm Lynh tâm sự, dù công việc có bận rộn tới đâu đi nữa mà nhận được lời mời tham gia các sự kiện dành cho cộng đồng Phật tử vào mỗi dịp lễ Phật Đản hay Vu Lan hàng năm, đặc biệt là từ ekip của Bước chân hai thế hệ, cô đều ưu tiên sắp xếp lịch trình làm việc để bản thân mình có thể góp mặt biểu diễn trong các chương trình.

Dương Cẩm Lynh còn bật mí thêm rằng, cô là người có lòng hướng Phật và thường xuyên đi chùa, ăn chay nên việc được mời đi hát vào các dịp lễ lớn của đạo Phật là niềm vinh hạnh, trân trọng của nữ diễn viên. Ngoài ra, đây cũng là dịp để cô có thể khám phá, bổ sung thêm kiến thức về văn hoá đặc sắc, chiêm ngưỡng nét độc đáo của Phật giáo.

Song song việc đi diễn hay làm công tác thiện nguyện ở các chùa, Dương Cẩm Lynh thường dành nhiều thời gian trong dịp Vu Lan báo hiếu để về thăm quê hương và bố mẹ của mình bởi đối với cô, những ngày này nó quan trọng giống như dịp tết Nguyên Đán vậy, đây là dịp để những người con đi xa quê hương lập nghiệp hướng về với gia đình và người thân của mình.

Trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Dương Cẩm Lynh không chỉ ghi dấu ấn ở lĩnh vực diễn viên mà cô còn để lại ấn tượng với nhiều vai trò khác nhau như MC, ca sĩ…

Hiện tại, nàng Á hậu Điện Ảnh 1999 đang trong quá trình bận rộn trên phim trường để ghi hình cho Tiệm ăn dì ghẻ với nhân vật đầu bếp Ngọc và chuẩn bị kiến thức cho vòng tranh tài tiếp theo của chương trình Super Mom – Siêu nhân mẹ.

Photo: Kelvin Đỗ

Costume: Minh Châu


Từ Khóa:

Tin Liên Quan