logo
Thứ bảy, 11/11/2023 02:15:57

Dũng khí của người phụ nữ theo dòng chảy lịch sử


(Dispatch.vn) - Phụ nữ xưa nay vốn được gọi là “phái đẹp”, “phái yếu” để nhắc nhở một nửa còn lại của thế giới hãy nâng niu và trân trọng. Thực tế, xuyên suốt dòng chảy lịch sử, họ luôn khéo léo bộc lộ được dũng khí và những phẩm chất cao đẹp khác ẩn sau vẻ ngoài mong manh.

Từ những nữ cường nhân rạng danh lịch sử…

Quay ngược dòng chảy của thời gian, ta nhận thấy hình ảnh những nữ cường nhân xuất hiện xuyên suốt và đúng vào những cột mốc quan trọng. Vào những năm 42-43, Hai Bà Trưng đã quả cảm đứng lên lãnh đạo nhân dân đập tan ách thống trị của Đông Hán. Dưới thời nhà Lý, Nguyên Phi Ỷ Lan buông rèm nhiếp chính, cứu đói hàng nghìn dân thường. Xuyên suốt giai đoạn trường kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những trang sử hào hùng gọi tên nữ chiến sĩ cộng sản Việt Nam đầu tiên Nguyễn Thị Minh Khai, nữ Đại tá tình báo Đinh Thị Vân, nữ tướng Nguyễn Thị Định…. Đến giữa thời bình, phụ nữ Việt Nam tự hào có NSND Chu Thúy Quỳnh – Người từng được nhận Huân chương mặt trời mọc của Nhật Bản cho những cống hiến không mỏi mệt trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt – Nhật, Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Người từng giữ vị trí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên minh châu Âu….

Nhìn xa hơn, trên thế giới có mẹ Teresa đã dùng 40 năm cuộc đời để chăm sóc người nghèo, người bệnh tật, trẻ mồ côi…; có nhà bác học Marie Curie cống hiến cả đời để tạo nên bước tiến văn minh cho nhân loại; có Christina Koch và Jessica Meir là hai nữ du hành gia đầu tiên…

Tomoe Gozen trong tranh của hoạ sĩ Shitomi Kangetsu (1747–1797).

Cũng có những người phụ nữ, vượt lên trên cả rào cản định kiến, đứng vào hàng ngũ của nam nhân để tạo nên kỳ tích, mà một trong số đó là Tomoe Gozen – Nữ Samurai huyền thoại xứ Phù Tang. Nàng có đầy đủ nét đẹp của một tiểu thư đài các, nhưng khi khoác lên mình bộ giáp dày, tay cầm cung lớn, sự xuất hiện của nàng làm quân địch khiếp sợ, chiến công lẫy lừng của nàng không một nam nhân nào dám so bì.

Khi nhìn vào những nữ cường nhân ấy, bỗng chốc ta quên đi thế nào là khuôn khổ của sự “mềm yếu”. Vẫn mái tóc dài, vẫn hàng mi cong, vẫn đôi má đào nhưng lại tỏa lan một khí chất phi thường. Bất chấp những điểm khác biệt về xuất thân, hoàn cảnh sống, bối cảnh thời đại, tất cả họ gặp nhau ở con tim nhân ái, dũng khí bất khuất, sự thông tuệ nhạy bén cùng tấm lòng sẻ chia chân thành. Miễn là cuộc đời cần đến sự cống hiến, họ sẵn sàng tận hiến trí lực, không chút quan ngại binh đao, khốn khó hay đau thương.

Đến những nữ Samurai kiên cường thời hiện đại

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nhờ vào những cống hiến nổi bật trong các “mặt trận” chính trị, văn hóa, khoa học, nhân quyền… Phụ nữ đã giành chiến thắng trong cả 3 làn sóng đấu tranh của phong trào nữ quyền trên toàn thế giới, từng bước khẳng định vị thế của mình. Kế thừa những “di sản” đó, ngày nay, người phụ nữ hiện đại vẫn miệt mài gây dựng thành tựu, đóng góp vào công cuộc phát triển chung của toàn xã hội, và linh hoạt ứng biến với những nghịch cảnh xảy đến.

Ẩn sâu trong mỗi người phụ nữ là hình ảnh của một chiến binh Samurai với tấm lòng nhân ái, dũng khí bất khuất và trí tuệ sắc bén.

Có thể nói, 2020 là một năm khó quên với toàn nhân loại, khi dịch bệnh covid-19 và thiên tai diễn ra liên tiếp. Giữa lúc khó khăn đó, dũng khí của phụ nữ càng bộc lộ mạnh mẽ. Họ tình nguyện tạm xa gia đình để tham gia vào tuyến đầu chống dịch; họ dùng “cái đầu lạnh” để chèo lái “con thuyền” doanh nghiệp vượt qua “cơn sóng dữ” covid-19, đảm bảo nguồn sống cho hàng nghìn công nhân; họ dùng “trái tim nóng” xông pha vào tâm lũ để cứu trợ; hoặc đơn giản họ chỉ là một người mẹ, người vợ, người con trong gia đình, là hậu phương vững chắc cho những người yêu thương.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn – Đại sứ đồng hành Menard trong hành trình tôn vinh những nữ chiến binh Samurai thời hiện đại.

Chính nhờ những phẩm chất NHÂN ÁI – DŨNG KHÍ – TRÍ TUỆ, Menard – Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp từ Nhật Bản tôn vinh họ là những “Nữ Samurai thời hiện đại”. Những nữ Samurai ấy không cần đấu tranh để bình quyền với nam giới, họ vẫn đang làm tốt sứ mệnh của mình, tự khẳng định giá trị theo cách riêng, cách của “phái đẹp” – xinh đẹp, sống đẹp và làm đẹp cho đời.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan