logo
Thứ sáu, 10/11/2023 10:38:57

Đức trở thành nhà ĐKVĐ thứ 5 bị loại khỏi World Cup từ vòng bảng


Sau Italy, Brazil, Pháp và Tây Ban Nha, "Cỗ xe tăng Đức" phải ngậm ngùi tủi hổ về nước ngay từ vòng bảng dù sở hữu cái mác là nhà ĐKVĐ của giải đấu.

 
Highlights Hàn Quốc 2-0 Đức: Nhà vua băng hà 2 bàn thắng ở phút bù giờ lần lượt của Young-Gwon Kim và Son Heung-min biến “Cỗ xe tăng” trở thành cựu vương World Cup chỉ sau 3 trận đấu ở vòng bảng.

World Cup 2018 đang trải qua những trận đấu kịch tính hấp dẫn ngay từ vòng bảng. Argentina bị Iceland cầm hòa, Nhật Bản đang đứng đầu bảng H, và giờ đây là nhà ĐKVĐ Đức bị loại ngay từ vòng bảng.

Như một lời nguyền trong những năm gần đây, ngôi vị vô địch thế giới chẳng khác gì một chén thánh độc cho các ĐTQG. 4 năm sau khi xưng vương tại Brazil, thầy trò HLV Joachim Loew lại phải chịu cảnh tủi nhục xách va li về nước ngay từ vòng bảng.

Thành tích tệ hại của nhà ĐKVĐ thế giới đã sớm được dự báo khi họ trắng tay trước Mexico, vật vã để giành chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển trong những phút cuối, và giờ là bị Hàn Quốc đánh bại.

“Cỗ xe tăng” thậm chí còn bị xếp bét bảng chung cuộc với 3 điểm bằng đội bóng kim chi nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Duc tro thanh nha DKVD thu 5 bi loai khoi World Cup tu vong bang hinh anh 1
Marco Reus nhận thất bại cay đắng tại kỳ World Cup đầu tiên tham dự. Ảnh: Getty.

Với thất bại nặng nề này, Đức trở thành nhà ĐKVĐ thứ 5 trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng, sau Italy (năm 1950 và 2010), Brazil (1966), Pháp (năm 2002) và Tây Ban Nha (2014). 

Như vậy, thầy trò HLV Loew cũng là là ĐKVĐ thứ 3 liên tiếp phải dừng chân ngay từ vòng bảng. Trước đó, tại vòng bảng năm 2010, Italy của HLV Marcello Lippi có 2 trận hòa trước Paraguay và New Zealand rồi để thua Slovakia với tỉ số 2-3.

Năm 2014, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha có 2 trận thua tâm phục khẩu phục trước Hà Lan (1-5) và Chile (0-2), thậm chí còn chắc chắn bị loại trước khi diễn ra lượt trận thứ 3.

Sau một thập kỷ “làm mưa làm gió” trên đấu trường châu lục và thế giới, đế chế bóng đá nước Đức đang có dấu hiệu sa sút với thành tích tồi tệ nhất tại World Cup kể từ năm 1938.

Trên thực tế, trước World Cup 2018, Đức chưa bao giờ bị loại khỏi vòng bảng do World Cup 1938 vẫn tiến hành theo thể thức thi đấu knock-out.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan