logo
Thứ hai, 13/11/2023 12:49:33

DTAP – Những người trẻ đứng sau tạo nên thành công của Hoàng Thùy Linh


(Dispatch.vn) - Cả ba đã có buổi trò chuyện vô cùng chân thành khi đến với Bữa Trưa Vui Vẻ hôm 12/11 vừa qua.

Làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc từ “Để Mị Nói Cho Mà Nghe” đến album vol.3 “Hoàng”, nhiều khán giả bị ấn tượng mạnh đã bắt đầu tự hỏi liệu Hoàng Thuỳ Linh phải có một ê-kíp như thế nào mới có thể tạo ra những ca khúc độc đáo, bắt kịp xu hướng đến vậy? Và câu trả lời chính là DTAP – nhóm sản xuất âm nhạc với ba thành viên rất trẻ đứng sau toàn bộ những thành quả kia. Chỉ trong độ tuổi từ 21 đến 23, DTAP gồm Thịnh Kainz (Music Producer – Nhạc sĩ), Kata Trần (Nhạc sĩ) và Tùng Cedrus (Hòa âm phối khí) đã có hành trình đến với âm nhạc vô cùng thú vị. Đằng sau những bản hit đình đám được biết tới là những câu chuyện thú vị gì? Cả ba đã có buổi trò chuyện vô cùng chân thành khi đến với Bữa Trưa Vui Vẻ hôm 12/11 vừa qua.

Ở phần trả lời những thắc mắc của khán giả, khi được hỏi về ý nghĩa của tên gọi DTAP, nhóm đã chia sẻ “DTAP” ngoài ý nghĩa “Double Tap” (thao tác nhấn yêu thích trên Instagram) thì còn có một lớp nghĩa thú vị khác là “Đệ Tử Anh Phong”. Cả ba đã hào hứng giới thiệu họ là thực tập sinh của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Về cơ duyên cho sự ra đời của “hit quốc dân” Để Mị Nói Cho Mà Nghe”, DTAP cho hay bài hát này đã được ra đời chỉ trong vòng 2 tiếng. Ý tưởng về Mị đến trong lúc Thịnh Kainz bất ngờ nhớ đến câu “Mị still young, Mị wanna party” của nhiều bạn trẻ trên Facebook, và rồi sau khi tìm hiểu kĩ thêm về tác phẩm Vợ chồng A Phủ, nhóm bắt đầu với câu hát “đinh” đầu tiên: “Để Mị nói cho mà nghe”, rồi từ đó hình thành bài và hòa âm phối khí.

DTAP cũng chia sẻ việc “Để Mị nói cho mà nghe” đến được với Hoàng Thùy Linh là một cơ duyên lớn, vì trước đó nhóm đã ngần ngại “không dám” gửi cho Hoàng Thùy Linh mà chỉ gửi cho nhiều tên tuổi ca sĩ trẻ khác, ấy vậy mà khi “đánh liều” thì đã được nữ ca sĩ yêu thích và hồi âm ngay.

Nhóm sản xuất âm nhạc trẻ này cũng nói thêm về lợi ích khi cả ba vốn xuất thân từ ngành học Marketing và Kinh tế, đó là việc áp dụng các chiến lược vào bài hát, sự tính toán những câu hát, giai điệu làm sao “viral” nhất để cộng hưởng với trào lưu âm nhạc hiện đại, pha lẫn âm hưởng Việt Nam, nhưng tất cả phải có sự dung hòa với tính nghệ sĩ.

“Để Mị nói cho mà nghe” là sản phẩm chung đầu tiên của DTAP, cũng là lần đầu cả 3 thành viên thử sức với âm nhạc dân gian. Và sau đó, đây cũng được xem là sự liều lĩnh của Hoàng Thùy Linh khi chọn cùng nhóm thực hiện album kỉ niệm 10 năm ca hát của cô bằng chất nhạc đặc biệt này.

Một phần lí do khiến cho ba chàng trai trẻ lại có thể “vẽ” nên được một album đầy sự nữ tính như thế, theo nhóm DTAP chia sẻ đó là bởi những buổi trò chuyện từ quán cà phê đến cả studio với tần suất “nhiều hơn cả gặp người yêu” của Hoàng Thùy Linh cùng nhóm, để DTAP có thể lắng nghe những tâm tư và câu chuyện thật của nữ ca sĩ mà viết nên một album vô cùng chân thực.

Cuối chương trình, Buổi Trưa Vui Vẻ đã gây bất ngờ và đầy xúc động cho DTAP bằng đoạn video ghi lại lời gửi gắm mà Hoàng Thùy Linh dành cho nhóm: “Chị rất nhớ đến lần đầu tiên mình nhận được email của ‘Để Mị Nói Cho Mà Nghe’ từ các em. Và cho đến ngày hôm nay, chị muốn gửi lời cảm ơn đến các em vì đã tin tưởng và đồng hành cùng chị, dành tặng những ca khúc vô cùng tuyệt vời trong album ‘Hoàng’ nhé!”

DTAP cho biết mình đã nhận được rất nhiều lời mời cộng tác từ các anh chị nghệ sĩ và từ đó cũng vô cùng áp lực cho việc hoàn thành thật tốt và kịp “deadline”. Nhóm cũng tiết lộ, sau Hoàng Thùy Linh, “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà chính là nghệ sĩ đã ưu ái chọn DTAP để tiếp tục cộng tác cho dự án âm nhạc lớn sắp tới.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan