logo
Thứ sáu, 10/11/2023 07:10:04

Đôi bạn thân Tiết Cương – Cát Tường bị loại, 2 sinh viên trường Nhân văn giành giải thưởng gần 90 triệu đồng


(Dispatch.vn) - Đăng Khôi và Nguyễn Phượng đã xuất sắc đi đến vòng cuối cùng của Chọn đâu cho đúng, vượt qua 5 câu hỏi hóc búa và mang về giải thưởng “khủng” lên đến gần 90 triệu đồng.

Chọn đâu cho đúng tập 9 tiếp tục lên sóng khung giờ quen thuộc, 20h30 thứ Hai trên kênh VTV3. Ngoài hai đội trưởng gồm nghệ sĩ Tiết Cương và nghệ sĩ Cát Tường, chương trình còn chào đón các bạn trẻ của hai đội chơi “Hiền khô” và đội “Lạ lắm”, hiện là sinh viên các trường đại học tại TP.HCM.

Đôi bạn thân Tiết Cương và Cát Tường ngay từ những phút đầu xuất hiện đã mang đến tiếng cười không ngớt cho khán giả. Những ai yêu mến vai diễn của nghệ sĩ Tiết Cương hay nghệ sĩ Cát Tường trên màn ảnh nhỏ hẳn sẽ bất ngờ với độ “lầy lội” của họ khi chơi gameshow. Trong khi “bà mối quốc dân” Cát Tường liên tục làm dáng, điệu đàng để “lấy lòng” bạn thân, nhường cho mình thắng cuộc thì Tiết Cương cũng tích cực “thả thính” còn hát những giai điệu quen thuộc của bài hát Tuổi 13 để tặng Cát Tường.

Không chỉ hai đội trưởng nổi bật mà các bạn trẻ của hai đội chơi “Hiền khô” và “Lạ lắm” tuần này cũng nhận được những tràng vỗ tay của khán giả vì sự duyên dáng, năng động và tự tin. So với các bạn sinh viên đến từ đội “Lạ lẫm” của ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM, các bạn sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM đội “Hiền khô” có phần rụt rè hơn, nhưng lại có điểm nhấn riêng bằng một đoạn giới thiệu ấn tượng về hình ảnh ngôi trường có bề dày thành tích này: “Người nhân văn nhân hậu lắm – Người nhân văn chân thành nhiều – Mẹ dặn mai sau khôn lớn – Chọn người nhân văn mà yêu”

Bất ngờ nhất chính là hai thành viên của đội “Hiền khô”: Đăng Khôi và Nguyễn Hiền đã đi đến vòng cuối cùng và chinh phục mốc giải thưởng 50 triệu đồng của chương trình. Là người chơi hiếm hoi chinh phục được mốc giải thưởng “khủng” của chương trình, Đăng Khôi và Nguyễn Hiền tự hào: “Tụi em vẫn chưa cho bạn bè, thầy cô và gia đình biết sự có mặt của tụi em trong chương trình này. Tụi em đã giữ bí mật đến phút cuối và may mắn đã giành được giải thưởng cao nhất, làm rạng rỡ hình ảnh sinh viên Nhân văn. Sinh viên Nhân văn tụi em đã làm được”.

Cụ thể, vòng đặc biệt có 5 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực và hai bạn trẻ đã trả lời chính xác ở những giây cuối cùng. Câu hỏi đầu tiên có nội dung: “Nước nào áp dụng luật cấm béo phì?” – Đăng Khôi rất nhanh chóng trả lời ở những giây đầu tiên và đáp án chính xác là “Nhật Bản”. Mở đầu vòng chơi thuận lợi khiến cả hai có thêm sự tự tin và tập trung cho những câu hỏi tiếp theo. Ở những câu hỏi về con số, hai thí sinh bỏ qua để có thời gian trả lời những câu khác. Với câu hỏi “Theo tạp chí Forbes, ai là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới năm 2019?”, Nguyễn Phượng đã trả lời đúng là Rihanna. Tiếp theo là câu hỏi khá khó: “Loài cá nhỏ có thể nuốt một lượng nước lớn làm cơ thể lớn lên, khiến đối thủ không dám tấn công?”, không phải ai cũng biết kiến thức này, Đăng Khôi đã trả lời “Cá nóc hòm” và đó cũng là đáp án của chương trình. Nam sinh viên nói thêm: “Cái này em đã coi trên Discovery rồi nên em nhớ được loài cá đặc biệt này”. Chỉ có hai câu hỏi về con số khiến hai bạn trẻ phân vân, nhưng cuối cùng, Đăng Khôi và Nguyễn Phượng vẫn trả lời chính xác với những gợi ý của MC Đại Nghĩa. Đó là hai con số: 96,540km – chiều dài mà mỗi ngày máu thực hiện một cuộc hành trình trong cơ thể người và 1988 – năm đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Ngoài két sắt 50 triệu đồng của vòng đặc biệt, Nguyễn Phượng và Đăng Khôi bảo toàn được số tiền thưởng 37 triệu đồng ở những vòng thi trước. Tổng cộng, hai thí sinh mang về cho đội Hiền khô của mình giá trị giải thưởng 87 triệu đồng. Đây là con số tiền thưởng thuộc hàng “khủng” của Chọn đâu cho đúng kể từ khi lên sóng.

Trong chương trình cũng có những tình huống hài hước ở những vòng chơi, như ở câu hỏi: “Theo Brighsite của Anh, nước nào nằm trong top 5 phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2019?”, nghệ sĩ Tiết Cương kiên quyết đứng vào ô Việt Nam chỉ vì:“Nghĩ về người phụ nữ Việt Nam đẹp là chỉ có Lê Giang. Lê Giang là đẹp nhất rồi”. Kiểu suy luận tưng tửng, hài hước của anh khiến bạn thân Cát Tường cũng phải “mệt mỏi”: “Anh Cương anh phải bình tĩnh chứ anh đừng vì sự tưng tửng của mình mà làm người khác mất tiền. Nói phụ nữ Việt Nam đẹp sao anh không nói Cát Tường?”

Hay ở tình huống hai đội trưởng cùng đối đầu nhau, Cát Tường nhiều lần “năn nỉ” Tiết Cương nhường cho mình đi vì đi chơi gameshow nào cô cũng đều thua anh, chưa một lần thắng. Vừa mới nói xong, nữ nghệ sĩ đã phải vào căn phòng trống vì không trả lời chính xác câu hỏi: “Một bài hát nói về nỗi lòng nhớ mẹ khi lấy chồng xứ xa?” – Đáp án đúng là: “Gió bấc”. Tiết Cương cũng không khá hơn là bao, anh “cầm cự” được ở câu hỏi tiếp theo: “Bộ phim điện ảnh đầu tay của diễn viên Kathy Uyên với vai trò đạo diễn?”. Cùng trong giới với nhau nên đây không phải là câu làm khó được nam diễn viên, anh trả lời chính xác bộ phim Chị chị em em. Tuy nhiên, ở câu hỏi về một vùng đất được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt” thì Tiết Cương không trả lời được và đành nói lời chia tay chương trình. Như vậy, sau Cát Tường, anh cũng theo gót bạn thân vào căn phòng trống “ngồi chơi xơi nước”, xem sự thể hiện của Đăng Khôi và Nguyễn Phượng. Hai bạn trẻ đã không làm cho đội trưởng Tiết Cương và hai thành viên còn lại thất vọng, khi đã đạt được giải thưởng cao từ chương trình.

Chọn đâu cho đúng được phát sóng 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Truyền thông Bee thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan