logo
Thứ sáu, 10/11/2023 03:04:00

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa Nữ thần Kim Ưng: Đẹp lộng lẫy và cơn mưa lời chê


Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là "quá đẹp" trong đêm khai mạc lễ trao giải Kim Ưng. Nhưng phần trình diễn của cô không được đánh giá cao và còn bị mang ra chế nhạo.

 
Clip Địch Lệ Nhiệt Ba múa khi hóa thân Nữ thần Kim Ưng Địch Lệ Nhiệt Ba trình diễn màn múa đơn giản, không đạt chuẩn của Kim Ưng.

 

Tối 12/10, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc khi hóa thân thành Nữ thần Kim Ưng, danh hiệu mang tính biểu tượng của đêm trao giải truyền hình Kim Ưng.

Đây là áp lực không nhỏ với mỹ nhân Tân Cương bởi vai trò này từng được một số đàn chị thực hiện rất tốt những năm trước đó. Trong đó, đặc biệt phải kể đến Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi.

Trình diễn màn múa thiên nga quen thuộc kéo dài khoảng 3 phút, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận vô số lời khen nhờ gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên, cùng lúc nữ diễn viên trẻ cũng phải hứng cơn mưa chỉ trích từ khán giả sau tiết mục nhạt nhòa.

Phần múa thô cứng, phá hình tượng nữ thần

Trên Weibo, hàng loạt cư dân mạng Trung Quốc gọi phần múa của Địch Lệ Nhiệt Ba là “mèo béo di chuyển”. Xem ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên, nhiều khán giả nhận xét phần cánh tay của cô to và thô.

Dich Le Nhiet Ba hoa Nu than Kim Ung: Dep long lay va con mua loi che hinh anh 1
Phần cánh tay của cô bị chê là to và thô khi sải cánh dáng múa thiên nga.

Trên sân khấu, Địch Lệ Nhiệt Ba ít di chuyển, chủ yếu sử dụng động tác ở cánh tay nhưng rời rạc và thiếu uyển chuyển.

“Lần đầu tiên trên sân khấu Kim Ưng có một thiên nga cánh tay to, động tác thô đến vậy”, QQ nhận định. Theo QQ, việc dân mạng chú ý đến cánh tay của Địch Lệ Nhiệt Ba là sự quan sát “đúng tinh thần Kim Ưng”.

Hai năm một lần, lễ trao giải Kim Ưng lại lựa chọn một nghệ sĩ nữ đảm nhận vai trò Nữ thần Kim Ưng. Lưu Diệc Phi là người đầu tiên có vinh dự này. Tiết mục trình diễn của cô vô tình trở thành “chuẩn chung” cho các phần biểu diễn các năm sau đó.

Năm 2006, trên sân khấu, Lưu Diệc Phi mang đến hình ảnh thiên nga ưu tú với những động tác múa thuần thục và tinh tế.

Dich Le Nhiet Ba hoa Nu than Kim Ung: Dep long lay va con mua loi che hinh anh 2
Động tác múa bị chê đơn điệu, quá mạnh, thiếu sự nhẹ nhàng uyển chuyển.

Năm 2012, Lưu Thi Thi được ca ngợi hết lời khi thể hiện tiết mục múa thiên nga hoàn hảo trên sân khấu. Động tác vẫy cánh tay kết hợp giữ thăng bằng trên lưng chim ưng của Lưu Thi Thi đến giờ vẫn là thử thách khó với đàn em.

Năm 2014, tiết mục trình diễn của Triệu Lệ Dĩnh đơn giản hơn khi nữ diễn viên chỉ việc đứng một chỗ và tạo dáng tay thiên nga. Phần biểu diễn của cô được nhận xét không xuất sắc nhưng có khí chất.

“Địch Lệ Nhiệt Ba dù lộng lẫy nhưng không thể mang lại hiệu ứng thiên nga. Đó là thất bại”, một cư dân mạng chê bai. Nhiều ý kiến đánh giá tiết mục của Địch Lệ Nhiệt Ba quá nhạt nhẽo.

Địch Lệ Nhiệt Ba không đủ đẳng cấp

Sau đêm khai mạc giải Kim Ưng, trên mạng xã hội nhiều người đặt câu hỏi về lý do Địch Lệ Nhiệt Ba được mời làm nữ thần. Khán giả Trung Quốc cho rằng sự nghiệp hai năm qua của nữ diễn viên Tân Cương mờ nhạt, do đó cô không đủ tầm đảm nhận vai trò này.

Dich Le Nhiet Ba hoa Nu than Kim Ung: Dep long lay va con mua loi che hinh anh 3
Phần múa được tung hô của Lưu Thi Thi. Cô uyển chuyển và giữ thăng bằng tốt khi biểu diễn trên lưng chim ưng.

Giải Kim Ưng là một trong những lễ trao giải danh giá nhất của ngành công nghiệp truyền hình Trung Quốc. Danh hiệu nữ thần dù mang tính tượng trưng nhưng cũng có tiêu chí lựa chọn riêng.

Theo đó, người được lựa chọn phải có hoạt động nổi trội ở ngành truyền hình và tạo hiệu ứng dư luận trong hai năm liên tiếp.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét diễn xuất nhạt, chỉ mời có vài phim đóng chính. So kè với một số đối thủ khác như Dương Tử hay Trịnh Sảng, cô thua kém hẳn về mức độ ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền hình.

Hai năm qua, nữ diễn viên người Tân Cương được chú ý hơn ở mảng thời trang.

Dich Le Nhiet Ba hoa Nu than Kim Ung: Dep long lay va con mua loi che hinh anh 4
Điểm cộng lớn của Địch Lệ Nhiệt Ba là nhan sắc.

Theo một blogger trong giới showbiz, nữ diễn viên sinh năm 1992 hiện thuộc tuyến diễn viên hạng 2 bởi tên tuổi của cô chỉ gắn liền với những bộ phim tầm tầm. Trịnh Sảng, Dương Tử đã được lên tuyến một cùng Nghê Ni, Mã Tư Thuần. “Địch Lệ Nhiệt Ba đã nổi tiếng nhưng chưa đẳng cấp”, QQ nhận định.  

Tờ Sohu cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang bước trên con đường cũ của Dương Mịch. Họ có điểm chung là đẹp, lạnh lùng với những tin đồn, thành công và diễn xuất gây tranh cãi. Con đường này dù thăng hoa nhưng cũng đầy chông gai và nhiều thách thức.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan