logo
Thứ năm, 09/11/2023 16:32:25

Dàn mỹ nhân Miss Earth Vietnam đội nắng trồng cây, góp sức phủ xanh Lạc Dương, Lâm Đồng


(Dispatch.vn) - Từng đại diện Việt Nam đã chung sức trồng cây xanh tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng hưởng ứng thông điệp ý nghĩa bảo vệ môi trường của cuộc thi.

Năm 2021, kỉ niệm tròn 20 năm lịch sử cuộc thi Miss Earth được ra đời. Đây là đấu trường sắc đẹp gắn liền với thông điệp vì môi trường. Hiểu được tầm quan trọng đó, cuộc thi Miss Earth Vietnam 2021 lần đầu tiên được tổ chức với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường, khôi phục, gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hoá dân tộc. Đây cũng là những mục tiêu mà cuộc thi Hoa hậu Trái đất hướng tới với khát vọng góp phần làm cuộc sống tốt đẹp, xanh sạch và trong lành hơn trong 20 năm qua.

Vừa qua, 7 đại mỹ nhân từng khiến fan tự hào khi mang dải sash Việt Nam, tỏa sáng trên hành trình chinh phục vương miện Miss Earth là Á hậu Thanh Hoài, Hoa hậu Diễm Hương, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm, Hoa khôi Nam Em, Hoa hậu Phương Khánh, Á hậu Hoàng Hạnh, người đẹp Hoa Thái đã cùng các nam vương Ngọc Tình, Minh Quyền, nghệ sĩ đồng hành với cuộc thi năm nay đã xắn tay áo tham gia hoạt động trồng cây gây rừng tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đây là địa điểm ghi hình tất cả các tập của cuộc thi và đăng cai tổ chức đêm bán kết – chung kết Miss Earth Vietnam 2021. Được biết trong những sự kiện sắp tới, Miss Earth Vietnam 2021 sẽ quy tụ toàn bộ 13 người đẹp từng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa hậu Trái đất.

Ông Trần Ngọc Tùng – đại diện nhà tài trợ chính GM Property Group đã dành tặng 300 triệu đồng cho quỹ hưởng ứng trồng 50 triệu cây xanh, ông Lê Chí Quang Minh – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thay mặt nhận. Các người đẹp và ê-kíp Miss Earth Vietnam đã cùng chung tay trồng và chăm sóc nhiều cây xanh với mong muốn đóng góp một phần công sức cho công tác gìn giữ môi trường. Đây là một hành động vô cùng thiết thực và có ý nghĩa, truyền tải mạnh mẽ thông điệp bảo vệ thiên nhiên – bảo vệ mẹ Trái Đất.

Khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy kiêu sa trước đó, Miss Earth 2018 – Hoa hậu Phương Khánh lựa chọn trang phục giản dị với quần jeans và áo thun cho hoạt động ý nghĩa này. Giữa cái nắng của Tây Nguyên vô cùng oi bức, người đẹp Bến Tre vẫn năng nổ và tích cực trồng cây gây rừng cùng các bà con địa phương. Dù đã kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Trái Đất 2018 gần 3 năm nhưng Phương Khánh vẫn là một trong số những hoa hậu tích cực hoạt động các công tác bảo vệ môi trường.

Sau sự kiện họp báo quy tụ dàn sao “khủng”, tiết lộ nhiều thông tin đáng chú ý như tổng giải thưởng lên đến 7 tỷ đồng, có 4 người đẹp đăng quang trong đêm chung kết hay dàn giám khảo nổi tiếng, uy tín, Miss Earth Vietnam 2021 đã bắt đầu khởi động vòng tuyển sinh trực tuyến và các vòng thi sơ khảo để tìm ra những ứng viên xuất sắc, xứng đáng nhất cho vương miện. Vòng tuyển sinh trực tuyến bắt đầu nhận hồ sơ từ 01/052021 đến 30/09/2021. Sơ khảo miền Nam: 01/10/2021, Sơ khảo miền Bắc: 07/11/2021. Thí sinh đăng ký tại fanpage Miss Earth Vietnam 2021 https://www.facebook.com/MissEarthVietNam2021/ hoặc liên hệ hotline: 0974.690.555.

Quá trình ghi hình các thử thách cho các tập phát sóng cũng như đêm Bán kết, Chung kết diễn ra tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đây là vùng đất thấm đẫm văn hóa bản địa của cộng đồng dân tộc K’Ho, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, sở hữu nhiều địa danh nổi tiếng như đỉnh núi Bidoup, Lang Biang – khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam, Thung lũng Vàng, Thác Ankroet, Buôn văn hóa cổ K’ho, Làng dệt thổ cẩm B’nerC.

– Giải thưởng dành cho ngôi vị cao nhất Miss Earth Vietnam 2021 có tổng trị giá lên tới 2,5 tỷ đồng bao gồm: Vương miện Miss Earth Vietnam 2021 bằng đá quý – 1 bộ trang sức vàng và đá quý – Tiền mặt – Hiện vật và Quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth.

Miss Earth Air Vietnam 2021 – Miss Earth Water Vietnam 2021 Miss Earth Fire Vietnam 2021: Mỗi giải có tổng giải thưởng trị giá 1.2 tỷ đồng bao gồm Vương miện bằng đá quý – 1 bộ trang sức vàng và đá quý – Tiền mặt – Hiện vật và quyền đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi quốc tế.

Các giải thưởng phụ: Mỗi giải có giá trị 100 triệu đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Bên cạnh tuyển chọn đại diện nhan sắc Việt Nam tranh tài tại đấu trường quốc tế, ban tổ chức mong muốn cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của cộng đồng; khôi phục, bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc; tích cực đồng hành với hoạt động xã hội.

Miss Earth Vietnam 2021 được kết hợp tổ chức bởi Leading Media, điều hành bởi Chuyên gia đào tạo – Phúc Nguyễn. Ở thời điểm hiện tại, Leading Media là đơn vị đang nắm giữ bản quyền của hàng loạt những cuộc thi nhan sắc dành cho nam và nữ lớn nhất Thế giới. Bao gồm: Miss Earth – Hoa hậu Trái đất; Miss Supranational – Hoa hậu Siêu quốc gia; Super Model International – Siêu mẫu Quốc tế; Manhunt International; Mister International; Mister Supranational; Mister Global.

Năm nay, nhà tài trợ chính là GM Property Group – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến mủ cao su, nghỉ dưỡng biển đảo, công viên giải trí và chuỗi cà phê GM The Coffee Town. Địa điểm tổ chức tại làng Cù Lần nằm lọt thỏm giữa hàng nghìn ha rừng thông, cách hồ Xuân Hương 21 km và khu du lịch thung lũng Vàng 9 km.

Bốn vương miện thực hiện và tài trợ bởi IJC Infinity Company – thương hiệu của Charm Group. Nhà tài trợ trang phục gồm: Thương hiệu áo dài La Sen Vũ của NTK Vũ Lan Anh, Love Swimwear by Hà Anh Vũ, NTK Nguyễn Hà Nhật Huy. Các đơn vị đồng hành có nha khoa Phương Anh Group, Công ty Cổ phần Bytesoft Việt Nam, Liên Minh Group.

Hình ảnh: Phú Trần – Huy Trần


Từ Khóa:

Tin Liên Quan