logo
Thứ sáu, 10/11/2023 10:23:01

Cười Xuyên Việt 2020: Màn đánh ghen “trà xanh” hài hước của Kim Đào


(Dispatch.vn) - Bắt gặp chồng đi cà phê giữa đêm, Kim Đào kéo theo hội chị em đánh ghen “trà xanh”.

Kết thúc chủ đề Tết, Cười Xuyên Việt 2020 bước vào vòng thi tiếp theo mang tên Câu chuyện âm nhạc. Những bài hát trữ tình quê hương sẽ được thổi hồn bằng những câu chuyện đặc sắc bởi 4 thí sinh là Bảo Bảo, Ngọc Phước, Mậu ĐạtKim Đào. Đảm nhận vai trò giám khảo Cười Xuyên Việt 2020 là cặp đôi danh hài Kiều OanhMinh Nhí. Ngoài ra ban giải trí bao gồm nghệ sĩ Nam Thư, Khả Như, Lê Dương Bảo LâmAnh Tú cũng mang đến những nhận xét hữu ích cho các thí sinh. Đảm nhận vai trò MC là diễn viên Minh Dự.

Mở màn, ban giám khảo và ban giải trí xuất hiện ấn tượng trong những bộ bà ba đầy đủ màu sắc. Nam Thư – Anh Tú hóa vợ chồng giàu “khoe” sở hữu 9 miếng đất. Khả Như khoe thần thái bà hội đồng. Trong khi đó, Dương Lâm chơi trội khoe hột xoàn đầy tay. Cặp đôi Minh Nhí – Kiều Oanh thì trẻ trung với màu tóc mới.

Với chủ đề Câu chuyện âm nhạc, Kim Đào ghen tuông tưng bừng với Cà phê miệt vườn. Bắt gặp chồng đi cà phê giữa đêm, Kim Đào kéo theo hội chị em đánh ghen “trà xanh”. Hóa ra người phụ nữ ngồi cùng chồng mình trong quán cà phê lại là chú Tư hàng xóm. Trong suốt tiểu phẩm, Kim Đào lăn xả hết mình và đưa ra những mảng miếng đầy thông minh như trị chuột rút bằng tiếng mèo kêu. Sự tự tin trong diễn xuất giúp nữ thí sinh nhận mưa lời khen.

Giám khảo Kiều Oanh khen tạo hình trong tiết mục của Kim Đào dễ thương, vũ đạo gọn gàng. Đặc biệt, nữ danh hài thấy được sự tự tin trong cách thể hiện của đàn em. Danh hài Minh Nhí thích Kim Đào của vòng này vì đã bắt đầu tự tin, biến chuyển thái độ rất tốt.

Khả Như thấy được năng lượng và sự thoải mái trong diễn xuất của Kim Đào. Nam Thư cho rằng vai diễn này khá an toàn và thiếu điểm nhấn, đột phá. Cùng ý kiến, Dương Lâm khen tiết mục dễ thương nhưng còn thiếu tính bất ngờ. Ngược lại, Anh Tú nhận định Kim Đào đã lột xác, ứng biến nhanh hơn so với những vòng thi đầu.

Tiếp đến là mối tình lạ lùng của Mậu Đạt với Nỗi buồn chim sáo. Tiết mục được hỗ trợ bởi Bảo Anh, Trang Tuyền và Phi Nguyễn. Mậu Đạt và Trang Tuyền vào vai cặp đôi yêu nhau nhưng bị ngăn cấm. Trong tiết mục, nam thí sinh vận dụng hết khả năng của mình để tạo tiếng cười cho khán giả.

Danh hài Minh Nhí nhận định tiết mục của Mậu Đạt ít mảng miếng, đa phần rơi vào nhân vật của Bảo Anh. “Con sáo sổ lồng con sáo bay cao – Con sáo lòng vòng thì con sáo xuống sông – Xuống sông con sáo chơi ngông – Con sáo chơi ngông con sáo trụi lông – Trụi lông rồi sẽ mọc lông – Không ai dại đi không mà về”, danh hài Kiều Oanh làm thơ nhận xét Mậu Đạt.

Anh Tú thấy được sự đầu tư, nguồn năng lượng, sức trẻ của đàn em nhưng cần khai thác triệt để. Nam Thư thấy bài thi của Mậu Đạt ngày càng tuột dần vì thiếu tâm lý nhân vật. Dương Lâm động viên Mậu Đạt vì hiện tại đàn em đang thiếu tự tin. Khả Như thích cái tứ của kịch bản nhưng diễn xuất của thí sinh chưa chinh phục được nữ diễn viên.

Bảo Bảo có phần thi ấn tượng với Sông quê – Thuyền hoa. Cũng vào vai cặp đôi yêu nhau nhưng bị gia đình bạn gái ngăn cấm, thế nhưng Bảo Bảo lại câu chuyện ngang trái đó thành một câu chuyện hài hước với nhiều mảng miếng thông minh. Anh chàng nhờ đến những người anh em thân thiết giải cứu người yêu. Những tình huống dở khóc dở cười xảy ra trên chiếc ghe hóa ra chỉ là tưởng tượng của Bảo Bảo. Sau tất cả, mọi chuyện đều là do cha của cô gái bày ra để Bảo Bảo thổ lộ lời yêu với con gái của mình.

Minh Nhí khen học trò làm rất tốt việc tạo tình huống bất ngờ gây tiếng cười cho người xem. Dương Lâm phấn khích khi thấy Bảo Bảo lột xác, khác với những vòng thi trước. Khả Như khen đàn em chỉn chu, cấu tứ kịch bản gọn gàng, mạch lạc. “Xung quanh em các bạn diễn ai cũng mạnh nhưng em không bị mờ nhạt”, nữ diễn viên chia sẻ. Kiều nữ làng hài Nam Thư hoan nghênh Bảo Bảo vì dám đứng một mình, cầm trịch tiết mục từ đầu đến cuối. Anh Tú hào hứng khi xem được tiết mục quá đã với cách khai thác nhân vật dễ thương. “Bảo Bảo bảo vật của mẹ cha – Nhưng là bảo bối của bạn bè xung quanh – Đạo diễn dàn dựng tươi xanh – Làm cho giám khảo cười banh cả mồm”, Kiều Oanh ngẫu hứng nhận xét Bảo Bảo.

Cuối cùng là thí sinh Ngọc Phước với phần hóa thân thành cô sơn nữ trong bài hát Chuyện tình thảo nguyên. Ngọc Phước tạo được tiếng cười khi xen kẽ giữa giọng ca sĩ và giọng hát thật. Hồi tưởng lại quá khứ thất lạc người yêu, cô nàng bất ngờ khi gặp lại anh chàng nhưng giờ đã là người yêu của cô bạn thân.

Nam Thư nhận xét bài thi của Ngọc Phước tươi trẻ nhưng đường dây tâm lí nhân vật không liền mạch. Giám khảo Minh Nhí hy vọng sẽ thấy Ngọc Phước tỏa sáng ở bài thi sau. Dương Lâm cần đàn em tập luyện nhiều hơn.

Kiều Oanh tiếp tục làm thơ nhận xét đàn em: “Ngọc Phước tên một diễn viên – Cô ấy tham dự Việt xuyên lần này – Diễn xuất thì rất là lầy – Những tưởng đong đầy nhưng vẫn bị lưng”.

Cười Xuyên Việt 2020 do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr.Thanh. Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ giải trí 21 giờ thứ Hai hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 15 phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 01/03/2021.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan