logo
Thứ hai, 20/11/2023 22:43:39

“Cụ Lý” Đức Phúc thâu tóm bảng xếp hạng Vpop với bản hit mới nhất


(Dispatch.vn) - Đức Phúc lần đầu chiếm lĩnh vị trí top 1 bảng xếp hạng #zingchart với sản phẩm “Hết thương cạn nhớ”.

BXH nhạc Việt vừa chứng kiến một màn soán ngôi vương ngoạn mục. Chỉ sau hai ngày phát hành, Hết thương cạn nhớ của Đức Phúc đã vượt Bước qua đời nhau (Lê Bảo Bình) để vươn lên vị trí đầu bảng #zingchart real-time (BXH tính theo giờ). Tới nay, bản audio đang thu hút 4 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Hết thương cạn nhớ là sản phẩm đứng nhất #zingchart đầu tiên trong sự nghiệp của Đức Phúc. Trước đó, nam ca sĩ từng công phá BXH với nhiều ca khúc như Còn yêu, đâu ai rời đi (hạng 3), Ta còn yêu nhau (hạng 4), Yêu được không (hạng 6), Thương nhau nhé (hạng 7), Vỡ (hạng 9), Cứ yêu đi (hạng 10).


Sản phẩm âm nhạc mới là sự hợp tác giữa Đức Phúc với nhạc sĩ Vương Anh Tú. Trong năm nay, Vương Anh Tú có 2 sáng tác lọt vào top đầu #zingchart là Hết thương cạn nhớ (Đức Phúc) và Có tất cả nhưng thiếu anh (Erik). Có tất cả nhưng thiếu anh từng vươn đến vị trí thứ 2 #zingchart tuần và đang sở hữu 107 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Đức Phúc tiếp tục thể hiện sở trường hát ballad trong sản phẩm mới nhất. Khán giả dành cơn mưa lời khen cho giọng hát tình cảm, giàu chất tự sự từ Đức Phúc. Người nghe dễ đồng cảm với nội dung bài hát qua cách thể hiện của nam ca sĩ. Bên cạnh đó, phần bè của Erik góp sức trong bài giúp giai điệu càng da diết, cảm xúc hơn.

Về phía nhạc sĩ Vương Anh Tú, anh vẫn phát huy thế mạnh là viết ca từ đẹp, dễ nhớ nhưng vẫn ẩn chứa nhiều thông điệp và ý nghĩa. Người hâm mộ thích thú với những câu hát như “Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai cuốn lấy sai trái / Đến khi vỡ lỡ cả hai hủy hoại tương lai”, “Một người mình chẳng ngừng nhớ nhưng lại quay bước giả vờ”…

MV cũng là yếu tố cộng hưởng giúp Hết thương cạn nhớ gây chú ý. Nội dung MV lấy cảm hứng từ câu chuyện văn học nổi tiếng Chí Phèo. Đức Phúc hóa thân vào nhân vật Lý Cường. Cặp đôi Chí Phèo – Thị Nở do diễn viên Kiều Minh Tuấn và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thủ vai.

Sản phẩm mới của Đức Phúc nối tiếp trào lưu làm MV lấy ý tưởng từ các tác phẩm văn học Việt Nam. Đây là xu hướng của các MV Vpop trong năm nay. Một số MV tiêu biểu có thể kể tới như Anh ơi ở lại (Chi Pu) lấy ý tưởng từ Tấm Cám, Hết thương cạn nhớ (Đức Phúc) được phóng tác từ truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao, Để Mị nói cho mà nghe (Hoàng Thùy Linh) là phiên bản vui nhộn của Vợ chồng A PhủMặt trăng (Bùi Lan Hương) được xây dựng dựa trên truyện tình Trọng Thủy Mị Châu.

Ra mắt cùng thời điểm với Đức Phúc, ca khúc mới nhất Là bạn không thể yêu của Lou Hoàng cũng mang về thành tích nhạc số không hề kém cạnh. Bài hát đang chiếm lĩnh top 3 #zingchart real-time và cán mốc 2,5 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Là bạn không thể yêu được xem là phần 2 của bản hit trước đó – Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao. Ca khúc đồng sáng tác bởi Lou Hoàng và Quang Hùng MasterD.

Top 10 #zingchart tuần này chứng kiến sự bứt phá của Lời yêu ngây dại (Kha) khi tiến đến hạng 3. Sản phẩm của nam sinh 2002 thăng hạng từ tốn nhưng bám trụ BXH khá tốt, dần trở thành nhân tố đáng gờm trên đường đua Vpop. Bước qua đời nhau tiếp tục thống lĩnh BXH tuần 39. Tuy nhiên, nhiều ý kiến dự đoán vị trí đầu bảng #zingchart tuần sau diễn ra màn đổi chủ trước sự bùng nổ của Hết thương cạn nhớ.

Cùng Zing MP3 điểm lại bảng xếp hạng #zingchart tuần này:

 #zingchart là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất hiện nay trên thị trường nhạc Việt. Căn cứ vào số lượng người nghe thực (Unique Listener) theo giờ trên Zing MP3, #zingchart được giới chuyên môn đánh giá cao về tính tin cậy, độ chính xác trong việc đo lường sức hút tự nhiên của tác phẩm âm nhạc hay nghệ sĩ. Bên cạnh đó, việc cập nhật diễn biến theo giờ của #zingchart đã giúp phản ánh đầy đủ và rất kịp thời những xu hướng âm nhạc mới nhất của thị trường nhạc Việt.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan