logo
Thứ tư, 15/11/2023 23:32:03

Cơ hội lập kỷ lục lịch sử Vpop của Jack, K-ICM đang lung lay vì Lê Bảo Bình


(Dispatch.vn) - Cuộc đua nhạc Việt trở nên gay cấn với cuộc giằng co vị trí đầu bảng giữa “Sóng gió” (Jack, K-ICM) và “Bước qua đời nhau” (Lê Bảo Bình).

Sóng gió tiếp tục trụ vững ngôi vương 7 tuần liên tiếp. Hit của Jack và K-ICM đang có cơ hội san bằng kỷ lục ca khúc dẫn đầu #zingchart nhiều tuần nhất lịch sử của Đừng như thói quen (9 tuần). Tuy nhiên, sự xuất hiện của ca khúc Bước qua đời nhau từ Lê Bảo Bình trở thành thách thức cho bộ đôi.

Sản phẩm mới nhất của Lê Bảo Bình vừa ra mắt đã lên hạng 6 #zingchart tuần này. Trên #zingchart real-time (BXH tính theo giờ), bài hát đang chiếm lĩnh vị trí thứ 2, thậm chí có thời điểm vượt qua Sóng gió để vươn lên hạng nhất real-time. Nhiều khả năng, ca khúc sẽ giành được vị trí đầu BXH nhạc Việt tuần sau.

Bước qua đời nhau có công thức giống với hit trước đó của Lê Bảo Bình là Cuộc vui cô đơn. Nam ca sĩ lựa chọn dòng nhạc ballad dễ nghe, ca từ đượm buồn và MV theo xu hướng kể chuyện. Ở sản phẩm này, nhiều ý kiến khen Lê Bảo Bình có tiến bộ trong việc thể hiện ca khúc. Kỹ năng xử lý bài hát và cách luyến láy bớt “sến” so với những tác phẩm trước.

Bước qua đời nhau là sáng tác của Khắc Việt dành cho Lê Bảo Bình. Trong năm 2019, nam nhạc sĩ đã tạo ra hai ca khúc được công chúng chú ý là Không phải em đúng không (Dương Hoàng Yến) và Bước qua đời nhau (Lê Bảo Bình).

Đầu năm nay, Lê Bảo Bình gây sốt với sản phẩm Cuộc vui cô đơn. Bản hit vươn đến hạng 2 #zingchart tuần. Đồng thời, ca khúc thu hút 207 triệu lượt nghe và lọt top 10 bài hát được nghe nhiều nhất nửa đầu 2019 trên Zing MP3.

Top 10 #zingchart tuần này xuất hiện hai nhân tố mới là Tướng quân (Nhật Phong, DinhLong) và Lời yêu ngây dại (Kha). Hai ca khúc có màu sắc âm nhạc khác biệt so với top 10 #zingchart nói riêng và thị trường nhạc Việt trong năm nói chung.

Tướng quân do Đình Dũng sáng tác. Anh cũng là chủ nhân của Tránh duyên – bài hát đạt hạng 8 #zingchart tuần này. Ca khúc mang màu sắc cổ trang, ca từ khiến người nghe nghĩ đến truyện kiếm hiệp: “Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng”, “Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng”… Đây cũng là phong cách sáng tác đặc trưng của Đình Dũng.

Lời yêu ngây dại của giọng ca indie Kha cũng nhận được sự quan tâm từ người nghe. Sản phẩm đạt hạng 9 #zingchart tuần này. Ca khúc được so sánh với Hongkong1 vì hai bài mang hơi hướm của dòng nhạc Lofi. Tuy nhiên, nội dung của Hongkong1 là những suy tư của chàng trai trong tình yêu. Trong khi đó, Lời yêu ngây dại mang màu sắc tươi vui, lãng mạn hơn. Kha – chủ nhân của Lời yêu ngây dại – sinh năm 2002, hiện là học sinh lớp 12 tại An Giang. Kha và Xesi là những giọng ca nhỏ tuổi nhất công phá #zingchart. Túy âmLời yêu ngây dại lọt vào top 10 BXH khi cả hai chỉ mới 17 tuổi.

Cùng Zing MP3 điểm lại bảng xếp hạng #zingchart tuần này:

 #zingchart là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất hiện nay trên thị trường nhạc Việt. Căn cứ vào số lượng người nghe thực (Unique Listener) theo giờ trên Zing MP3, #zingchart được giới chuyên môn đánh giá cao về tính tin cậy, độ chính xác trong việc đo lường sức hút tự nhiên của tác phẩm âm nhạc hay nghệ sĩ. Bên cạnh đó, việc cập nhật diễn biến theo giờ của #zingchart đã giúp phản ánh đầy đủ và rất kịp thời những xu hướng âm nhạc mới nhất của thị trường nhạc Việt.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan