logo
Thứ sáu, 10/11/2023 10:16:49

Cô gái dành 7 năm thanh xuân giúp người yêu hồi phục sau tai nạn


  Hành trình 7 năm hồi phục kỳ diệu của chàng trai bị liệt sau tai nạn Chris Norton (Florida, Mỹ) bị liệt từ cổ trở xuống sau tai nạn khi đang chơi bóng năm 18 tuổi. Anh đã hồi phục kỳ diệu nhờ nỗ lực và sự động viên từ cô bạn gái Emily.

 
Hành trình 7 năm hồi phục kỳ diệu của chàng trai bị liệt sau tai nạn Chris Norton (Florida, Mỹ) bị liệt từ cổ trở xuống sau tai nạn khi đang chơi bóng năm 18 tuổi. Anh đã hồi phục kỳ diệu nhờ nỗ lực và sự động viên từ cô bạn gái Emily.

 

Theo Independent, suốt 7 năm qua, Chris Norton (26 tuổi, đến từ Florida, Mỹ) luôn phải gắn bó bên chiếc xe lăn do một tai nạn khi chơi bóng đá khiến anh bị liệt từ cổ trở xuống.

Năm 2010, Chris khi ấy vẫn là thiếu niên 18 tuổi tràn đầy sức sống, ở trong đội bóng đá của trường Luther College tại Iowa. Trong một lần thi đấu, tai nạn trên sân khiến anh bị tổn thương nặng tủy sống.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận anh bị gãy đốt xương sống C3 – C4. Cơ hội để anh có thể chuyển động các bộ phận từ cổ trở xuống chỉ có 3%.

Không chịu khuất phục số phận, chàng trai bắt đầu hành trình phục hồi sức khỏe. Trong suốt quãng thời gian khó khăn này, người bạn gái Emily Summer luôn ở bên giúp đỡ, động viên Chris bắt đầu lại từ những bước đi chập chững.

Co gai danh 7 nam thanh xuan giup nguoi yeu hoi phuc sau tai nan hinh anh 1
Đoạn video ghi lại cảnh bước lên nhận bằng tốt nghiệp của Chris từng “gây bão” mạng vì xúc động.

 

Năm 2015, Chris khiến tất cả thầy cô và bạn bè khâm phục khi bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp với sự giúp đỡ từ bạn gái. Nghị lực của cựu thành viên đội bóng khiến mọi người không khỏi xúc động.

Không dừng lại ở đó, chàng trai 26 tuổi quyết tâm chứng minh rằng dù chỉ có 3% cơ hội có thể đi lại, anh vẫn không bao giờ từ bỏ. Để chứng minh cho điều đó, Chris đặt ra mục tiêu sẽ tự bước đi được trong đám cưới của mình và Emily.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày trọng đại của đôi trẻ được tổ chức tại Câu lạc bộ Golf Abacoa vào ngày 21/4 vừa qua, trước sự chứng kiến của gần 200 khách mời.

Vào cuối buổi lễ, Emily quàng tay quanh người Chris, giúp anh đứng lên khỏi xe lăn. Trước sự ngạc nhiên từ gia đình và bạn bè, cả hai cùng nhau bước trên lối đi giữa đám cưới dài khoảng 6 m.

 

“Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi muốn chứng minh rằng mọi thứ đều có thể làm được nếu ta không từ bỏ. Trong suốt thời gian qua, Emily chính là nguồn động viên, sức mạnh mỗi khi tôi muốn gục ngã”, Chris chia sẻ.

Từ khi tai nạn xảy ra, Chris cùng vợ đã gây quỹ được hơn 800.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng) cho những người bị tổn thương tủy sống dưới tên Quỹ Chris Norton. Họ còn nhận nuôi 5 đứa trẻ, tất cả đều dưới 8 tuổi, tới khi chúng trưởng thành.

Nhờ nghị lực và tấm lòng cao cả, chàng trai 26 tuổi còn là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu mang tên 7 Yards của Fotolanthropy – một tổ chức phi lợi nhuận chia sẻ các câu chuyện về những người có nỗ lực phi thường trong cuộc sống.


Tin Liên Quan