logo
Thứ năm, 16/02/2023 11:13:26

Cao Viên Viên bị chê già và tiêu chuẩn sắc đẹp lệch lạc


Cao Viên Viên từng được mệnh danh là "nữ thần quốc dân". Ở tuổi 42, cô xuất hiện dấu hiệu lão hóa và bị chê bai.

Ngày 30/10, trang 163 đưa tin Cao Viên Viên trở lại hoạt động nghệ thuật sau khi sinh con gái đầu lòng. Nữ diễn viên mới đây đảm nhận nhân vật phụ Tống Mỹ Linh trong phim truyền hình Quang vinh và mộng tưởng.

“Nữ thần” cũng bị chê già

Tuy nhiên, tạo hình của nữ diễn viên bị chê già. Trong những hình ảnh cận mặt, Cao Viên Viên lộ rõ nếp nhăn nơi khóe mắt. Một số khán giả bình luận “nữ thần quốc dân” Cao Viên Viên cũng không thoát khỏi sự tàn phá của thời gian, ngoại hình bắt đầu xuống dốc.

Đáp lại những đánh giá về sắc đẹp, Cao Viên Viên nói: “Tôi biết mọi người nhận xét tôi đã già. Tôi còn biết rõ về việc bản thân lão hóa hơn các bạn. Dẫu sao, người hàng ngày nhìn vào trong gương chính là tôi”. Nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long ký không quan tâm khi bị chê bai ngoại hình.

Theo 163, Cao Viên Viên là nữ diễn viên không ngại để mặt mộc xuất hiện trên phố hay trong các buổi phỏng vấn. Nữ diễn viên chỉ trang điểm khi tham gia sự kiện.

Theo 163, khán giả Trung Quốc có cái nhìn khắt khe với ngoại hình nghệ sĩ nữ. Nhiều minh tinh thường bị miệt thị ngoại hình như Dương Tử phải nhận những đánh giá là thừa cân, Lưu Diệc Phi bị chê vai thô. Trong Đại Tống cung từ, Lưu Đào bị chê đô con như lực sĩ, hay Mã Tư Thuần thường xuyên gặp những bình luận gọi cô là vận động viên sumo hay chế ảnh kiểu “ảnh đăng trên mạng và ảnh thực tế”.

Những nữ diễn viên đã làm mẹ như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch… cũng thường gặp những nhận xét không còn trẻ trung như thời thiếu nữ.

Từ đó, ngoại hình trẻ, gầy, trắng trở thành nỗi ám ảnh của các diễn viên, cũng trở thành tiêu chuẩn chung khó thay đổi. Tiêu chuẩn sắc đẹp lệch lạc tạo nên những khuôn mẫu nghệ sĩ giống nhau, ít vẻ đẹp đa dạng trong giới giải trí Hoa ngữ.

Ngôi sao kỳ cựu Củng Lợi đã bước sang tuổi 56 vẫn bị miệt thị ngoại hình. Năm 2020, theo thống kê của TMT Post, hashtag “vóc dáng của Củng Lợi” đã nhận được hơn 850 triệu lượt người xem trên Weibo với hàng nghìn người bình phẩm khiếm nhã về vóc dáng của sao nữ Cao lương đỏ.

“Thành công, tài năng như Củng Lợi mà vẫn bị đánh giá vì kích cỡ của vòng eo”, QQ bình luận mỉa mai, song lại là thực trạng đáng suy ngẫm trong xã hội.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên Sina, Lý Lan Địch chia sẻ việc những bình luận tàn nhẫn về cơ thể đã ảnh hưởng đến cô như thế nào. “Họ nói rằng tôi trông giống như lợn chạy ngang chạy dọc trên màn ảnh. Nó thực sự khiến tôi tổn thương”, nữ diễn viên nói.

Nữ diễn viên Lưu Vũ Hân từng bế tắc đến mức lựa chọn tử tự vì không thể chịu đựng áp lực từ việc bị dân mạng thóa mạ. “Các người không định cho tôi con đường sống đúng không? Mỗi nghệ sĩ đều muốn được tôn trọng, đừng làm anh hùng bàn phím nữa. Ngôn từ là con dao hai lưỡi. Những bình luận tiêu cực đã khiến tôi tổn thương. Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi rất đau và cảm thấy tồi tệ”, cô chia sẻ.

Khi các nữ diễn viên đứng lên

Theo Sina, hiện tại, các diễn viên không còn chấp nhận vô điều kiện những đánh giá của khán giả. Trước những bình phẩm “trông như đàn ông”, Lưu Đào mạnh mẽ phản pháo: “Cơ thể của tôi, tôi làm chủ. Tôi hy vọng các cô gái có thể tự do phô diễn vóc dáng như mong muốn trên nền tảng cơ thể khỏe mạnh”.

Cô thể hiện rõ quan điểm tôn vinh vẻ đẹp đa dạng ở ngoại hình phụ nữ, không mù quáng chạy theo xu hướng gầy, trắng, trẻ.

Một số nghệ sĩ như Lý Nhược Đồng, Thư Kỳ, Cao Viên Viên đều tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, già đi theo thời gian. Dương Tử, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh sẵn sàng kiện những người bình luận tiêu cực ra tòa với tội phỉ báng, bôi nhọ danh tiếng.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả Trung Quốc cũng hưởng ứng việc tôn vinh minh tinh tài năng thay vì chỉ ngoại hình. Những nghệ sĩ như Lạt Mục Dương Tử, Kim Tĩnh, Giả Linh… được yêu mến nhờ khả năng diễn xuất và dẫn chương trình tốt, dù họ không có ngoại hình đẹp “chuẩn”.

Theo Tân Hoa Xã, sự ám ảnh về hình thể hoàn hảo khiến phụ nữ rơi vào vòng xoáy của những tiêu chuẩn không lành mạnh.

“Ngày nay, ngoại hình các ngôi sao dường như biến thành tài sản công cộng, thú tiêu khiển để khán giả thoải mái phê bình và khinh miệt. Điều này đáng lên án vì có thể gây tổn thương cả về tình cảm lẫn thể chất. Việc các ngôi sao lên tiếng cho thấy họ không còn cam chịu trước tư duy lệch lạc của công chúng”, Tân Hoa Xã đánh giá.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan