logo
Thứ năm, 09/11/2023 23:30:50

Cảnh bán tháo tài sản của Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm


Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Phạm Băng Băng đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ sau bê bối. Họ buộc phải bán tháo tài sản để xoay xở khó khăn.

Người Trung Quốc nói gì về việc Triệu Vy bị đuổi khỏi showbiz? Chia sẻ với Zing, khán giả Trung Quốc bày tỏ sự đồng tình với biện pháp cứng rắn của cơ quan quản lý.

Ngày 8/9, On đưa tin Ngô Diệc Phàm đang nhờ người thân thanh lý công ty, bán tháo bất động sản ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Việc này nhằm mục đích bảo vệ khối tài sản 206 triệu USD, gom tiền thuê luật sư tư vấn pháp lý trong quá trình tố tụng của sao nam, cũng như bồi thường cho đối tác.

Không chỉ ca sĩ thần tượng, Trịnh Sảng hay Phạm Băng Băng cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Ngô Diệc Phàm cố bảo toàn tài sản

Giữa thời điểm thăng hoa nhất của sự nghiệp, Ngô Diệc Phàm dính vào scandal hiếp dâm gây chấn động. Bê bối đời tư ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp, cuộc sống và tài chính của nam nghệ sĩ 31 tuổi. Anh đang bị tạm giam ở nhà tù Triều Dương để điều tra cáo buộc tấn công tình dục.

Theo Sina, mẹ Ngô Diệc Phàm đang xúc tiến việc bán đi loạt bất động sản đắt giá tại Bắc Kinh. Một loạt công ty có liên quan tới ca sĩ thần tượng đều đã bị đóng cửa hoặc chuyển giao cổ phần cho người nhà. Cho tới cuối tháng 7, Ngô Diệc Phàm chỉ còn nắm cổ phần tại hai công ty.

Sao Hoa ngu sau be boi chan dong anh 1
Cảnh sát chưa đưa ra thêm báo cáo điều tra vụ án tấn công tình dục của Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Weibo.

Trước đó, bà Ngô Tú Cần đã dịch chuyển tài sản có giá trị hay siêu xe ra nước ngoài trước khi con trai bị bắt. Tạm thời hơn một nửa khối gia sản của ngôi sao Hóa ra anh vẫn ở đây vẫn được bảo vệ nguyên vẹn ở nước ngoài, theo Sohu.

Theo QQ, số tiền Ngô Diệc Phàm phải bồi thường cho nhãn hàng, nhà sản xuất là hơn 77 triệu USD. Đã có tổng cộng 15 thương hiệu tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nam nghệ sĩ ngay khi anh bị điều tra.

Chịu thiệt hại nặng nhất là dự án Thanh trâm hành. Vì scandal đời tư của Ngô Diệc Phàm, bộ phim đứng trước nguy cơ nằm kho vĩnh viễn nếu không có kế hoạch quay lại hoặc dùng công nghệ AI đổi mặt. Do đó, nhà sản xuất phim đã lên kế hoạch yêu cầu nam nghệ sĩ bồi thường tổn thất. Theo Sina, Thanh trâm hành có vốn đầu tư 500 triệu NDT.

Nhưng hiện tại, không có bất kỳ sao nam nào trong showbiz muốn thay thế Ngô Diệc Phàm. Theo Sina, nếu không tìm được người thế chân, Thanh trâm hành chắc chắn không thể phát sóng, kể cả nền tảng mạng. Khi đó, Ngô Diệc Phàm phải đền bù toàn bộ kinh phí sản xuất tác phẩm.

Sohu cho biết do Ngô Diệc Phàm đang bị điều tra, còn tài sản đứng tên đã chuyển ra nước ngoài, công ty giải thể, người nhà lại “bặt vô âm tín” khiến đối tác gặp khó khăn trong việc đòi bồi thường.

China Times cho biết giọng ca Like That đang làm mọi cách để hưởng khoan hồng. Anh chủ động hợp tác với đội điều tra, khai ra nhiều đồng phạm liên quan đến án hiếp dâm, cũng như những bí mật đen trong showbiz. 47 người được xác nhận liên quan đến án hình sự, trong đó hơn một nửa là người nổi tiếng.

Một số nguồn tin tiết lộ với China Times, mẹ Ngô Diệc Phàm cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng để đưa sai phạm của những nhân vật quyền lực ở showbiz ra ánh sáng. Nhiều năm làm chủ sự nghiệp của con trai, bà “nắm thóp” không ít ngôi sao. Vì vậy, mẹ con nam ca sĩ được xếp vào nhóm nhân chứng quan trọng, được bảo vệ đặc biệt.

Trịnh Sảng sống nghèo túng ở Mỹ

Gần đây, China Times cho biết Trịnh Sảng phải bán đi hai căn penthouse để có tiền nộp phạt cho Cục thuế Thượng Hải. Nếu đóng phạt chậm cô sẽ bị truy tố hình sự với tội danh trốn thuế, gian lận tài chính. Theo Thời báo Kinh tế Bắc Kinh, sau khi nộp phạt 46 triệu USD, số tài sản còn lại của nữ diễn viên là gần 100 triệu USD.

Tuy nhiên, khối tài sản của Trịnh Sảng sẽ tiêu tan trong thời gian tới khi cô đối mặt với khoản bồi thường thiệt hại khổng lồ cho đối tác. Con số ước tính 130 triệu USD. Vừa qua, đoàn làm phim Người tình phỉ thúy yêu cầu nữ diễn viên đền bù 12,4 triệu USD do tác phẩm không được lên sóng vì scandal đời tư của cô.

Giữa tháng 8, Trịnh Sảng có dòng trạng thái than khóc về cuộc sống thiếu thốn tài chính, khổ sở tại Mỹ. Nhưng sau đó, ngôi sao sinh năm 1991 âm thầm gỡ bỏ bài đăng vì không nhận được sự đồng cảm từ khán giả.

 
Sao Hoa ngu sau be boi chan dong anh 2
Người đẹp Cùng ngắm mưa sao băng vẫn ôm hy vọng có ngày được tái xuất showbiz. Ảnh: Instagram.

Cuối tháng 8, sản phẩm nghệ thuật và những tài khoản mạng xã hội liên quan đến Trịnh Sảng đã bị xóa bỏ hoàn toàn tại Trung Quốc sau khi cô bị kết tội trốn thuế. Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc cấm nữ diễn viên hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn.

Không còn đường trở lại showbiz, Trịnh Sảng gần đây chuyển sang dùng Instagram. Thời gian qua, cô không dưới ba lần cầu xin sự tha thứ từ công chúng, đồng thời hy vọng giới quản lý trao cơ hội làm lại từ đầu. Tuy nhiên, sự hối lỗi của nữ nghệ sĩ không được tiếp nhận, thậm chí vấp phải chỉ trích dữ dội từ một bộ phận khán giả.

Hiện tại, Trịnh Sảng sống ở Mỹ. Tháng 4, cô rời Trung Quốc để giải quyết tranh chấp quyền nuôi con với bạn trai cũ Trương Hằng. Sau khi thua kiện, cô quyết định ở lại Mỹ để gần hai con, cũng như tránh bão dư luận tại quê nhà.

Phạm Băng Băng tìm đủ nghề

“Chẳng ai mãi thuận buồm xuôi gió. Nhưng có lẽ đây lại là điều tốt với tôi, làm tôi tĩnh lặng lại, nghiêm túc suy nghĩ quãng đời còn lại phải sống thế nào”, Phạm Băng Băng tâm sự trên New York Times số báo tháng 9 về tình cảnh chật vật đang trải qua.

Sau khi nhận mức phạt 130 triệu USD cho hành vi trốn thuế, nữ diễn viên bán tháo hơn 41 khu bất động sản bao gồm chung cư, văn phòng, biệt thự và nhiều tài sản có giá trị khác để gom tiền đóng phạt. Do không thể huy động đủ tiền mặt, người đẹp còn phải nhờ vả bạn bè cho vay thêm hàng chục triệu USD để xử lý khủng hoảng.

Ba năm qua, Phạm Băng Băng nỗ lực tìm đường trở lại showbiz, nhưng không thành công. Do bị hạn chế hình ảnh trên phương tiện truyền thông, nữ diễn viên không thể đóng phim, thường xuyên lủi thủi ở hậu trường các sự kiện lớn hiếm hoi được tham dự.

Cho nên người đẹp chỉ có thể kinh doanh thẩm mỹ viện và mỹ phẩm, chụp ảnh tạp chí bản quốc tế hay dự sự kiện bình dân để kiếm thu nhập. Tuy nhiên, nguồn thu này không còn đảm bảo cho Phạm Băng Băng có cuộc sống thượng lưu như trước.

Cô phải trả nợ cho bạn bè, chi trả thiệt hại cho đối tác và dồn tiền đầu tư để phát triển công việc làm ăn. Theo Sohu, sau 3 năm chi nhiều hơn thu, khối tài sản 100 triệu USD còn lại của Phạm Băng Băng đang dần vơi bớt.

Vì vậy, từ năm 2020, Phạm Băng Băng không còn xuất hiện bên siêu xe hay diện trang phục đắt tiền. Cô thường di chuyển bằng phương tiện công cộng thay vì chuyên cơ hay xe sang như trước, theo Ifeng.

Trang phục cũng giản dị hơn, thậm chí Phạm Gia còn mặc đồ cũ, giá rẻ dự sự kiện. Nữ diễn viên từng gây bán tán khi mặc một chiếc váy có giá khoảng 12 USD.

Gần đây, công chúng dễ dàng bắt gặp người đẹp ở nơi công cộng như quán cafe, trung tâm mua sắm hay trên đường phố. Cô cũng không còn mang theo dàn trợ lý, vệ sĩ hùng hậu khi xuất hiện.

Theo Sina, người đẹp 40 tuổi dần rũ bỏ hình ảnh sang trọng, hào nhoáng, chuyển sang hình tượng “ngôi sao bình dân”, có lối sống giản dị và phong cách thân thiện với khán giả.

Sohu đánh giá con đường trở lại showbiz của Phạm Băng Băng là vô vọng sau khi giới chức Trung Quốc ban hành quy định siết chặt hoạt động với nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức. Cô đang tìm nhiều công việc để có thu nhập.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan