logo
Thứ sáu, 17/11/2023 01:57:05

“Cả nhà cùng vui”: Phụ huynh nên “khuyên nhủ” chứ đừng “la mắng” khi con cái giận dỗi


(Dispatch.vn) - Đối với những bé có cá tính khá mạnh mẽ hay giận dỗi vô cớ, phụ huynh đừng vội dùng “đòn roi” mà hãy tâm sự để hiểu con nhiều hơn.

Tập 75 Cả nhà cùng vui phát sóng vào lúc 17h thứ bảy ngày 30/10 trên kênh THVL1 là cuộc đối đầu thú vị giữa hai gia đình bé Ánh Nhi và Quỳnh Phương. Bên cạnh đó còn có hai MC duyên dáng là Hoàng Rapper và Tuyền Tăng.

Mở đầu với phần giới thiệu, bé Ánh Nhi chia sẻ có ước mơ là trở thành diễn viên, còn bé Quỳnh Phương thì sẽ trở thành một người mẫu nổi tiếng. Nhận xét về con gái, ba của bé Ánh Nhi cho biết: “Bé rất năng động và thích tìm hiểu về nhiều thứ. Những gì không biết thì bé sẽ tìm tòi đến khi nào biết thì thôi”. Còn ba bé Quỳnh Phương chia sẻ: “Bé nhỏ vậy thôi nhưng cá tính rất mạnh mẽ. Có những điều không vừa lòng thì bé sẽ giận ngay. Khi đó thì mình sẽ nói chuyện với con để con hiểu và bớt giận lại chứ sẽ không la con nhiều vào lúc đó”.

Cùng quan điểm với ba bé Quỳnh Phương, MC Hoàng Rapper có chia sẻ ở tập 10 của chương trình: “Với Hoàng cách giáo dục tốt nhất là hãy chơi cùng với bé để hiểu bé nhiều hơn”. Vì theo anh để trở thành một ông bố tốt trước tiên phải hiểu được con muốn gì. Ở một chương trình khác, nam nhạc sĩ cũng chia sẻ cách dạy con rất hay:“Mỗi khi răn dạy, Hoàng thường cho các bé úp mặt vô tường, giữ im lặng và suy nghĩ về hành động của mình sau mỗi lần phạm lỗi. Sau năm phút, suy nghĩ của các bé hoàn toàn thay đổi. Và đó cũng là cách mình kiềm lại sự nóng tính, để không có những hành động quá tay”.

Trở lại với chương trình với vòng thi “Người hùng của con” ở chủ đề “Học tập”, bé Ánh Nhi đã lựa chọn ba, còn bé Quỳnh Hương chọn mẹ để tham gia thử thách này. Với câu hỏi “Hãy kể tên các dụng cụ học tập?”, bé Ánh Nhi “cược” 10 dụng cụ, bé Quỳnh Hương cũng không chịu thua với 12 món đồ vật. Nhưng sau đó bé Quỳnh Hương lại quyết định nhường cơ hội trả lời cho gia đình bạn với con số 13. Không làm con gái thất vọng, ba của bé Ánh Nhi đã xuất sắc kể được 17 dụng cụ học tập và đem về 10 điểm đầu tiên cho gia đình.

Ở chủ đề tiếp theo mang tên “Ẩm thực”, bé Ánh Nhi lựa chọn ba bởi vì lý do ba là người thường xuyên nấu ăn cho mình. Với số lượng là 11 loại trái cây cho câu hỏi “Hãy kể tên các loại trái cây có thể làm sinh tố?”, bé Quỳnh Phương đã nắm chắc cơ hội trả lời về cho mẹ ở câu hỏi này. Do áp lực trước máy quay, mẹ bé Quỳnh Phương đã không hoàn thành thử thách ở câu hỏi “siêu dễ” này.

Vì không chiến thắng ở vòng thi “Ai là siêu nhân” nên gia đình bé Quỳnh Phương phải nhường cơ hội cho gia đình bé Ánh Nhi bước đến vòng thi cuối cùng có tên là “Ai hiểu con hơn”. Ở câu hỏi “Bé Nhi sẽ chọn vật nào trong 2 món đồ sau đây: truyện tranh hay sách khoa học?”, gia đình bé Ánh Nhi đã không hiểu nhau ở câu hỏi này. Với sự lựa chọn “sách khoa học”, bé Nhi chia sẻ: “Dạ. Tại con học lớp 4, con thấy thầy cô giảng về khoa học nghe rất hay. Con tìm hiểu được động vật ăn gì, cái gì cần thiết và không cần thiết cho con người”.

Trải qua 5 câu hỏi thú vị, cả nhà bé Ánh Nhi có được 3 câu trả lời trùng khớp với suy nghĩ của nhau. Điều này cũng đồng nghĩa gia đình bé sẽ nhận về 3 món quà của chương trình với giá trị 10 triệu đồng.

Đón xem Cả nhà cùng vui được phát sóng lúc 17h thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan