logo
Thứ bảy, 18/11/2023 08:27:20

“Cả nhà cùng vui”: Con gái trổ tài “cá cược”, ba mẹ “căng thẳng” vì sợ mất lòng tin của con


(Dispatch.vn) - Con gái “thách đấu” với số lượng lớn câu trả lời khiến hai phụ huynh lo lắng vì sợ không hoàn thành được thử thách.

Tập 73 Cả nhà cùng vui phát sóng vào lúc 17h thứ bảy ngày 16/10 trên kênh THVL1 là cuộc đối đầu thú vị giữa hai gia đình bé Thùy Anh và Hồng Thu, cùng sự dẫn dắt của MC Hoàng Rapper và Tuyền Tăng.

Khởi động ở vòng thi “Người hùng của con” với chủ đề “Nghệ thuật”, bé Thùy Anh lựa chọn ba để trả lời cho câu hỏi này với lý do ba có rất nhiều tài lẻ như hát, đàn, vẽ,… Còn bé Hồng Thu thì cho rằng mẹ sẽ là người hiểu nghệ thuật nhiều hơn nên sẽ nắm chắc được phần thắng ở câu hỏi này. Với số lượng 12 cái tên cho câu hỏi “Hãy kể tên các nghệ sĩ cải lương ở Việt Nam?”, mẹ của bé Hồng Thu đã không làm con gái thất vọng và mang 10 điểm đầu tiên về cho gia đình.

Ở câu hỏi tiếp theo “Hãy kể tên các loài động vật đi bằng bốn chân?” trong chủ đề “Động vật”, cả hai bé đều quyết liệt đưa ra những con số “cá cược” vô cùng lớn khiến hai phụ huynh vô cùng căng thẳng vì sợ không thực hiện được thử thách. Bé Hồng Thu tự tin gia đình sẽ kể được 18 loài động vật, nên bé Thùy Anh đã quyết định nhường quyền trả lời cho đội bạn. Hơn cả sự mong đợi của con, ba bé Hồng Thu xuất sắc khi kể được 22 con vật đi bằng bốn chân. Lúc này, MC Hoàng Rapper thở phào nhẹ nhõm cho biết: “Chưa bao giờ Hoàng thấy một vị phụ huynh nào phải đối diện với con số khủng khiếp đến như vậy”.

Đến với vòng thi “Ai hiểu con hơn” cùng gia đình bé Hồng Thu, các thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn thông qua các câu hỏi thú vị của chương trình. Khi được MC Hoàng Rapper đặt câu hỏi “Tuyền Tăng thích ăn món gì vào buổi sáng?”, MC Tuyền Tăng liền trả lời rằng: “Cái gì em cũng thích ăn hết. Và rất thích các món ăn Việt Nam vào buổi sáng”. Cũng với câu hỏi này thì ba mẹ cho rằng bé Hồng Thu thích ăn “bún bò”, và kết quả cũng trùng khớp với suy nghĩ của con gái.

Ở câu hỏi cuối cùng “Nếu có cỗ máy thời gian, bé thích đến tương lai hay trở về quá khứ?”, cả gia đình bé Hồng Thu đã không hiểu nhau ở câu hỏi này. Ba mẹ bé thì cho rằng con gái sẽ thích đến “tương lai” và vô cùng ngạc nhiên khi con gái muốn trở về “quá khứ” để nhìn thấy được bản thân lúc nhỏ.“Con muốn xem con hồi nhỏ như thế nào. Với lại con cũng thích những năm của thập niên 80, 90”, bé Hồng Thu chia sẻ thêm.

Trải qua 5 câu hỏi thú vị, cả nhà bé Hồng Thu có được 2 câu hỏi trùng khớp với suy nghĩ của nhau. Điều này cũng đồng nghĩa gia đình bé sẽ nhận về 2 món quà của chương trình với giá trị 7 triệu đồng.

Đón xem Cả nhà cùng vui được phát sóng lúc 17h thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan