logo
Thứ sáu, 10/11/2023 07:26:58

Bùi Quỳnh Hoa vào Top 70 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022


(Dispatch.vn) - Tối 01/04, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 công bố 10 gương mặt đầu tiên vào Top 70 thí sinh tham gia vòng ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”. 10 cô gái xinh đẹp - 10 cá tính riêng biệt cùng những câu chuyện truyền cảm hứng, hứa hẹn sẽ là những đối thủ mạnh tại cuộc thi năm nay.

Vòng ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” đã bắt đầu với Top 70 thí sinh xuất sắc nhất được Hội đồng giám khảo chọn từ vòng sơ khảo hai miền Nam Bắc. Với chủ đề “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam”, những cô gái được gọi tên vào Top 70 không chỉ thuyết phục hội đồng giám khảo bởi sắc vóc, kỹ năng trình diễn mà còn tự tin thể hiện bản thân, cá tính vượt trội, đặc biệt đã có 06 thí sinh nhận được chiếc vé vàng quyền lực từ hội đồng giám khảo. Còn 02 tuần nữa tập 1 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” sẽ lên sóng, BTC công bố 10 thí sinh đầu tiên chính thức có mặt trong Top 70. 

Thí sinh đầu tiên là Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 343), sinh năm 1995. Cô gái đến từ Gia Lai để lại ấn tượng với 3 lần tham gia cuộc thi, nhưng mỗi lần đều là một hình ảnh hoàn toàn mới, trưởng thành và hoàn thiện hơn. Với danh hiệu Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 và Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015, Hương Ly sở hữu kinh nghiệm sân khấu và khả năng trình diễn tốt. Cô còn là Đại sứ dự án Empower Woman Asia và CO-FOUNDER của thương hiệu thời trang bền vững quốc tế. Hương Ly cao 1m76, số đo hình thể 79-62,5-92. 

Để lại ấn tượng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 với danh hiệu Người Đẹp Biển và thành tích Top 10, thí sinh Lê Hoàng Phương (SBD 316), sinh năm 1995 đã tập trung rèn luyện hình thể, kỹ năng và tri thức trong thời gian qua để quay lại chinh phục vương miện Vinawoman. Cô từng tham gia và làm đại sứ cho dự án “Chạy vì trái tim” đồng hành cùng các quỹ từ thiện doanh nghiệp cá nhân. Hoàng Phương hiện đang là một kiến trúc sư và người mẫu tự do. Cô đại diện cho tỉnh Khánh Hòa, cao 1m76, số đo 86-61-94,5. 

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD 307), sinh năm 1994 đăng quang Hoa khôi Sinh viên Thế giới 2019. Với 12 năm làm người mẫu và từng là Hoa khôi Đại học Công nghệ TP. HCM, Thanh Khoa là một trong những thí sinh sở hữu nhiều kinh nghiệm tại các đấu trường nhan sắc và các sàn diễn thời trang. Sở hữu chiều cao 1m77, đại diện của TP. HCM khiến ban giám khảo bất ngờ khi tiết lộ từng học Taekwondo và đạt Huy chương Bạc tại một số cuộc thi ở thành phố. Số đo hình thể của cô lần lượt là 82-64-92. 

Một đại diện khác đến từ TP. HCM – thí sinh Ngô Bảo Ngọc (SBD 113), sinh năm 1995 không chỉ sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt, cô còn biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Chia sẻ về lí do học ngôn ngữ ký hiệu, cô cho đó là “duyên” vì vừa muốn học thêm về kiến thức mới, vừa muốn đồng cảm và sẻ chia cùng những người khiếm khuyết. Từng kinh doanh và gặp thất bại nhưng cô vẫn quyết tâm đứng lên và “làm lại từ đầu”. Ý chí và bản lĩnh của người phụ nữ đã giúp Bảo Ngọc có được những thành công. Bên cạnh đó, Bảo Ngọc cũng từng tham gia web drama “Cô giáo Khánh” với vai Mint nhận được nhiều lời khen của giới trẻ. Bảo Ngọc cao 1m74, số đo hình thể 82-61,5-93. 

Sở hữu mái tóc xoăn đặc biệt là thí sinh Hoàng Như Mỹ (SBD 320), sinh năm 1997, đại diện cho Lâm Đồng. Từng bị bạn bè trêu chọc vì mái tóc có phần khác biệt của mình, Như Mỹ vẫn mạnh mẽ đối diện, chứng minh bản thân “khác” nhưng không “dị”. Là một cô gái cá tính, Như Mỹ đăng ký tham gia dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 để truyền tải câu chuyện của mình và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ phải luôn tự tin vào bản thân. Như Mỹ mang đến cuộc thi kế hoạch về tổ chức workshop để những người có khiếm khuyết giống như mình tìm lại sự tự tin và mạnh mẽ đối mặt với xã hội. Hiện tại, cô đang học lên Luật sư sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật Kinh tế tại Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP. HCM. Như Mỹ cao 1m65, số đo 82,5-61-92,5. 

Thí sinh Lý Tú Chi (SBD 308), sinh năm 1999 là đại diện đến từ Bình Phước, tốt nghiệp Đại học Mở TP. HCM. Sở hữu tích cách năng nổ, hoạt bác cùng ngoại hình sáng, Tú Chi nhận được nhiều lời mời làm mẫu quảng cáo và thời trang ngay từ thời còn là sinh viên. Quyết định tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 của Tú Chi ngoài việc muốn khẳng định bản thân còn mong muốn có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm từ các đàn chị đi trước như: Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên,… Tú Chi cao 1m70, số đo lần lượt mà 79-61,5-94,5. 

Thí sinh Đàng Vương Huyền Trân (SBD 131), sinh năm 2001 là cô gái dân tộc Chăm vào Top 10 cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Huyền Trân nhận được sự ủng hộ của khán giả khi có màn thể hiện xuất sắc ở vòng thi sơ khảo. Đại diện cho nét đẹp của văn hóa Chăm tại Ninh Thuận, Huyền Trân đã thu hút hơn 30.000 lượt quan tâm, yêu thích và hơn 6000 bình luận, 2000 lượt chia sẻ dưới bức ảnh dự thi. “Là người con của quê hương Ninh Thuận – Mảnh đất đầy nắng và gió, với mong muốn của tuổi trẻ sục sôi không ngưng làm giàu hành trang kinh nghiệm trên con đường trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình” – Huyền Trân chia sẻ. Cô cao 1m76, số đo hình thể 85,5-69,5-95. 

Thí sinh Phạm Thị Kim Vui (SBD 117), đến từ Đồng Nai sở hữu số đo ba vòng ấn tượng 82,5-59-91. Từng tự ti về vết sẹo của bản thân, sau sự cố gắng, nỗ lực và dám đối diện với chính mình, Kim Vui đã tự tin hơn. Cô mong muốn sẽ dùng chính hành trình mà mình trải qua, sự thấu hiểu dành cho những bạn gặp khuyết điểm về ngoại hình và hơn thế là vấn đề body shaming. Từ câu chuyện của bản thân, Kim Vui hi vọng sẽ lan tỏa được nhiều thông điệp ý nghĩa cùng hành trình tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 

Thí sinh Bùi Quỳnh Hoa (SBD 224) đại diện cho thủ đô Hà Nội. Cô đạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018 và trở lại tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sau khi dừng chân ở Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Quỳnh Hoa đã dành thời gian rèn luyện bản thân vì muốn chinh phục vương miện cao quý. Đến với cuộc thi, Quỳnh Hoa mang đến dự án cộng đồng về phụ nữ và câu chuyện khởi nghiệp của bản thân. Cô hiện đang kinh doanh về cafe và dùng lợi nhuận từ kinh doanh để thực hiện những dự án cộng đồng. Quỳnh Hoa cao 1m75, số đo 80-61,5-89.

Thí sinh cuối cùng trong danh sách là Lê Ngọc Phương Thảo (SBD 125), đến từ Bến Tre. Phương Thảo từng trải qua những chuyện không may mắn trong cuộc sống, mặc dù sinh sống và làm việc ở TPHCM đã 10 năm hiện tại, Phương Thảo mới quyết định đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chia sẻ về lí do có quyết định này, Phương Thảo cho biết hiện tại bản thân đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rèn luyện, hoàn thiện bản thân, và tiêu chí của cuộc thi năm nay phù hợp với những gì mà cô đang hướng đến. Phương Thảo cao 1m75, số đo 82,5-61-92. 

Những thí sinh còn lại của Top 70 sẽ được công bố trong thời gian tới. Hiện Top 70 đang tham gia ghi hình truyền hình thực tế tại TP. HCM với các hoạt động đầu tiên tại Oakwood Residence Saigon. Tập 1 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” sẽ lên sóng vào thứ Bảy ngày 16/04/2022 lúc 20g15 trên kênh VTV9, Uni Network và các đài địa phương. Vòng thi bán kết sẽ diễn ra vào ngày 21/06/2022 được truyền hình trực tiếp trên VTV9, đêm chung kết ngày 25/06/2022 truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình VTV3 và các đài địa phương khác. 

Chương trình THTT “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” được xây dựng hấp dẫn với 09 tập phát sóng cùng các chủ đề như: Catch your chance (Casting), Wear your sash (nhập cuộc), Walk your way (Runway), Raise your voice (Tiếng anh), Share your hands (Cộng Đồng), Lead your generation (Social media), Own your stage (Interview), Shine your light (Fashion show), Be a Vinawoman (tập cuối).

10 thí sinh có số điểm thấp nhất sau mỗi vòng thi sẽ phải đối mặt với vòng thi “Loại người” trong mỗi tập phát sóng. Đây sẽ là phần thi luôn tập trung vào kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tiếng anh. Để tiếp tục được đồng hành, các thí sinh sẽ phải nỗ lực hết mình để thể hiện bản thân mình, giành cơ hội bước tiếp vào vòng trong. 05 thí sinh sẽ bị loại khỏi cuộc thi sau mỗi tập. Sau quá trình ghi hình thử thách THTT, chỉ còn Top 40 thí sinh xuất sắc nhất chính thức giành được tấm vé bước vào vòng thi quan trọng của bán kết, chung kết.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến là Giám khảo xuyên suốt để đồng hành, đánh giá thí sinh qua các phần thi cùng các giám khảo khách mời. Bên cạnh đó, Võ Hoàng Yến sẽ đồng hành cùng hai Mentor là Á hậu Mâu Thủy (Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017) và Á hậu Kim Duyên (Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Top 16 Miss Universe 2021). Là những cái tên nổi bật nhất nhì với giới thời trang và mẫu Việt, cả 03 vị khách mời đều sở hữu những kỹ năng trình diễn và kinh nghiệm khi tham gia chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Chắc chắn, với sự dẫn dắt của 02 mentor Mâu Thủy, Kim Duyên cùng ban giám khảo Võ Hoàng Yến, các thí sinh sẽ hoàn thiện bản thân và ngày càng tiến gần hơn với ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 được tổ chức dưới sự đồng hành của các đối tác: Nam A Bank – Nhà Tài Trợ Bạch Kim – Ngân Hàng Chính Thức; Charm Resort – Nhà Tài Trợ Vàng; IJC – NTT Vương Miện & Trang Sức Chính Thức; Thái Tuấn – Nhà Tài Trợ Vàng; Đôi Dép – Không Thể Thiếu Nhau – Nhà tài trợ Bạc; Hoàn Vũ Yến – NTT Chăm sóc sức khoẻ; TikTok – Đối Tác Chiến Lược; Royal Group – NTT Bạc; BVote – Đối Tác Bình Chọn Chính Thức; Mercedes-Benz Vietnam – Đối tác vận chuyển dòng xe cao cấp; Bamboo Airways – Nhà Tài Trợ Vận Chuyển Hàng Không Chính Thức; Charme – NTT nước hoa chính thức; UniForce – Đối tác đào tạo và huấn luyện; Diamond Fitness – Nhà Tài Trợ Huấn Luyện Hình Thể; Sablanca – Nhà tài trợ giày thời trang chính thức; RealCoin – Nhà Đồng tài trợ Sakura Beauty – Nhà Đồng Tài Trợ Sản Phẩm Chăm Sóc Sắc Đẹp; Trung Tâm Hội Trợ Và Triễn Lãm Sài Gòn SECC – Đối Tác Địa Điểm Tổ Chức Sự Kiện Bán Kết & Chung Kết; White Palace – Đối tác địa điểm sự kiện cao cấp; Khách sạn Hà Nội Daewoo – Đối tác cung cấp địa điểm lưu trú chính thức khu vực Miền Bắc;  Khách Sạn Sheraton Saigon – Đối Tác Địa Điểm Tổ Chức Sự Kiện Họp Báo; Saigon South Marina Club – Nhà Đồng tài trợ; Vietnam Solar Park – Nhà Đồng Tài Trợ; XITA By KatyNguyen – Nhà tài trợ áo tắm chính thức; 007flower – Nhà Tài Trợ Hoa Tươi Chính Thức; Emwear – Nhà đồng tài trợ; G-Kitchen – Nhà Đồng Tài Trợ; Touch Music – Nhà Đồng Tài Trợ; Diamond Star Bến Tre Hotel – Nhà Đồng Tài Trợ; Dalat Palace – Nhà Đồng Tài Trợ; Royal Golf Long An – Nhà Đồng Tài Trợ; Dalat Duparc – Nhà Đồng Tài Trợ; Dalat King Palace – Nhà Đồng Tài Trợ; Tasty Kitchen – Nhà Đồng Tài Trợ; Nhà hàng Phố 79 – Nhà Đồng Tài Trợ; Nhà hàng Con Gà Trống – Nhà Đồng Tài Trợ; Nhà hàng chay Thiền Ngộ – Nhà Đồng Tài Trợ; Nhà hàng Nhật Bản Hatoyama – Nhà Đồng Tài Trợ; Chicilon – Đối tác truyền thông chiến lược; Đối Tác Truyền Thông: Kỷ Nguyên, StarWorld, POPs; Các đơn vị Bảo trợ truyền thông: VieON, Báo Chất lượng & Cuộc sống, báo Yan News, Báo Zing News, tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay, tạp chí Men&life,, tạp chí ILLUME, báo Tiin, báo SAOstar, Sandals, VieZ, POPs…

Thông tin cuộc thi Miss Universe Vietnam – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp hàng đầu tại Việt Nam với bản quyền quốc tế của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhằm tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ và gợi cảm cùng ý chí, bản lĩnh cũng như sự thông minh khéo léo của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Giải thưởng danh giá cho người chiến thắng trong cuộc thi năm nay là quyền đại diện chính thức của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022, được quản lý bởi đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam cùng chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp đến từ các đơn vị hàng đầu của Việt Nam và Thế giới. 

Thông tin về Tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ – MUO

Trước đây, tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế Giới, nơi tổ chức các Cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ, Hoa Hậu Mỹ, Hoa Hậu Thiếu Niên Mỹ. Hiện nay, tổ chức hoa hậu Hoàn vũ thuộc quyền quản lý của công ty WME/IMG (đây đều là những công ty lớn ở Mỹ trong ngành truyền thông, marketing và đào tạo tài năng, quản lý người mẫu hàng đầu thế giới). Với khẩu hiệu “Confidently Beautiful”, tổ chức này tin rằng, hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ có đầy đủ sự tự tin, bản lĩnh, hoạt động xã hội tích cực. Là người tạo nên sức ảnh hưởng, làm thay đổi được cộng đồng và khẳng định được vẻ đẹp truyền cảm hứng. Đương kim hoa hậu Hoàn vũ là Hoa hậu Harnaaz Sandhu đến từ Ấn Độ.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan