logo
Thứ bảy, 18/11/2023 20:00:00

Bộ sưu tập thời trang mùa thu 2020 của H&M với vẻ đẹp từ chất liệu tái chế


(Dispatch.vn) - BST H&M Mùa Thu 2020 còn đánh dấu thêm một bước tiến của H&M hướng đến mục tiêu dài hạn hơn là chỉ sử dụng vật liệu tái chế và có nguồn gốc bền vững vào năm 2030.

Bộ sưu tập (BST) H&M Mùa Thu 2020 được truyền cảm hứng từ những chiếc váy ren thủ công tinh xảo từ những năm 1930, nhằm tôn vinh mẫu trang phục vượt thời gian và được ưa chuộng trong tủ quần áo phái nữ này thời bấy giờ. BST giới thiệu tám mẫu thiết kế, tất cả đều mang những chi tiết cổ điển nhưng vẫn pha trộn tinh thần hiện đại như tay áo phồng, kiểu dáng xòe và phần vạt bèo nhún nữ tính, cùng một bảng màu tương phản với màu trắng trơn và sắc đen mạnh mẽ. Bên cạnh đó, BST còn được tạo nên từ những chất liệu ren, vải jacquard và len có nguồn gốc bền vững, như sự khẳng định cho cam kết của H&M đối với một tương lai bền vững hơn cho ngành thời trang. Đồng thời với ý nghĩa khám phá vẻ đẹp và sự đổi mới của những chất liệu tái chế, BST H&M Mùa Thu 2020 còn đánh dấu thêm một bước tiến của H&M hướng đến mục tiêu dài hạn hơn là chỉ sử dụng vật liệu tái chế và có nguồn gốc bền vững vào năm 2030. BST sẽ chính thức có mặt từ ngày 10 tháng 9, 2020 tại tất cả các cửa hàng H&M tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Với cách phối trang phục mang tính ứng dụng cao cùng điểm nhấn phong cách mạnh mẽ cho những thiết kế vượt thời gian. BST H&M Mùa Thu chú trọng tinh thần này khi kết hợp phom dáng trang phục cổ điển với sự phóng khoáng của thời trang hiện đại qua những mẫu đầm ngắn, đầm maxi. Bên cạnh đó, các chi tiết đường viền cao hơn cho cổ áo, tay áo chèn ren và có độ phồng đại diện cho thời trang ngày nay, còn các loại vải ren, jacquard và len lại thể hiện tinh thần hoài cổ trong các loại chất liệu tái chế sáng tạo. Toàn bộ bộ sưu tập xoay quanh các loại chất liệu có nguồn gốc bền vững hơn, có thể kể đến polyester tái chế, nylon tái chế và len tái chế đến từ vải dệt đã qua sử dụng, chất thải nhựa hoặc hỗn hợp của chúng – nhằm mang đến vòng đời mới cho các chai nhựa (PET) cũ, cũng như quần áo đã qua sử dụng hoặc vải thừa của quá trình dệt may.

Tại Việt Nam, BST Mùa Thu 2020 được giới thiệu cùng fashionista Phí Phương Anh trong những thiết kế chủ đạo kết hợp cùng những nét vẽ nghệ thuật từ visual artist trẻ tuổi Cải Thảo, nhằm làm nổi bật tinh thần “sống xanh” qua những chất liệu tái chế sáng tạo đến từ BST mà H&M mong muốn có thể truyền tải rộng rãi đến các khách hàng Việt.

Cho đến thời điểm hiện tại, lên đến 57% chất liệu mà tập đoàn H&M sử dụng để tạo nên sản phẩm đều là chất liệu hữu cơ, tái chế hoặc có nguồn gốc bền vững. Trong năm 2019, số lượng polyester tái chế mà H&M đã sử dụng trong may mặc được tính tương đương với gần 537 triệu chai nhựa PET.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan