logo
Thứ hai, 13/11/2023 15:40:10

Bộ Ngoại giao cập nhật về hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại Mallorca


Bộ Ngoại giao cho biết hai công dân Việt Nam bị bắt giữ ở Tây Ban Nha sức khỏe bình thường và được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định. Các cơ quan sở tại vẫn đang thu thập chứng cứ.

 
Muốn thương lượng giảm án, hai nghệ sĩ Việt phải nhận tội trước Giáo sư Tây Ban Nha cho hay trong trường hợp muốn thương lượng giảm án với công tố, người bị cáo buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội và chấp nhận hình phạt được đưa ra.

“Thông tin về vụ việc cũng như những vụ việc liên quan đến bảo hộ công dân sẽ được Bộ Ngoại giao cung cấp theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong buổi họp báo thường kỳ chiều 7/7.

Bà Hằng khẳng định hiện đại sứ quán vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật sở tại và của Việt Nam.

Trước đó, các tờ báo Anh và Tây Ban Nha đưa tin một cô gái 17 tuổi người Anh tố cáo việc bị 2 người được giới thiệu là “diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam” cưỡng hiếp tại khách sạn trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha.

Về trường hợp này, hôm 1/7, Bộ Ngoại giao từng cho biết hai công dân Việt Nam bị nhà chức trách Tây Ban Nha bắt với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”. Vụ bắt giữ xảy ra vào ngày 25/6, theo thông tin Bộ Ngoại giao cung cấp ngày 1/7 dựa trên báo cáo từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Hiện 2 công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Tới hôm 5/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã có luật sư và đang tại ngoại, chờ gặp thẩm phán tại Tây Ban Nha.

Theo nguồn tin của Zing, luật sư của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề tại Tây Ban Nha.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan