logo
Thứ sáu, 10/11/2023 18:31:46

Bộ đôi gặp nhau là “khẩu chiến” Quyền Linh – Lê Hoàng cùng đồng hành tại chương trình “Đối mặt cảm xúc”


(Dispatch.vn) - Là một người có bề dày kinh nghiệm và là MC trong nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là chương trình về cảm xúc, Quyền Linh không chỉ đơn thuần là một người dẫn chương trình mà những chia sẻ của anh cũng để lại cho khán giả nhiều thông điệp sâu sắc.

Là gương mặt được nhiều chương trình truyền hình “chọn mặt gửi vàng”, MC Quyền Linh chính thức trở thành người kết nối cho chương trình “Đối mặt cảm xúc” được phát sóng vào lúc 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 5/6/2020.

Đồng hành cùng MC Quyền Linh xuyên suốt chương trình là “gương mặt vàng trong làng khẩu chiến” – đạo diễn Lê Hoàng cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Nếu đạo diễn Lê Hoàng được biết đến là người “xéo sắc”, theo đuổi chủ nghĩa “có gì nói nấy”, không ngần ngại việc làm mất lòng người khác thì Tô Nhi A lại là một người luôn đưa ra những lời khuyên sâu sắc dưới nhiều góc nhìn của một chuyên gia tâm lý nhưng cũng có phần cảm thông, thấu hiểu cho nhân vật. Ở mỗi tập sẽ có sự xuất hiện của một cố vấn khách mời luân phiên sẽ cùng cố vấn chính đưa ra cho nhân vật lời khuyên dưới nhiều góc nhìn hơn.

Đảm nhận vị trí cố vấn, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ quan điểm của mình: “Nhân vật đến với chương trình, khi nói bất cứ điều gì đầu tiên phải là sự thật, sẽ nói sự thật và chỉ nói sự thật. Bởi họ phải có những nỗi niềm giấu kín thì mới lên đây để bày tỏ chứ không ai vui vẻ, hớn hở mà lên đây để kể lể”. Theo anh, cũng chính vì những nỗi niềm giấu kín đó mà khi nhân vật đến với chương trình để giãi bày cảm xúc, khúc mắc của mình có thể họ sẽ không nói ra hết những nguyên nhân đằng sau sự việc. Mà cảm xúc cũng như một căn bệnh về tâm hồn, không dám “đối mặt cảm xúc” thì không có cách nào chữa trị cho nó.

Cũng nói về vấn đề này, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng câu chuyện cảm xúc là câu chuyên luôn khó ứng xử với phần đông chúng ta. Một khi nhân vật đến với chương trình chắc chắn họ cũng đã có sự chuẩn bị trước cho mình. Đó là sự chuẩn bị về câu từ, về cảm xúc và cảm xúc đó của họ cũng đã được sắp xếp lại một cách thật bình tĩnh để họ có thể phân tích và bày biện ra trước mắt mọi người. Thế nhưng, có những sự bùng nổ cảm xúc còn dữ dội hơn họ nghĩ khi đối mặt với người mà mình muốn bày tỏ mà họ không thể lường trước được. Điều quan trọng là liệu rằng họ có dám xuất hiện để cùng nhau “đối mặt cảm xúc” hay không.

Nắm giữ vai trò là người kết nối cảm xúc, MC Quyền Linh chia sẻ: “Câu chuyện mà nhân vật chia sẻ, tôi cũng như ban cố vấn có thể không bao giờ được trải qua nhưng chúng tôi sẽ bằng mọi cách khiến cho nhân vật có thể chia sẻ ra để cùng nhau giải quyết”. Theo quan điểm của nam MC, một câu chuyện buồn mà không thể nói ra thì nó lại càng buồn não hơn, khi nói ra được thì nó sẽ được nhẹ lòng. Cảm xúc tiêu cực cũng như thế, khi chúng ta đối mặt với cảm xúc tiêu cực thì cảm giác chắc hẳn sẽ nặng nề và kinh khủng nhưng để càng lâu thì cảm giác ấy còn dè nặng hơn nữa. Nếu chúng ta nói ra được thì biết đâu sẽ biến thành cảm giác tích cực.

Chương trình “Đối mặt cảm xúc” có tổng cộng 18 tập phát sóng, mỗi tập là những câu chuyện với các cung bậc cảm xúc khác nhau của của 17 nhân vật. Ở mỗi tập, các nhân vật chính sẽ tới đối mặt với người cần đối mặt để nói lên những tâm tư, tình cảm hay những lỗi lầm, khúc mắc của mình. Những người đó có thể là người thân, bạn bè, thậm chí là người yêu cũ. Ở 1 căn phòng khác, người cần đối mặt đó sẽ theo dõi toàn bộ cảm xúc cũng như nội dung mà nhân vật chính chia sẻ. Khi cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng, nhân vật đối mặt sẽ bước ra để cùng nhân vật chính đối mặt cảm xúc với nhau, hoặc nhân vật đối mặt có thể không xuất hiện.

Nhân vật đối mặt xuất hiện để nghe lời tận đáy lòng của nhân vật chính hoặc có thể phản bác lại ý kiến mà nhân vật chính đã chia sẻ trước đó. Đôi khi sẽ có nhân chứng xuất hiện để đứng về phía nhân vật chính hoặc đứng về phía người còn lại để chia sẻ, tiết lộ những sự thật có khi cả hai người đó đều không biết. Ban cố vấn sẽ đóng vai trò “cái nhìn của xã hội” để đưa ra những phản biện ủng hộ hoặc phản đối quan điểm của 2 nhân vật. Nếu nhân vật mục tiêu không xuất hiện sẽ để lại cho nhân vật chính sự hụt hẫng, lúc đó ban cố vấn sẽ là người xoa dịu và đưa ra những lời khuyên chân thành nhất cho nhân vật chính.

Với sự thẳng thắn, dày dặn kinh nghiệm của ban cố vấn cùng sự dẫn dắt khéo léo của MC Quyền Linh, chương trình “Đối mặt cảm xúc” hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc và những lời khuyên chân thành nhất. Tập 1 “Đối mặt cảm xúc” với nhân vật chính là Nam Em cùng cố vấn khách mời Long Nhật sẽ được phát sóng lúc 21h35 thứ 6 ngày 5/6 trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan