logo
Thứ năm, 16/11/2023 02:39:10

Bê bối tình dục và tai tiếng của sao nữ U60 dính líu vụ Jang Ja Yeon


Lee Mi Sook bị truyền thông Hàn Quốc cáo buộc có liên quan đến cái chết của Jang Ja Yeon 10 năm trước. Trước bê bối, Lee Mi Sook là diễn viên có đời tư nhiều tai tiếng.

Vụ án Jang Ja Yeon tự sát vào năm 2009 đang nhận được sự quan tâm của công luận Hàn Quốc. Ngày 18/3, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra toàn diện vụ án này cùng scandal của câu lạc bộ Burning Sun do nam ca sĩ Seungri (Big Bang) điều hành. Các quan chức cao cấp Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi khi để vụ việc gây nhức nhối trong xã hội.

Korea Times đã đưa Lee Mi Sook và diễn viên tên Song Seon Mi vào danh sách những nghệ sĩ có liên quan đến cái chết của Jang Ja Yeon. Họ là hai diễn viên cùng thuộc công ty quản lý The Contents với nữ nghệ sĩ quá cố. 

Be boi tinh duc va tai tieng cua sao nu U60 dinh liu vu Jang Ja Yeon hinh anh 1
Lee Mi Sook im lặng khi đối diện nhiều cáo buộc mới liên quan đến cái chết của Jang Ja Yeon.

Trong đó, diễn viên đàn chị Lee Mi Sook được cho là người dính líu trực tiếp đến cái chết của Jang Ja Yeon. Lee Mi Sook vẫn im lặng đến giờ. Nữ diễn viên 59 tuổi luôn “lặn mất tăm” khi đối diện các bê bối của chính mình.

Người đàn bà đẹp, quyền lực của điện ảnh Hàn

Lee Mi Sook là một trong những nữ diễn viên thành công nhất Hàn Quốc. Lee Mi Sook tham gia trong hơn 30 phim điện ảnh và 20 phim truyền hình trong sự nghiệp. Thập niên 1980 là giai đoạn hoàng kim của Lee Mi Sook. Theo Channel Korea, khi đó khán giả và giới làm phim mô tả nữ diễn viên là “thủ lĩnh của ngành công nghiệp phim ảnh”.

Lee Mi Sook sinh năm 1960 tại Chungcheong, tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc và theo học Hawaii Pacific University. 19 tuổi, cô bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật.

Be boi tinh duc va tai tieng cua sao nu U60 dinh liu vu Jang Ja Yeon hinh anh 2
Lee Mi Sook là người đàn bà quyền lực của điện ảnh Hàn Quốc.

Sau bộ phim đầu tay Thoughtless Momo, Lee Mi Sook trở thành con cưng của giới đạo diễn. Cùng với Lee Bo Hee, Won Mi Kyung, Lee Mi Sook tạo thành bộ ba diễn viên quyền lực nhất Hàn Quốc thập niên 1980. Giới làm phim gọi họ là “Troika”.

“Chỉ cần Lee Mi Sook muốn là có”, tờ Newsen viết về sức ảnh hưởng của nữ diễn viên sinh năm 1960. Nữ diễn viên từng có giai đoạn nhiều năm tạm ngừng đóng phim để chăm lo gia đình.

Sau khi trở lại, Lee Mi Sook tiếp tục gây chú ý với những vai diễn đầy tranh cãi trong An Affair, Love Story, Untold Scandal

Năm 2011, Lee Mi Sook sáng tạo thương hiệu thời trang của chính mình. Đối tượng khách hàng mà nữ diễn viên nhắm đến là các quý bà trung niên. Sự nghiệp hoàng kim của Lee Mi Sook giúp nữ diễn viên này che đậy nhiều bê bối đời tư.

Ngoại tình với trai trẻ, bị cáo buộc quan hệ với sát thủ

Lee Mi Sook kết hôn với bác sĩ thẩm mỹ Hong Sung Ho vào năm 1987. Họ ly hôn vào năm 2017. Korea Times cho biết hôn nhân của nữ diễn viên rạn nứt từ nhiều năm trước khi ly hôn. Họ sống với nhau vì trách nhiệm dành cho hai người con. Công chúng Hàn Quốc bấy giờ tin vào sự đáng thương của Lee Mi Sook khi phải ly hôn sau 20 năm chung sống.

Năm 2012, công ty quản lý The Contents, đơn vị quản lý cũ của Jang Ja Yeon và Lee Mi Sook, cáo buộc nữ diễn viên gạo cội vi phạm hợp đồng. Công ty còn tung hê quá khứ tình ái của Lee Mi Sook.

Theo đó, Lee chưa bao giờ là người phụ nữ đáng thương. Cô ngoại tình với một chàng trai kém 17 tuổi. Người đàn ông này sau đó sử dụng chuyện tình cảm để tống tiền Lee Mi Sook.

“Trước khi ly hôn, cô ta đã qua lại với một thanh niên kém 17 tuổi. Những tai tiếng như thế có thể khiến Lee Mi Sook giải nghệ. Công ty chúng tôi đã phải chi ra số tiền hàng triệu won để bịt miệng gã đàn ông đó”, đại diện Contents cho hay.

Be boi tinh duc va tai tieng cua sao nu U60 dinh liu vu Jang Ja Yeon hinh anh 3
Lee Mi Sook luôn táo bạo dù đã ở ngưỡng tuổi U60.

“Nhưng trong thời gian làm việc cho chúng tôi, Lee Mi Sook đã hủy ngang hợp đồng và ký với công ty quản lý mới HoyaSporTainment”, phía công ty cho biết trong đơn kiện gửi tòa án. Công ty yêu cầu được bồi hoàn số tiền 300 triệu won thay vì con số 100 triệu won như Lee Mi Sook đưa ra vì bị phá vỡ hợp đồng.

Đây cũng là giai đoạn Lee Mi Sook đối diện thêm những cáo buộc mới. Cô bị cho có dính líu tới giới xã hội đen, từng định mượn tay giang hồ xử lý giám đốc công ty The Contents do lo ngại bị phanh phui đời tư tình ái.

Năm 2013, Lee Mi Sook bị tòa án Seoul xử thua kiện. Tuy nhiên, cô luôn phủ nhận mọi cáo buộc về đời tư và tin đồn định thuê xã hội đen. Những thông tin một chiều từ phía The Contents vì thế chìm vào quên lãng cho đến gần đây.

Hôm 17/3, Dispatch cho biết Jang Ja Yeon đã gian dối khi cho lời khai về cái chết của Jang Ja Yeon vào năm 2009. Cô nói rằng chưa từng hợp tác và liên lạc với Jang Ja Yeon. Cô còn khẳng định không biết quản lý họ Yoo của Jang Ja Yeon.

Be boi tinh duc va tai tieng cua sao nu U60 dinh liu vu Jang Ja Yeon hinh anh 4
Lee Mi Sook và T.O.P (Big Bang) trong một bộ ảnh nóng bỏng.

Dispatch tiết lộ thực tế Lee Mi Sook liên lạc với Jang Ja Yeon thông qua quản lý họ Yoo. Trang này đưa ra phỏng đoán Jang Ja Yeon đã trở thành “con mồi” trong vụ thâm thù khác giữa Lee Mi Sook và công ty quản lý The Contents.

Dispatch cho rằng Lee Mi Sook đã tìm mọi cách để giải quyết ân oán với công ty quản lý The Contents. Nữ diễn viên này xúi giục Jang Ja Yeon viết bản di chúc kể lại việc bị cưỡng hiếp để chống lại công ty quản lý. Bằng cách này, Lee Mi Sook không chịu bất kỳ sự đe dọa nào từ The Contents.

Bạn thân Jang Ja Yeon cũng là nhân chứng của vụ án – Yoon Ji Oh – nói về Lee Mi Sook: “Tôi hy vọng cô Lee có thể nói ra sự thật. Tôi không gặp hay trò chuyện riêng với chị ấy dù chúng tôi cùng công ty quản lý một thời gian. Tôi tin rằng chị ấy biết những điều tôi không biết. Vì thế, chị hãy lên tiếng về mọi thứ”.

Đáp lại, Lee Mi Sook im lặng và từ chối đưa ra bất kỳ phát ngôn nào liên quan. Công chúng đang chờ đợi sự can thiệp mạnh tay từ phía cảnh sát.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan