logo
Thứ sáu, 10/11/2023 22:56:21

Abdul Hakim mang nghệ thuật múa rối bóng Malaysia sang Việt Nam


(Dispatch.vn) - Trong chương trình Kỳ Tài Lộ Diện lần này, anh chọn trình diễn bộ môn múa rối bóng vốn rất nổi tiếng ở Malaysia.

Các ảo thuật gia tài năng đến từ nhiều quốc gia ở chương trình Kỳ Tài Lộ Diện 2019 – Phiên bản Hội nhập đã chính thức bước vào Vòng 3 từ Tập 9 vừa phát sóng tối qua 21/10 trên THVL1. Ở vòng này, các thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện bài thi cá nhân với mức độ khó được nâng cao hơn. Bốn đại diện đầu tiên bước vào Vòng 3 ở Tập 9 là những tài năng trẻ đang rất được mong đợi gồm Alain (Nga), VK Vich (Thái Lan), Abdul Hakim (Malaysia) và Võ Tuấn Minh (Việt Nam).

Ban bình luận giải trí đón nhận sự quay trở lại của nghệ sĩ hài Kiều Oanh và Á hậu Hà Thu. Bên cạnh đó cùng với ảo thuật gia Hoàng NghiêmBan bình luận chuyên môn còn có sự xuất hiện lần đầu tiên của ca sĩ Nguyên Vũ.

Chỉ mới 18 tuổi nhưng đã có 9 năm gắn với ảo thuật và theo đuổi phong cách tối giản, chàng trai đến từ Nga – Alain tiếp tục thể hiện rõ hơn dấu ấn đặc trưng của mình qua bài thi lần này. Chỉ với những sợi dây thừng, “hoàng tử xứ bạch dương” liên tục tung ra những “đòn hiểm” khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù là một trong những kỹ thuật cổ điển của ảo thuật, nhưng Alain đã khéo léo “làm mới” nó bằng bối cảnh hiện đại và biểu cảm chân thật, tạo cho người xem cảm xúc từ chính câu chuyện mà bạn ấy lồng ghép.

Không chỉ khen ngợi Alain: “Nếu nói hôm nay bạn đơn giản thì không đơn giản chút nào hết!”, nghệ sĩ Kiều Oanh còn bày tỏ sự thán phục trước các động tác khói bay từ bàn tay và mái tóc của anh chàng. Alain dí dóm trả lời đó là cách mà bạn ấy “nhuộm” tóc của mình thành màu trắng. Trái lại, ca sĩ Nguyên Vũ cảm thấy tiếc khi phần trình này của Alain còn thiếu sự “bùng nổ”.

Bén duyên với ảo thuật từ 7 tuổi và lựa chọn trường phái ảo thuật trừu tượng khá khó khăn, đến nay chàng trai 20 tuổi VK. Vich đến từ Thái Lan đã có nhiều thành tựu đáng nể. Ở tập này, “hotboy xứ chùa vàng” đã thực hiện những động tác đầy linh hoạt với chiếc quạt, vòng kẽm, dải lụa… và đặc biệt là “biến” bong bóng ra đóa hồng. Ở lần gặp gỡ trước, Á hậu Hà Thu không ngại “cưa cẩm” VK. Vich, thì lần này anh lại xây dựng bối cảnh lễ cưới với cô gái Việt Nam trong tiết mục của mình, khiến Hà Thu ở hàng ghế Ban bình luận không khỏi “thấp thỏm”.

Được đánh giá là thí sinh chưa bao giờ mang lên sân khấu những tiết mục trùng lặp, chàng trai vóc dàng nhỏ nhắn này tiếp tục chọn những màu sắc mới và một lần nữa chinh phục người xem. Ảo thuật gia Hoàng Nghiêm không những khen ngợi cách phối hợp giữa đạo cụ và động tác của VK Vich, mà còn mạnh dạn nhận định: “Bạn là một trong những tài năng triển vọng của nền ảo thuật thế giới trong tương lai”.


Ảo thuật gia 23 tuổi Abdul Hakim bắt đầu đam mê ảo thuật từ năm lên 6, đến nay anh trở thành một trong những tài năng trẻ nổi tiếng ở Malaysia. Điểm đặc biệt ở những màn biểu diễn mà Hakim mang đến Kỳ Tài Lộ Diện là mỗi tiết mục đều lồng ghép những nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước mình. Lần này cũng không ngoại lệ khi anh chọn trình diễn bộ môn múa rối bóng vốn rất nổi tiếng ở Malaysia. Không chỉ thế, bộ trang phục truyền thống một lần nữa xuất hiện trở lại khiến Hakim trở nên đầy cá tính, đến độ Á hậu Hà Thu phải bẽn lẽn: “Hôm nay bạn rất đẹp trai!”.

Với những đạo cụ có kích cỡ nhỏ nhưng mang đậm dấu ấn đặc trưng của dân tộc, kết hợp với vũ đạo vốn là thế mạnh của mình, Hakim đã khéo léo xâu chuỗi các động tác ảo thuật một cách nhịp nhàng. Sau tiết mục, nghệ sĩ hài Kiều Oanh không chỉ đánh giá Abdul Hakim là “người trẻ hiện đại mà rất truyền thống” mà còn khen ngợi tư duy thẩm mỹ của anh chàng trong cách bày trí các đạo cụ trên sân khấu.

Từng là một sinh viên ngành Luật, nhưng rồi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong ảo thuật, đến nay Võ Tuấn Minh đã có 15 năm trong nghề. Trong tập này, Võ Tuấn Minh là đại diện cuối cùng của nước chủ nhà Việt Nam tranh tài ở Vòng 3. Nhập vai vào hình ảnh chú hề, anh đã mang đến những màn ảo thuật có phần “rùng rợn” khiến cả Ban bình luận lẫn khán giả không khỏi “lạnh gáy”.

Lần đầu tiên ngồi “ghế nóng” Kỳ Tài Lộ Diện lại thưởng thức tiết mục khá “ghê rợn” này, ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ cùng Võ Tuấn Minh: “Nguyên Vũ sợ bạn lôi Nguyên Vũ lên sân khấu diễn cũng với bạn”. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng khen ngợi cách Võ Tuấn Minh kết hợp giữa ảo thuật với vũ đạo và biểu cảm gương mặt khiến người xem phải chú ý đến từng động tác đang diễn ra. Nghệ sĩ Kiều Oanh thì dí dóm gợi ý rằng ở bài thi sau, Võ Tuấn Minh có thể treo Á hậu Hà Thu lên rồi cho đu dây xuống!

Bốn màu sắc – bốn mảnh ghép đại diện cho thế hệ trẻ tài năng đã mang đến những màn tranh tài đầy thú vị và đầy kịch tính. Phần thưởng tiết mục ấn tượng nhất ở tập này đã được hai Ban bình luận thống nhất trao cho ảo thuật gia VK. Vich đến từ Thái Lan. Á hậu Hà Thu tỏ vẻ giận dỗi khi tập trước mình đã tặng áo dài cho VK. Vich nhưng tập này anh chàng lại làm lễ cưới với cô gái khác. Không biết có phải “ăn năn” vì điều này hay không mà chàng trai xứ Thái đã chọn món quà từ nghệ sĩ hài Kiều Oanh.

Kỳ Tài Lộ Diện 2019 – Phiên bản Hội nhập do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện, được phát sóng vào lúc 21:00 thứ Hai hằng tuần trên kênh THVL1. Tập 10 sẽ là những màn tranh tài hấp dẫn của bốn ảo thuật gia tiếp theo gồm Hany Show (Ai Cập), Bhola (Ấn Độ), Alex Nguyễn và Nam Nie (Việt Nam), phát sóng vào lúc 21:00 thứ Hai ngày 28/10/2019 trên kênh THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan